Chuyên gia làm đẹp Vũ Quỳnh Nga – “Nếp nhăn là đẹp”

Đăng ngày:

Là một người phụ nữ sống và hít thở không khí của cái đẹp mỗi ngày nhưng với chị thì: “Lỗi trang điểm thường gặp nhất của người phụ nữ là… trang điểm quá nhiều”.

vu quynh nga

1. Tẩy trang là bước quan trọng nhất để có làn da đẹp và với tôi thì không nghi ngờ hay bàn cãi gì, Shu Uemura cleansing oil là nước tẩy trang tuyệt vời nhất.

2. Nếu một người phụ nữ chỉ có vỏn vẹn 10 phút để sửa soạn vì người đàn ông của cô ấy đang đứng chờ trước cửa, thì 10 phút ấy nên dành cho những bước sau: rửa mặt, thoa phấn nền dạng nén (compact) tiệp màu da, một chút mascara, một chút má hồng (có thể chọn má hồng nước vỗ nhẹ vào hai gò má hoặc dùng chính son môi làm má hồng), cuối cùng là một chút son bóng. Son bóng chứ không phải son lì vì trông trẻ trung hơn.

3. Lỗi lầm thường gặp nhất trong trang điểm chính là… trang điểm quá nhiều. Đôi khi một chút xíu mascara cũng đủ đẹp hay đôi khi một khuôn mặt mộc lại là đẹp. Chỉ có những người thiếu tự tin mới bị phụ thuộc quá nhiều vào make-up.

4. Với đàn ông, phụ nữ càng tự nhiên càng đẹp. Với những người đàn ông không dám tiếp cận người phụ nữ với đôi môi đỏ rực thì bạn cũng không có gì phải tiếc.

5. Nếp nhăn là đẹp. Ở mỗi độ tuổi, người phụ nữ lại có những giá trị khác nhau. Ngoài 35, người ta mới hiểu được quyền năng thật sự của một người đàn bà.

6. Công thức để nổi bật trong một buổi tiệc tối: mái tóc đẹp + trang điểm đúng + hương thơm nóng ấm ngọt ngào + nụ cười chân thành thực sự đi từ trong tâm ra.

7. Một đôi môi tô son đỏ rực như nhung khiến trí tưởng tượng của người đàn ông bay bổng. Tôi dùng son đỏ của YSL, Givenchy và M.A.C Ruby Woo.

8. Không phải vì Marilyn Monroe đã từng nói là cô chỉ lên giường ngủ với vài giọt Chanel No.5 mà chúng ta phải đổ xô đi mua loại nước hoa này. Sành điệu cũng cần có hiểu biết.

9. Mỗi chai nước hoa tượng trưng cho một người đàn bà với những phong cách hoàn toàn khác biệt. Phải chọn đúng loại nước hoa giúp mình phát ra thông điệp mà mình mong muốn. Không có một đáp án chung cho tất cả mọi người. Cá tính, năng động: Hugo Boss, CK; Quý cô sành điệu, có gu thẩm mỹ phương Tây: Chanel, Dior, Lancôme; Nhẹ nhàng, nữ tính: Kenzo; Sexy, quyến rũ: Gucci, D&G, Carolina Herrera; Táo bạo, gợi cảm: Versace; Thể thao, khỏe khoắn: Tommy Hilfiger, Lacoste.

10. Muốn trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn xinh đẹp nơi công sở? Chơi với màu mắt: dùng eyeshadow màu da lên khắp bầu mắt, một đường bút chì eyeliner thật nhẹ lên sát mí rồi một chút eyeshadow màu gì tùy thích cũng thật nhẹ lên trên chính đường eyeliner vừa xong. Lúc này đường eyeliner chí có tác dụng làm cho màu mắt sâu hơn nhưng vẫn lịch thiệp đủ cho môi trường văn phòng. Muốn chơi với màu môi? Đừng đánh bóng mắt, giữ da sáng mịn và chí dùng một chút mascara, má hồng cho tươi tính, sau đó thử những màu son táo bạo như hồng cánh sen, đỏ rượu vang.

11. Càng ngày tôi càng ít shopping, sống chậm hơn, đơn giản hơn và theo cảm xúc nhiều hơn. Người phụ nữ đẹp nhất khi biết được giá trị của bản thân và không để bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến trạng thái “zen” trong tâm hồn, kể cả những điều xấu.

Bài: Khánh Ngọc – Ảnh: Brian Nguyễn

Beauty Expert: Vũ Quỳnh Nga

Phái đẹp – ELLE

ELLE.VN

Nhóm thực hiện

Bài Khánh Ngọc – Ảnh Brian Nguyễn

Beauty Expert Vũ Quỳnh Nga

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more