GUCCI

Gucci tượng trưng cho phong cách sexy, sôi nổi và xa hoa kiểu Ý, biểu tượng của thời trang gợi cảm của thập kỷ 1990 và ngay từ những năm 1960 đã là sự lựa chọn của các siêu sao ngành giải trí phương Tây. Trong thời gian gần đây, dòng sản phẩm di sản một lần nữa đưa thương hiệu Ý vào tâm điểm của thời trang.

Năm 1921, Guccio Gucci mở cửa hàng tại phố Via Vigna Nuova, Florence, Ý, bán va li du lịch, đồ da thuộc và đồ dùng dành cho người đi ngựa. Sản phẩm của ông đều do các thợ thủ công vùng Tuscano thực hiện. Guccio Gucci đã nuôi ước mơ lập thương hiệu riêng từ khi ông còn là một nhân viên tiếp tân tại khách sạn nổi tiếng Savoy dành cho giới thượng lưu tại London. Những khách hàng đầu tiên của Gucci cũng chính là những gia đình châu Âu giầu có đến nghỉ hè tại Florence.

Giữa thập kỷ 1930, Guccio Gucci giới thiệu "Diamante Canvas" - loại vải bạt dệt từ sợi cần sa, kẻ ô hình quả trám bởi các đường chấm "viên kim cương" nhỏ màu nâu. Motif "Diamante" được sử dụng rộng rãi cho đến thập kỷ 1950 và là tiền thân của hoa văn monogram hình hai chữ G đan chéo "GG" nổi tiếng của Gucci.

Năm 1937, Gucci bắt đầu bán túi xách tay và chuyển cửa hàng sang phố Lungarno Guicciardini. Một năm sau, thương hiệu mở cửa hiệu đầu tiên tại Rome trên phố Via Condotti nổi tiếng.

Năm 1947, mẫu túi xách tay "Bamboo" ra mắt. Quai làm bằng tre, được uốn cong thành hình chữ "U" dùng thay cho da thuộc vốn là chất liệu khan hiếm sau chiến tranh. Túi "Bamboo" đã giành được cảm tình của các khách hàng trong và ngoài nước, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến Grace Kelly. Motif tre trở thành một trong những chi tiết đặc trưng của thương hiệu Ý.

Trong thập kỷ 1950, khóa dây cương "horsebit" lần đầu tiên xuất hiện trên các sản phẩm của Gucci, dùng làm khóa cho túi da thuộc thiết kế phỏng theo mẫu túi xách cho người đi ngựa. Cùng với "web" - băng sợi dệt sọc xanh lá - đỏ - xanh lá theo mẫu đai yên ngựa, đây là hai chi tiết quen thuộc với những người yêu thích môn thể thao đua ngựa. "Horsebit" và "web" nhấn mạnh đến mối quan hệ khăng khít giữa Gucci và môn thể thao thượng lưu của châu Âu.

Tháng 1 năm 1953, Guccio Gucci qua đời, ông để lại công ty gia đình cho bốn con trai là Aldo, Vasco, Rodolfo, Ugo.

Đây cũng là lúc Aldo Gucci khai trương cửa hàng Gucci đầu tiên ở nước ngoài tại New York, Mỹ, khởi đầu cho giai đoạn phát triển của thương hiệu Ý ra thế giới. Cũng trong năm đó, giầy mocassin da mềm mầu nâu hoặc đen có khóa horsebit được giới thiệu.

Vào cuối thập kỷ 1950, Gucci giới thiệu mẫu túi xách tay với kiểu dáng tròn trịa và khóa sập. Đây là mẫu túi được Jackie Kennedy yêu thích, được đổi tên thành túi "Jakie O" năm 1961.

Thập niên 1960 là kỷ nguyên du lịch bằng đường hàng không của những người giầu có, còn được gọi là giới "Jet Set", những người thuộc tầng lớp thượng lưu, quý tộc, các ngôi sao điện ảnh và nhạc pop Mĩ và châu Âu. Đồ dùng đắt tiền phục vụ cho du lịch "made in Italy" của Gucci là một trong những sự lựa chọn của họ. Thời gian này có thể coi là giai đoạn hoàng kim đầu tiên trong lịch sử của Gucci. Trong số các khách hàng nổi tiếng phải kể đến Jackie Onassis, Liz Taylor, Rita Hayworth, Peter Sellers, Frank Sinatra (nam ca sỹ Mĩ "nghiện" giày mocassin của thương hiệu).

Giữa những năm 1960, logo "GG" - viết tắt của Guccio Gucci ra đời.

Năm 1966, Rodolfo Gucci yêu cầu nhà vẽ tranh minh họa Vittorio Accornero thiết kế họa tiết "flora" với các bông hoa mảnh mai nhiều màu. Ông cho làm một chiếc khăn lụa nhỏ in motif này làm quà tặng cho Grace Kelly, sau khi bà hoàng Monaco đến cửa hàng Gucci tại Milan mua túi quai tre "Bamboo" nổi tiếng mầu xanh lam.

Gucci bắt đầu sản xuất giầy mocassin nữ năm 1968.

