Freja Beha và đế chế của vẻ đẹp tự nhiên

Đăng ngày:

Freja Beha vào nghề ngẫu nhiên nhưng không ai đánh bật được cô, bí quyết có lẽ bởi cô chưa bao giờ dựa vào những gì mình không có.

Được phát hiện trên đường phố Đan Mạch trong một sáng đi dạo đẹp trời, vậy là Freja Beha Erichsen bước chân vào làng mẫu. Như một định mệnh, cô lập tức bén duyên và nổi tiếng trong ngành nghề được cho là khắc nghiệt và đầy thử thách này. Từ lần đầu bước chân lên sàn catwalk năm 2005 cho các show mùa thu ở Paris and Milan, với các thương hiệu Prada, Louis Vuitton, Miu Miu, Freja Beha phát triển rất nhanh trong sự nghiệp cá nhân. Hầu như các nhà thiết kế nổi tiếng đều muốn có Freja Beha trong show của họ, và các nhãn hàng thì không bao giờ bỏ lỡ cơ hội hợp tác để có cô làm hình ảnh đại diện.

 

Freja Beha là gương mặt được rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng săn đón

Freja Beha là gương mặt được rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng săn đón

Công ty quản lý và cung cấp người mẫu James Scully đã từng nhận xét về Freja Beha rằng: “Cô ấy là nữ hoàng của sự tuyệt vời và là một trong những người mẫu được săn đón nhiều nhất bởi các khách hàng của chúng tôi”. Bản thân cô cũng đã sở hữu những thương hiệu mang tên mình như túi xách Jill Stuart Freja, ví cầm tay Chloé Freja hay Alexander Wang Freja Lace-Up Stiletto Boot. Và sự nổi tiếng của Freja Beha là điều không còn gì cần phải bàn cãi, dù chỉ dựa trên số lượng báo chí mà cô từng là gương mặt trang bìa, suốt từ năm 2005 tới nay. Mặc dù là một người mẫu rất được săn đón, với sự nổi tiếng mà bất cứ phụ nữ nào cũng mong muốn, tuy nhiên Freja Beha lại là một cô gái đặc biệt không ham danh tiếng và chỉ yêu thích vẻ đẹp tự nhiên.

Còn nhớ năm 2013, trong lúc sự nghiệp đang tỏa sáng, cô bỗng nhiên từ chối mọi lời mời biểu diễn với mong muốn được dành thời gian nhiều hơn cho gia đình.Tuy nhiên, bởi danh vọng không phải là điều cô theo đuổi thế nên sự nổi tiếng vẫn cứ tiếp tục  bén gót cô, một cách hoàn toàn tự nhiên. Và cho đến bây giờ, dù đã ở tuổi 27, cô vẫn là một cái tên hot đối với bất cứ thương hiệu nào. Bí quyết để cô có được sự ưu ái ấy không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là nhờ cách cô tự thể hiện mình theo kiểu không thể tự nhiên hơn. Vốn yêu phong cách tomboy từ khi còn 6 tuổi, Freja Beha cho biết cô không quá chú trọng đến vẻ ngoài và chau chuốt quá mức như những cô gái khác. Trái lại, tự nhiên và hơi hoang dã mới là điều mà cô yêu thích.

 

Đẹp tự nhiên, đó là bí quyết riêng của Freja Beha

Đẹp tự nhiên, đó là bí quyết riêng của Freja Beha

Bởi vậy, nếu bạn hỏi bí quyết tỏa sáng của Freja Beha là gì, cô người mẫu gốc Đan Mạch có thể dành cả giờ để chỉ cho bạn làm thế nào để đẹp tự nhiên mà không cần tổn hao công sức. Những bí quyết ấy là rửa mặt với Bioderma Sensibio H2O, tẩy da chết 1 tuần/lần và sử dụng kem ẩm không dầu. Freja Beha cũng cho biết cô thích bấm mi cong để trông năng động hơn, tuy nhiên chỉ khi cần thiết cô mới dùng đến mascara. Còn makeup, sơn móng đều là những điều mà nếu không phải bắt buộc thì không bao giờ cô thực hiện.

Cũng nhờ thế, một buổi sáng với Freja Beha nghe thật đơn giản, chỉ cần thức dậy, đánh răng, rửa mặt, thoa kem dưỡng ẩm, vậy là có thể ra khỏi nhà. Freja Beha dường như đã xây dựng được cả một đế chế nhan sắc với bí quyết không gì hơn là sự tự nhiên. Chính nhờ không quá đam mê những cách làm đẹp từ bên ngoài như trang điểm và làm tóc vì thế Freja Beha luôn tự tin về bản thân, bởi cô không bao giờ dựa vào những thứ mình không có. Và nếu vẫn mong muốn có một lời khuyên làm đẹp thiết thực hơn từ Freja Beha, có lẽ cô ấy sẽ cho bạn bí quyết rằng, hãy biến tập thể thao trở thành một sở thích thú vị, và quan trọng hơn là yêu thích những việc mình làm.

Nhóm thực hiện

Thực hiện: Bình Phạm

Ảnh: Tư liệu

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more