Phim Nhất đại tông sư thống trị lễ trao giải Kim Tượng

Đăng ngày:

Bộ phim đình đám có sự góp mặt của 2 nữ diên khả ái nhất Trung Quốc và Hàn Quốc là Chương Tử Di và Song Hye Kyo đã chiến thắng ngoạn mục tại lễ trao giải Kim Tượng 2014.

Đêm 13/4, lễ trao giải Kim Tượng (giải thưởng điện ảnh Hong Kong) lần thứ 33 đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Hồng Kông. Năm nay, lễ trao giải đã được ghi dấu ấn bởi kỷ lục mới của bộ phim Nhất đại tông sư (The Grandmaster) của đạo diễn Vương Gia Vệ. Trong số 19 hạng mục được trao giải hàng năm thì Nhất đại tông sư đã xuất sắc chiến thắng ở 12 hạng mục, trong đó có những giải quan trọng nhất như Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu).

 

Diễn viên Chương Tử Di và đạo diễn Vương Gia Vệ tại lễ trao giải Kim Tượng

Diễn viên Chương Tử Di và đạo diễn Vương Gia Vệ tại lễ trao giải Kim Tượng

1253349781555909376

Trước đó, vào tháng 3 vừa qua, bộ phim Nhất đại tông sư cũng đã mang về vinh quang cho điện ảnh Trung Quốc khi nhận được 7/14 tượng vàng tại Giải thưởng điện ảnh Châu Á (Asian Film Awards). Và với vai diễn trong Nhất đại tông sư, nữ diễn viên Chương Tử Di đã rinh được 8 giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Kim Mã, Giải thưởng điện ảnh Hiệp hội phê bình phim Hồng Kông, Giải thưởng Hội Đạo diễn Hồng Kông, Hoa Đỉnh, LHP Châu Á Thái Bình Dương (APFF), Giải thưởng phim ảnh Châu Á Thái Bình Dương (APSA), Hoa Biểu, Giải thưởng điện ảnh Châu Á. Tính thêm cả lần nhận danh hiệu Ảnh hậu tại Kim Tượng lần này, Chương Tử Di đã xuất sắc nhận được 9 lần vinh danh cho vai diễn Cung Nhị trong Nhất đại tông sư. Nữ diễn viên 35 tuổi cũng từng tuyên bố Cung Nhị sẽ là vai diễn võ thuật cuối cùng trong sự nghiệp của cô.

 

Ảnh hậu Chương Tử Di và Ảnh đế Trương Gia Huy tại lễ trao giải Kim Tượng

Ảnh hậu Chương Tử Di và Ảnh đế Trương Gia Huy tại lễ trao giải Kim Tượng

Bên cạnh chiến thắng áp đảo của Nhất đại tông sư là tên tuổi của Trương Gia Huy khi anh nhận được tượng vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc (Ảnh đế) với vai diễn trong Unbeatable. Triệu Vy lần đầu tiên chiến thắng tại Kim Tượng với tư cách đạo diễn khi bộ phim So Young của cô giành chiến thắng ở hạng mục Phim điện ảnh xuất sắc khu vực Đại lục – Đài Loan.

Dưới đây là danh sách 19 giải thưởng Kim Tượng lần thứ 33:

Phim xuất sắc nhất: Nhất Đại Tông Sư

Đạo diễn xuất sắc nhất: Vương Gia Vệ (phim Nhất Đại Tông Sư)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh đế): Trương Gia Huy (phim Unbeatable)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu): Chương Tử Di (phim Nhất Đại Tông Sư)

Biên kịch xuất sắc nhất: Trâu Tĩnh Chi, Từ Hạo Phong, Vương Gia Vệ (phim Nhất Đại Tông Sư)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Trương Tấn (phim Nhất Đại Tông Sư)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Huệ Anh Hồng (phim Rigor Mortis)

Diễn viên mới xuất sắc nhất: Thái Hãn Ức (phim The Way We Dance)

Quay phim xuất sắc nhất: Philippe Le Sourd (phim Nhất Đại Tông Sư)

Biên tập phim xuất sắc nhất: Trương Thúc Bình, Benjamin Courtines, Phan Hùng Diệu (phim Nhất Đại Tông Sư)

Thiết kế trang phục và tạo hình đẹp nhất: Trương Thúc Bình (phim Nhất Đại Tông Sư)

Chỉ đạo mỹ thuật xuất sắc nhất: Trương Thúc Bình, Khâu Vỹ Minh (phim Nhất Đại Tông Sư)

Chỉ đạo võ thuật xuất sắc nhất: Viên Hòa Bình (phim Nhất Đại Tông Sư)

Âm nhạc xuất sắc nhất: Shigeru Umebayashi và Nathaniel Mechaly (phim Nhất Đại Tông Sư)

Ca khúc trong phim xuất sắc nhất: Let’s Dance (phim The Way We Dance)

Hiệu ứng âm thanh xuất sắc nhất: Robert Mackenzie, Traithep Wongpaiboon (phim Nhất Đại Tông Sư)

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Enoch Chan (phim Rigor Mortis)

Phim điện ảnh xuất sắc nhất khu vực Đại lục và Đài Loan: So Young (đạo diễn: Triệu Vy)

Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Adam Wong (phim The Way We Dance)

 

Một số hình ảnh nổi bật trên thảm đỏ Kim Tượng 2014:

Nhóm thực hiện

Thực hiện: Bình Phạm

Ảnh: Tư liệu

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more