Xuất xứ: Việt Nam

Fanpage:https://www.facebook.com/NguyenHaiPhongPage

Nguyễn Hải Phong sinh ngày 23 tháng 5 năm 1982 tại Huế, là một nhạc sỹ kiêm ca sỹ Việt Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, sau đó sống và làm việc tại đây. Lần đầu tiên, anh đến với thị trường âm nhạc là sản phẩm bài “Ngây ngô” do Lam Trường trình bày. Năm 2007, bài hát “Bàn tay trắng” đã giành được Giải Bài hát do khán giả bình chọn là Bài hát việt 2007. Năm 2008, bài hát “Góc tối” do anh sáng tác đồng thời cũng chính mình thể hiện bài hát này, Nguyễn Hải Phong đã giành được Giải bài hát của thángGiải ca sĩ được yêu thích tháng 5 trong chương trình Bài hát Việt. Bên cạnh đó còn được Hội đồng thẩm định bình chọn là bài hát mang phong cách rock đương đại nổi bật. Năm 2009, Hải Phong thành lập công ty có tên NHP Entertainment, một công ty chuyên về giải trí và các sản phẩm âm nhạc. Năm 2011, anh phát hành album Linh Hồn và Thể Xác với dòng nhạc chủ đạo là Gothic rock, trong đó một vài ca khúc theo nhạc pop, dance. Album bao gồm 8 ca khúc được chia làm 2 phần, phần 1 là những hit cũ được phối lại còn phần 2 là những sáng tác mới. Tháng 8/2011, nhạc sỹ Hải Phong cùng với ca sĩ Linh Phi được chọn làm người đại diện cho nhãn hàng mạng di động Vietnammobile. Bộ đôi kết hộ ăn ý trong dự án nhạc phim Cột Mốc 23 Các bài hát tiêu biểu mà anh đã sáng tác: Ngây ngô, Đôi giày vải, Bàn tay trắng, Cứ ngủ say, Đôi mắt, Góc tối, Nơi ấy, Tan biến, linh hồn và thể xác, Lột xác, Dòng thời gian, Ngốc nghếch, Đường cong, Thức tỉnh, Bay, Taxi, Em kể anh nghe, Bài ca thịt chó… Trong đó, bài hát Đôi mắt do Wanbi Tuấn Anh thể hiện cũng đã trở thành bản hit một thời.