Looking down Shark Bay

  • Trần Minh Trí
  • Nguyễn Thị Minh Thy
  • Thiết kế thời trang
  • Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn

Đến với ELLE DESIGN CONTEST, với chủ đề “Thời trang bền vững”, nhóm tập trung khai thác vào việc sử dụng vật liệu tự nhiên (cotton, linen, bố, len, …) làm chủ đạo. Bên cạnh đó, chi tiết trang trí cũng được xử lí bằng chính vật liệu tự nhiên, với các kĩ thuật đan, móc, thêu, nhuộm tự nhiên,… Nhóm cũng chú ý vào việc tận dụng, tái chế vật liệu từ những trang phục qua sử dụng.
Bằng cách khai thác vật liệu như trên, nhóm lấy cảm hứng thiết kế từ vịnh Cá Mập ( Shark Bay ) của nước Úc xinh đẹp, ở khía cạnh mapping, từ góc nhìn trên cao. Ở đó, ta có thể thấy được bao quát một tổng hòa màu sắc và nhịp điệu đường nét đầy cuốn hút, đầy uyển chuyển. Khi ta biết vẻ đẹp ấy là từ mẹ thiên nhiên, ta mới hiểu rằng thiên nhiên thật “kì tích”.
Bộ sưu tập mà nhóm thực hiện sẽ mang hơi hướng phong cách Androgyny. Đó là sự phóng khoáng trong những chiếc áo khoác oversize, những chiếc áo sơ mi nam được cách điệu, với một chút denim bụi bặm. Tinh thần bộ sưu tập muốn hướng đến chính là nét thời thượng, cá tính đầy mạnh mẽ, thể hiện được một lối sống trẻ và văn minh. Thông qua đó, nhóm sẽ đặt mình vào vị trí của một người làm thời trang để nhìn nhận những tích cực mà “sustainable fashion” mang lại cho môi trường sống của chúng ta.

Đơn vị tổ chức