Keep Red

  • Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
  • Nguyễn Thị Tuyết Nga
  • Thiết kế thời trang
  • Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM

Đến với đề tài Thời trang bền vững được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên của nước Úc – đất nước với vô vàn những điều kì diệu được thiên nhiên ban tặng. Một trong những vẻ đẹp tại đất nước này là hình ảnh những rạn san hô đẹp một cách ủy mị và lộng lẫy. Đó cũng chính là ý tưởng mà nhóm em mang đến trong cuộc thi lần này. Cụ thể là “Great Barier” – rạn san hô nổi tiếng của nước Úc. Tuy nhiên những năm trở lại đây, rạn san hô này đã và đang trong giai đoạn bị “tẩy trắng” làm mất đi hơn một nửa loài, mà nguyên nhân chính là do ô nhiễm môi trường dẫn đến sự biến đổi khí hậu, cùng với đó là hành động đánh bắt bừa bãi của con người,… Từ những chiếc quần áo jeans đã cũ và không sử dụng nữa, chúng em đã tái chế và làm mới chúng với những cách thức trang trí khá đơn giản mà mọi người có thể tự mình làm được, nhưng cũng không kém phần sáng tạo. Từ những chiếc quần – áo jeans rách, chúng em đã biến tấu lại cũng như trang trí thêm những họa tiết hoa văn được đan móc từ len (len tự nhiên 100%), với những màu nhuộm tự nhiên được cô đặc từ những loại thực vật quen thuộc như củ nghệ, cây thiên thảo, củ dền, đậu đen, bắp cải tím, nho Ninh Thuận,… Bộ sưu tập được làm 99% từ tự nhiên với tiêu chí dễ thực hiện, dễ phân hủy với mong muốn không để chất hóa nhuộm ảnh hưởng đến môi trường. Chúng em lựa chọn hai tông màu chủ đạo là màu đỏ hồng của san hô và màu xanh của đại dương. Hai tông màu hoàn toàn đối lập nhau tạo nên sự nổi bật cũng như truyền tải một thông điệp rằng: “HÃY CÙNG CHÚNG TÔI BẢO VỆ ĐẠI DƯƠNG NÀY”. Với ý tưởng cho cuộc thi lần này, chúng em mong muốn sẽ góp một phần nào đó vào việc bảo tồn vẻ đẹp của rạn san hô “Great Barrier” nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Đơn vị tổ chức