Xuất xứ: Hàn Quốc

Fanpage:https://www.facebook.com/officialpsy?fref=ts

PSY hay Park Jae-Sang với nghệ danh PSY – ca sĩ, producer, rapper người Hàn Quốc. Anh sinh ngày 31/12/1977. Anh là nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới, anh được biết nhiều nhất qua những bài hát có MV hài hước như “Gangnam Style”, “Gentlement”. Trước khi học đại học âm nhạc Berklee anh học đại học Boston để kế nghiệp cha mình. Nhưng anh cũng sớm bỏ học và về Hàn Quốc theo đuổi sự nghiệp ca sĩ của mình. Anh xuất hiện trên truyền hình đầu tiên năm 2000 sau khi màn nhảy múa của anh lọt vào mắt xanh một nhà sản xuất. Năm 2001 anh cho album đầu tiên của mình. Album thứ 3 của mình anh đạt giải thưởng Seoul Music Awards hàng năm. đánh dấu bước đột phá trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Năm 2004 album thứ 4 của anh giành giải thưởng trong SBS Music Awards và Mnet Asian Music Awards Hong Kong. Do khó khăn về tài chính nên anh không thể phát hành những bài hát của riêng mình. Năm 2010, PSY gia nhập YG Entertainment. PSY phát hành album thứ năm của mình “PSY Five” trong năm 2010, một số bài hát trong album bị cấm bởi nhà nước, tuy nhiên anh đã nhận được giải thưởng trong năm 2011 Melon Music Awards và Mnet Asian Music. Năm 2012 anh phát hành album “PSY 6” (Six Rules), bài hát “Gangnam Style” trong album xếp hạng cao nhất về lượt xem trên Youtube trong vòng 1 tháng phát hành. Bài hát đượ nhiều ca sĩ nổi tiếng chia sẻ trên mạng xã hội khiến bài hát ngày càng nổi tiếng. Ngày 12/11/2012, PSY đã trở thành nghệ sĩ âm nhạc Hàn Quốc thứ hai xuất hiện tại MTV Europe Music Awards. Ngay sau đó anh đã giành được bốn giải thưởng tại 2012 Mnet Asian Music Awards tại Hong Kong vào ngày 30/11/2012. Ngày 21/12/2012, "Gangnam Style" trở thành video đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Tháng 4 năm 2013 anh ra single mới “Gentleman”. Năm 2014 anh cho ra single “Hangover” với rapper nổi tiếng Snoop Dogg. Ngày 09/0/2013, PSY đã đưa ra một bài giảng đặc biệt tại Đại học Harvard. Trong bài giảng này, anh đã nói về niềm đam mê của mình và những lý do khác cho sự nổi tiếng. Theo tờ báo Hàn Quốc The Dong-a Ilbo, PSY đã được bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).