Mert và Marcus chính là hai nhiếp ảnh gia thời trang, họ hợp tác với nhau như một đội. Sự nghiệp và phong cách của họ chịu ảnh hưởng bởi nhiếp ảnh gia Guy Bourdin và họ chính là những người đi tiên phong trong việc sử dụng những thao tác kỹ thuật số trong lĩnh vực của mình. Cả hai đều sinh năm 1971. Mert Alas, sinh ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Marcus Piggot sinh ra ở xứ Wales, họ gặp nhau tại Anh vào năm 1994 sau một quãng thời gian ngắn ở những lĩnh vực khác nhau. Alas từng làm việc trong âm nhạc cổ điển còn Piggott là thiết kế đồ họa. Khi Piggott làm trợ lý cho một thợ ảnh và Alas lúc đó là người mẫu ảnh thời trang, họ cùng làm việc với nhau và quyết định kết hợp thành một đội. Khi họ gửi những bức ảnh đầu tiên cho tạp chí thời trang ở London Dazed and Confused, họ ngay lập tức được liên hệ để chụp ảnh bìa. Mert và Marcus gây ấn tượng bởi những bức chân dung của những người phụ nữ mạnh mẽ và có chút tinh vi. “Sự khác biệt giữa chúng tôi và các nhiếp ảnh gia khác là chúng tôi quan tâm rất nhiều đến ngoại hình”. Alas nói: “Cả đội dành phần lớn thời gian trong phòng trang điểm và tạo mẫu tóc”. Họ là hai trong số những nhiếp ảnh gia được đánh giá là sáng tạo trong công việc bậc nhất làng thời trang hiện nay. Thẩm mỹ của họ rất cao, sắc, màu sắc chan hòa và có tính siêu thực. Nhóm nhiện đang làm việc cho nhiều tạp chí khác nhau như Interview, the Love, Vouge Mỹ, Ý, W, Pop, Numero hay Arena Homme Plus. Ngoài ra chọ còn hợp tác với những nhãn hàng thời trang lớn như Louis Vuitton, Missoni, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Fendi, Kenzo và Miu Miu. Mert và Marcus còn tạo ra những hình ảnh cho những chiến dịch nước hoa của  Gucci, Yves St Laurent, Givenchy và Lancôme. Danh sách những người họ từng cộng tác cũng kéo dài với những cái tên đình đám như Madonna, Lady Gaga, julia Roberts, Shakira, Jenifer Lopez, Gisele Bundchen, Scartlett Johansson, Kylie Minogue và gần đây nhất là Victoria Bekham cho bộ ảnh của Giorgio Armani. Ghé thăm Website của Mert và Marcus Ghé thăm Twitter của Mert và Marcus