CEO Đặng Thị Thanh Vân: “Tôi đến với Công nghệ thông tin như một lẽ phải có”

Đăng ngày:

Lần đầu tiên tôi được nghe đến cái tên Nữ doanh nhân Đặng Thị Thanh Vân khi chị giành giải Nhất cuộc thi Doanh nhân Nữ vùng Mekong với tấm vé tham dự “Diễn đàn toàn cầu lần thứ 5 về Đổi mới, Công nghệ và Tinh thần doanh nhân” tại Nam Phi tháng 5/2013.

ellevn-dang-thi-thanh-van

Gặp chị, nụ cười thân thiện và cả cách nói chuyện cũng vô cùng dễ mến, dễ gần đã khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ người phụ nữ nhỏ bé mà tài năng. Không chỉ dừng lại ở đó, chị Đặng Thị Thanh Vân tiếp tục đưa Savvycom – nơi chị đang làm CEO gặt hái nhiều thành công: Top 30 công ty CNTT hàng đầu Việt Nam về xuất khẩu dịch vụ CNTT, chứng nhận bởi Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam, 10/2014; Chứng chỉ Quốc tế Thương hiệu hàng đầu 2014 của Liên minh thương mại toàn cầu, tháng 10/2014; Chứng chỉ Quốc tế về Quản lý chất lượng 9001:2008, cấp bởi tổ chức GIC, Vương quốc Anh, tháng 1/2013.

Mời bạn đọc cùng gặp gỡ người phụ nữ tài giỏi này qua cuộc trò chuyện với tạp chí Elle Việt Nam.

Kể cho chúng tôi một chút về công việc hiện tại của chị nhé?

Tôi đang điều hành một công ty cung cấp và xuất khẩu phần mềm và các dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) – công ty cổ phần Savvycom. Tháng 11 này Savvycom tròn 5 tuổi. Công việc của tôi chủ yếu là thiết lập hướng đi cho Savvycom, cùng đội ngũ xây dựng mục tiêu, chiến lược và kế hoạch thực hiện. Tôi cũng trực tiếp tư vấn cho khách hàng các giải pháp công nghệ phù hợp với từng mô hình kinh doanh, nghiệp vụ. Ngoài ra, tôi tham gia một số hoạt động dành cho các công ty mới khởi nghiệp với mong muốn mình sẽ đóng góp một phần vào sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp…

Savvycom có phải là công ty khởi nghiệp của chị không?

Savvycom là công ty khởi nghiệp đầu tiên của tôi và mấy người bạn. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Úc trở về và đi nhiều nước châu Âu và Mỹ, tôi luôn mang trong mình một mơ ước sao cho Việt Nam có được môi trường, hạ tầng, kinh tế, giáo dục, dân sinh, uy tín ngang tầm quốc tế, đặc biệt là các bạn học CNTT như tôi có đầy đủ kỹ năng và sự tự tin hội nhập thị trường quốc tế. Savvycom được ra đời vào một thời điểm không thể khác hơn với mong muốn mang đến một dịch vụ CNTT uy tín tại Việt Nam.

Chúng tôi khởi nghiệp với một số vốn ít ỏi và 4 kỹ sư CNTT mang trong mình khát khao cháy bỏng vượt qua mọi rào cản về văn hóa, ngôn ngữ, công nghệ để có thể mang sản phẩm của mình ứng dụng trên thị trường quốc tế, đóng góp vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng tôi cùng xây dựng các hệ thống quản lý nghiệp vụ cho Bưu điện ở Đức, Singapore rồi mở rộng sang thị trường Mỹ và các nước châu Âu khác ở các lĩnh vực: Y tế, Giáo dục, Viễn thông, Nhà hàng, Du lịch. Đến nay chúng tôi là một đội ngũ gồm hơn 50 kỹ sư tốt nghiệp từ Việt Nam, Mỹ, Đức, Úc và Singapore làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và luôn phát triển.

Làm trong lĩnh vực này chị thấy có khó khăn với một người phụ nữ không, nhất lại là một “nữ tướng” của Savvycom?

Lĩnh vực nào cũng có những khó khăn, thuận lợi riêng. Mình yêu nó thì thấy rất dễ dàng và luôn nhìn thấy cơ hội thay bằng khó khăn. Tôi yêu Savvycom, yêu cái tập thể hơn 50 con người đang trên một con tàu mà tôi cầm lái. Tôi tin vào những gì Savvycom đang có và đang hướng tới. Tôi làm việc hết mình, đam mê hết mình và tôi thấy mọi thứ rất nhẹ nhàng.

