Xuất xứ: Nga

Chiều cao: 1.74m Số đo: 82-58-84 Sở hữu thân hình đúng chuẩn mẫu quốc tế, thế nhưng Sasha Pivovarova chưa bao giờ nghĩ đến việc theo đuổi nghề người mẫu cho đến khi chồng cô, nhiếp ảnh gia Igor Vishnyakov gửi ảnh chụp cô đến công ty người mẫu IMG New York vào năm 2005. Từ đó, sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp của cô bắt đầu với show diễn đầu tiên cho Prada, nhà mốt này cũng đã ký hợp đồng quảng cáo độc quyền 3 năm với Sasha.  Vào tháng 5/2007, Sasha Pivovarova được lên bìa Vogue Mỹ cùng Doutzen Kroes, Caroline Trentini, Raquel Zimmermann, Jessica Stam, Agyness Deyn, Coco Rocha, Hilary Rhoda, Chanel Iman và Lily Donaldson với tiêu đề "World's Next Top Models". Là gương mặt yêu thích của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Steven Meisel,  Sasha đã 7 lần lên bìa Vogue Ý. Năm 2008, cô nhận danh hiệu "Prix International Best Model" do tạp chí Marie Claire Tây Ban Nha trao tặng. Năm 2009, Sasha Pivovarova đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng 50 người mẫu hàng đầu của trang web Models.com. Một năm sau đó, tên cô năm trong danh sách những biểu tượng của làng mẫu thời trang và được Vogue Paris đánh giá là một trong 30 người mẫu hàng đầu thập kỷ. Từ đó đến nay, Sasha liên tục được chọn làm gương mặt quảng cáo của vô số những thương hiệu thời trang danh tiếng như Giorgio ArmaniHugo BossPaul & JoeAlberta FerrettiMiu MiuJuicy CoutureRoberto Cavalli. Năm 2011, Sasha xuất hiện với vai trò diễn viên phụ trong bộ phim In Time bên cạnh Justin Timberlake và Amanda Seyfried. Sasha Pivovarova đến từ Nga, nhưng cô hiện sống cùng chồng và con gái tại Newyork nơi gia đình cô sở hữu 2 studio riêng. Sasha Pivovarova có sở thích đùa nghich với cây bút chì khi rảnh rỗi, cô thường vẽ lên bất kỳ mẫu giấy nào mà mình tìm được. Sasha từng hợp tác với Gap để cho ra dòng đồ ngủ của riêng mình.