Song Kang Ho là một diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Tuy xuất thân trong vai trò diễn viên của một nhà hát phục vụ xã hội sau khi tốt nghiệp trung học, nhưng cơ duyên điện ảnh đã khiến anh tham gia bộ phim Hong Sang-soo's The Day a Pig Fell into the Well vào năm 1996. Một năm sau, Song Kang Ho tham gia bộ phim No. 3 và đạt được thành công ngoài mong đợi, anh đạt được hai giải thưởng: Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Grand Bell Awards và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Blue Dragon Film Awards. Đầu năm 2000, Song trở thành ngôi sao điện ảnh trong vai chính đầu tiên trong bộ phim ăn khách The Foul King. Tuy nhiên, vai diễn trong phim Joint Security Area mới đưa anh trở thành một trong những ngôi sao sáng giá nhất điện ảnh Hàn Quốc. Năm 2002, Song tham gia bộ phim Sympathy for Mr. Vengeance và sau đó là YMCA Baseball Team. Năm 2003, anh tham gia bộ phim trinh thám nổi tiếng Memories of Murder của đạo diễn Bong Joon-ho. Một năm sau, anh xuất hiện trong phim The President's Barber. Năm 2005, anh tham gia bộ phim Antarctic Journal và Sympathy for Lady Vengeance. Năm 2006, Song tái hợp với đạo diễn Bong Joon-ho trong bộ phim đạt doanh thu kỷ lục The Host. Song Kang Ho đã thành danh tại màn bạc Hàn Quốc từ rất lâu, nhưng đến khi tham gia bộ phim The Host (Quái vật sông Hàn) vào năm 2006 anh mới thật sự đưa tên tuổi của mình vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc. Với vai diễn này anh đã nhận được giải diễn viên nam chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng phim châu Á (AFA) diễn ra vào tháng 3 năm 2007. Song Kang Ho tiếp tục nghiệp diễn của mình năm 2009 với siêu phẩm “là lạ” gây choáng váng điện ảnh thế giới, siêu phẩm kinh dị Thirst. Thirst là tác phẩm của đạo diễn Park Chan Wook khai thác về đề tài ma cà rồng. Tác phẩm được điện ảnh Hàn gửi đi dự tranh giải Cành cọ vàng tại LHPQT Cannes tháng 5 năm 2009. Năm 2013, bộ phim Attorney mà anh đóng vai chính đã thu hút 7,8 triệu lượt đến xem trong vòng 18 ngày và lọt vào top những phim thu hút nhiều lượt xem trong lịch sử điện ảnh nước này.