Năm 1972, cửa hàng đầu tiên của Gucci được mở tại Tokyo, Nhật Bản.

Năm 1974, dòng nước hoa đầu tiên dành cho nữ "Gucci No.1" ra mắt.

Năm 1981, show thời trang đầu tiên của thương hiệu diễn ra tại Florence.

Năm 1982, quyền quản lý công ty được chuyển cho con trai của Rodolfo, Maurizio Gucci. Từ năm 1987, tập đoàn Investcorp (trụ sở tại Bahrain) bắt đầu mua lại cổ phần của công ty và đến năm 1993 thâu tóm toàn bộ cổ phiếu của thương hiệu, chấm dứt mọi liên quan của thành viên gia đình đến Gucci.

Năm 1984 viện bảo tàng nghệ thuật Metropolitan Museum of Arts tại New York đưa đôi giầy mocassin có khóa "horsebit" của Gucci vào bộ sưu tập thường trực.

Năm 1990, Tom Ford - lúc bấy giờ còn làm một NTK trẻ chưa có tiếng tăm được mời về phụ trách mảng thời trang nữ của thương hiệu. Năm 1994, anh được chỉ định làm giám đốc sáng tạo. NTK trẻ người Mĩ đem đến cho Gucci phong cách gợi cảm của Halston, điển hình là váy liền bó sát người được khoét lỗ và khảm kim loại, áo sa tanh mỏng mặc hở ngực và kết hợp với quần nhung, boot trang trí kim loại. Tom Ford mở ra một kỷ nguyên mới tại Gucci cũng như trong thời trang thế giới thập kỷ 1990, gợi cảm đến mức phản cảm và được nhắc tới bởi khái niệm "porno chic".

Năm 1995, Domenico De Sole trở thành giám đốc điều hành của thương hiệu. Bộ đôi Tom Ford - De Sole đã đưa công ty Ý từ chỗ gần kề bờ vực phá sản trở thành thương hiệu thời trang hàng đầu trên thế giới.

Cùng năm đó, Tom Ford mời stylist người Pháp Carine Roitfeld và nhiếp ảnh gia Mario Testino hợp tác với Gucci, thực hiện một loạt các chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu. Gây sốc nhất là bức ảnh chụp Amber Valletta với logo "G" tỉa trên vùng kín của người mẫu.

Năm 1995, tại lễ trao giải MTV Music Awards, Courtney Love (ca sỹ nhạc rock, vợ góa của ca sỹ Kurt Cobain của ban nhạc Nirvana) bất ngờ gây gián đoạn buổi phỏng vấn với Madonna. Khi câu chuyện giữa hai nữ ca sỹ chuyển sang đề tài giầy cao gót, hàng triệu khán giả của MTV được nghe thấy Madonna nói: "giầy của tôi hiệu Gucci". Madonna mặc áo sơ mi lụa xanh nước biển, phanh ngực để hở áo lót đen, với quần nhung cạp thấp, đều là trang phục của Gucci do Tom Ford thiết kế.

Năm 1995, Maurizio Gucci bị ám sát ngay trước căn hộ của mình tại Milan. Thủ phạm là một kẻ giết người chuyên nghiệp do chính người vợ cũ của ông là Patrizia Reggiani thuê. Năm 1997, tòa án Ý kết án Patrizia Reggiani 29 năm tù. Vụ án gợi lại những tranh chấp tai tiếng trong nội bộ gia đình Gucci, mặc dù họ đã không còn sự liên quan đến thương hiệu nổi tiếng từ năm 1993.

Năm 1998, Hiệp hội Báo chí Kinh doanh Châu Âu trao tặng Gucci danh hiệu "Công ty của năm".

Năm 1999, mẫu túi "Jackie O" trở lại với nhiều mẫu mã và màu sắc mới.

Cùng năm đó, Gucci liên minh với Pinault - Printemps - Redoute (PPR – tập đoàn đa quốc gia của Pháp) để mua thương hiệu Yves Saint Laurent (đối thủ nặng cân trong cuộc mua bán đã gây chấn động trong thời trang này chính là LVMH). Gucci trở thành sở hữu của PPR, đồng thời là chủ nhân của các thương hiệu lớn như Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Boucheron, Sergio Rossi, Balenciaga, và về sau -  Stella McCartney, Alexander McQueen.

Năm 2002, Frida Giannini – trước đây là NTK túi xách cho Fendi – gia nhập thương hiệu với vai trò giám đốc thiết kế túi xách.

Năm 2004, việc Gucci chấm dứt hợp đồng với Tom Ford và Domenico De Sole đã gây xôn xao dư luận trong giới chuyên môn. Nhiều ý kiến cho rằng kỷ nguyên "porno chic" trong thời trang đã chính thức kết thúc cùng với "cuộc chia tay đầy sóng gió" giữa NTK và thương hiệu nổi tiếng.

Ba NTK được chỉ định thay thế Tom Ford tại Gucci. Alessandra Facchinetti phụ trách thời trang nữ, John Ray - thời trang nam và Frida Giannini - phụ kiện.

