Thương hiệu thời trang giày Catwalk được thành lập bởi nhà sáng lập người Ấn Độ Asif Merchant tại Ấn Độ vào năm 1990 nhằm nhắm vào tầng lớp cao cấp thượng lưu Ấn Độ. Trong những năm từ năm 1994 - 1999, thương hiệu thời trang giày Catwalk trở thành thương hiệu giày dép có uy tín, sức lan tỏa và chính thức là thương hiệu đồng hành của cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ. Từ đó, thương hiệu phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ nổi tiếng nhất Ấn Độ mang tên Shopper Stop. Năm 2003, thương hiệu mở rộng thành mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Private Ltd. Năm 2005, thương hiệu Catwalk được trao tặng danh hiệu "The best footwear brand" của năm. Thương hiệu Catwalk hiện là một thương hiệu toàn cầu được nhiều chị em phụ nữ biết đến, đặc biệt nổi tiếng tại Ấn Độ. Hình ảnh thương hiệu Catwalk gắn liền với sự táo bạo và khiêu khích. Nội thất tại những cửa hàng trưng bày giày Catwalk được đầu tư cao cấp và trở thành thiên đường mua sắm thật sự dành cho các tín đồ thời trang. Doanh số bán hàng của Catwalk ngày càng tăng qua các năm.