 

Top 3 sản phẩm của Savvycom: Nhật ký Eva - Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Hotels Everywhere - Tìm kiếm khách sạn rẻ và tốt nhất, Locfood - Hệ thống quản lý bán hàng đa điểm thông minh

Top 3 sản phẩm của Savvycom: Nhật ký Eva – Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Hotels Everywhere – Tìm kiếm khách sạn rẻ và tốt nhất, Locfood – Hệ thống quản lý bán hàng đa điểm thông minh

Nếu một bạn trẻ cũng muốn bắt đầu với lĩnh vực này, họ nên bắt đầu từ đâu?

Nên bắt đầu từ ý tưởng mang đến cho cuộc sống các giá trị mới. Hiện nay có rất nhiều mạng lưới hỗ trợ các bạn cả về tài chính, quản trị, pháp lý. Tôi sẵn sàng tư vấn cho bạn nào thật sự đam mê khởi nghiệp.

Chị phân bổ thời gian trong ngày như thế nào để có thể chu toàn việc công ty và gia đình?

Tôi chủ yếu làm việc khi các con tôi đi học hoặc đã đi ngủ. Tôi tin rằng việc lên kế hoạch, sắp xếp công việc hiệu quả sẽ giúp chúng ta thoát cảnh lúc nào cũng bận bịu, mà công việc vẫn ngập đầu. Buổi sáng tôi dậy lúc 6h dành cho mình 30 phút tập thể dục, sau đó ăn sáng, hai vợ chồng đưa con đi học rồi tôi đến công ty. Ngày làm việc của tôi bắt đầu từ 9h sáng với rất nhiều email phải trả lời và các cuộc họp nhóm với đồng nghiệp hay khách hàng và kết thúc vào 5h chiều để đón con. Từ 5h-9h tối là thời gian trọn vẹn tôi dành cho gia đình. 10h tối sau khi các con ngủ tôi thường tranh thủ check mail, dành thời gian cho bản thân và lên kế hoạch cho ngày tiếp theo.

Bữa cơm gần đây nhất cả nhà quây quần là khi nào?

Cả nhà tôi luôn quây quần bên nhau vào bữa tối. Bữa gần đây nhất là tối hôm qua, tối Chủ nhật với món lẩu hải sản. Món lẩu nóng vào ngày cuối Thu thật thú vị và ấm cúng. Cả gia đình mỗi người một việc. Ông xã tôi chở vợ đi chợ, cô con gái 5 tuổi cũng giúp mẹ xếp bát đũa, bày thức ăn, cô nàng rất thích các món ăn nhiều màu sắc

Cách giữ sự lạc quan và năng lượng trong công việc của chị là gì?

Tôi rất yêu thích công việc của mình, càng làm tôi càng thấy có quá nhiều cái để học. Những danh nhân thế giới như Steve Jobs, Bill Gates luôn là nguồn động lực vô tận. Hai con người, hai hướng đi, hai quan điểm về tiếp cận nhưng gặp nhau một điểm, đó là đặt nền móng công nghệ cho hàng loạt thay đổi tiến bộ, để lại cho nhân loại những điều kỳ diệu nhất.

Nếu cho chị một điều ước, chị có ước mình sẽ chọn một ngành nào khác không?

Tôi đến với Công nghệ thông tin như một lẽ phải có. Nhờ có công nghệ tôi có thể tiếp cận được với các ngành khác một cách nhanh và thú vị. Cho đến giờ tôi vẫn muốn tiếp tục khám phá nó.

Bạn bè nhận xét ra sao về chị?

Nhẹ nhàng, dễ chịu, may mắn, lạc quan, đầy nội lực.

Nhãn hiệu thời trang nào chị thích và chọn?

Tôi không gắn mình với nhãn hàng thời trang nào mà chọn một số hãng có phong cách trẻ trung, đơn giản như Chanel, Dior, Tammy.

Bí quyết giữ gìn sắc đẹp của chị?

Hãy yêu đời, yêu người, uống nhiều nước và đừng quên bữa sáng.

Cảm ơn chị và chúc chị thành công với những ước mơ của mình!

Nhóm thực hiện

Bài: Nana Phạm – Ảnh: Thành Nam – Trang điểm: Thành Thanh

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more