Tháng 11 năm 2004, dòng túi xách "Flora bag" in motif flora cổ điển của Gucci do Frida Giannini thiết kế ra mắt và trở thành sản phẩm thành công nhất trong lịch sử thương hiệu.

Frida Giannini trở thành giám đốc sáng tạo thời trang nữ năm 2005 và sau một năm, đảm nhận luôn vị trí giám đốc sáng tạo của thương hiệu. NTK mới "đoạn tuyệt" với phong cách sexy quá khích của Tom Ford, nhưng không ngần ngại khẳng định đẳng cấp thương hiệu với các BST may từ các chất liệu đắt tiền nhất. Cô đã rất thành công trong việc khôi phục và cải tiến những thiết kế di sản của thương hiệu Ý, ví dụ như với họa tiết "flora", túi xách "the New Jackie" hay "the New Bamboo".

Tuy vậy, BST Xuân Hè 2006, BST đầu tay của Frida Giannini và kết thúc với các mẫu váy dài in hoa không hoàn toàn chinh phục giới phê bình. Tờ WWD viết "các xu hướng mới không bắt đầu từ đây".

Năm 2006, theo tạp chí BusinessWeek, doanh thu của Gucci đạt bẩy tỉ USD trên toàn cầu và được xếp ở vị trí thứ 46 trong bảng xếp hạng hàng năm "Top 100 sản phẩm".

Năm 2007, Gucci mở cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam tại khách sạn Sheraton Saigon, đường Đồng Khởi, Tp. Hồ Chí Minh.

Năm 2010, cửa hàng thứ hai của Gucci mở tại 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Cùng năm, lần đầu tiên Gucci ra mắt BST dành cho trẻ em có tên “Gucci Kids”. Dòng sản phẩm này bao gồm quần áo cho trẻ từ 0 – 2 tuổi và từ 2 – 8 tuổi.

Đầu năm 2011, Frida Giannini cho ra mắt bộ trang phục cưỡi ngựa thiết kế dành riêng cho Charlotte Casiraghi – vận động viên đua ngựa, cháu ngoại của bà hoàng Grace Kelly và con gái của công nương Caroline của Monaco. Các trang phục thể thao trong tông màu tím than, đỏ, trắng thêu motif hoa hồng lấy từ kho lưu trữ của thương hiệu Ý và được cải biên bằng ký hiệu C.C. – tên viết tắt của Charlotte Casiraghi. BST khẳng định chiến lược trở lại với khách hàng truyền thống là giới quý tộc châu Âu của thương hiệu.

Năm 2011, thương hiệu kỷ niệm 90 năm ngày thành lập với lễ khai trương viện bảo tàng Gucci Museum đặt tại Palazzo Vecchio - lâu đài lịch sử của Florence, Ý được xây từ thế kỷ 14. Debbie Harry (ca sỹ của ban nhạc Blondie) trình diễn các bài hát nổi tiếng nhất của mình và nghệ sỹ thị giác hàng đầu thế giới Bill Viola trưng bầy các tác phẩm của mình tại đây.

Ngoài ra, Gucci còn giới thiệu BST đặc biệt mang tên "1921" bao gồm các trang phục và phụ kiện dành cho nam nữ. Frida Giannini chia sẻ: "Tôi muốn tỏ lòng tôn kính với tất cả những biểu tượng, kỹ thuật thủ công và cả những chất liệu cao cấp đã làm nên tiếng tăm và hình ảnh cho thương hiệu này".

Năm 2011, Gucci trao tặng một triệu USD cho dự án xây dựng các trường học tại châu Phi của UNICEF "Schools for Africa".

Tháng 11 năm 2011, thương hiệu triển khai dịch vụ may đo "Made to Measure" tại 11 quốc gia trên thế giới, với nam diễn viên James Franco là gương mặt đại diện. Ngoài ra, Gucci còn cung cấp thêm dịch vụ "Made to Order" cho sản phẩm giày dành riêng cho nam.

BST thời trang nam giới Xuân Hè 2012 lấy cảm hứng từ những trang phục của Michael Caine mặc trong phim "Alfie" năm 1966. Diễn viên nổi tiếng người Anh cũng là một trong các khách hàng của hãng.

Năm 2012, nằm trong chiến dịch sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường, Gucci  giới thiệu BST giày dép được làm bằng chất liệu nhựa phân hủy sinh học "Sustainable Soles" trong đó có mẫu dành cho nữ theo dáng giày múa ballet và loại giày thể thao cho nam.

Ảnh: BST Thu Đông 2012 của Frida Giannini cho Gucci (Imaxtree).

Thạch Nam.

Obsession of the Day

Để nhận được những thông tin độc quyền và quà tặng hấp dẫn từ ELLE qua email, đăng ký tại đây

Street Chic Daily

Street Style New York Xuân Hè 2013

Những sắc màu tươi trẻ rực rỡ khoác lên thành phố hoa lệ New York một vẻ tươi mới và tràn đầy sức sống. Có thể bắt gặp đâu đó trên những con phố thời thượng những xu hướng mới nhất của mùa Xuân Hè này như sắc xanh cobalt nổi bật, họa tiết carô, họa tiết đầu thú, tân tối giản...