Chiều cao: 1.80m Số đo: 80-62-89 Daria Strokous sinh ra tại Nga và là một người mẫu, diễn viên kiêm nhiếp ảnh gia. Bắt đầu ký hợp đồng với công ty IMG khi 17 tuổi, Daria nhận được nhiều chú ý khi biểu diễn trong show thời trang Xuân-Hè của Prada năm 2007 và được đánh giá là một trong "thế hệ sức mạnh của công ty IMG". Daria Strokous lọt vào Top 10 người mẫu đáng chú ý nhất năm 2008 do tạp chí New York lẫn V Magazine bình chọn, và cũng được liệt kê vào top những người mẫu mới tại Milan. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi công ty IMG và đầu quân công ty Women Management, sự nghiệp của Daria mới bước lên đỉnh cao. Cô lần đầu tiên được chụp ảnh cho Vogue Ý khi vừa 20 tuổi,và được làm gương mặt trang bìa của nhiều ấn phẩm hàng đầu như Numéro, Vogue Nhật, Nga, UK, Mỹ, W Magazine và V Magazine. Tên cô cũng xuất hiện hàng loạt bênh cạnh những nhà thiết kế lừng danh trong các BST mới được đăng tải trên Style.com - trang web về thời trang nổi tiếng nhất thế giới. Daria Strokous còn thường xuyên được chọn làm gương mặt đại diện thương hiệu của các nhãn thời trang lớn như  Dior, Prada, Lanvin, Louis Vuitton, Jil Sander.... Ngoài ra, Daria còn tham gia một vai nhỏ trong bộ phim “Contagion” của đạo diễn Steven Sodebergh và là người mẫu chính trong phim ngắn "Secret Garden - Versailles" của Dior. Năm 2012, cô lập kỷ lục khi tham gia tổng số 62 show của tuần lễ Thời trang Thu-Đông. Năm 2013, Daria được chọn tham gia hai chiến dịch quảng bá của nhà mốt Dior. Cả chiến dịch mùa Xuân 2013 và mùa Thu 2013 đều được chụp bởi nhiếp ảnh gia Willy Vanderperre. Những hình ảnh tuyệt đẹp ấy đã khiến chân dài người Nga trở thành nàng thơ của Giám đốc sáng tạo của nhà Dior hiện này - Raf Simons.