Chiều cao: 1.81m Cân nặng: 68 kg Số đo: 97-75-90 Cao Lâm Viên sinh ngày 17/11/1987 tại Đà Lạt. Anh được biết đến với danh hiệu hot boy đời đầu như Kelbin Lei, Huỳnh Anh, Baggio. Cao Lâm Viên được biết đến với gương mặt góc cạnh điển trai cùng vóc dáng khá hoàn hảo. Xuất hiện lần đầu trong làng thời trang với tư cách là một người mẫu nội y, Cao Lâm Viên ngay lập tức gây chú ý với hình ảnh khá táo bạo. Tuy nhiên gương mặt baby vẫn đủ giúp anh ghi điểm bằng hình tượng người mẫu gợi cảm, trong sáng. Cao Lâm Viên cũng dần tạo dựng được cho mình một phong cách ổn định hơn và thử sức trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy chưa được phong danh hiệu siêu mẫu, cũng không bước ra từ những cuộc thi người mẫu danh giá, nhưng Cao Lâm Viên vẫn là một trong những cái tên “hot” nhất trong làng người mẫu Việt Nam. Anh xuất hiện ở nhiều bộ ảnh trên các tạp chí lớn và là một trong những gương mặt “mỹ nam” khá đắt show trong các chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn. Cao Lâm Viên cũng là cái tên thường có mặt trong các show diễn thời trang lớn trong nước. Cao Lâm Viên đặc biệt có duyên với các dự án hợp tác cùng các nghệ sĩ, ca sĩ nữ qua rất nhiều bộ ảnh hoặc video clip ca nhạc như: Thu Thủy, Ngân Khánh, Phạm Quỳnh Anh, Phan Như Thảo, Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… Ngày 01/03/2013, Cao Lâm Viên âm thầm tổ chức kết hôn cùng bạn gái Thanh Tâm. Dù không còn độc thân nhưng sức hút của anh không hề giảm, sau khi kết hôn anh vẫn tham gia vào hoạt động nghệ thuật, các shoot hình nóng bỏng và làm ông chủ của một shop thời trang. Năm 2014, anh xuất hiện trong bộ phim điện ảnh đầu tay “Hương Ga” với nhân vật là một chàng trai giang hồ điển trai, bụi bặm. Tên tuổi của anh tiếp tục được nhắc đến trong vai trò “người tình” music video (MV) của nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng. Tháng 3/2015 anh xuất hiện bên cạnh nữ ca sĩ Hương Tràm qua MV đình đám “I’m Still Loving You”.