Táo bạo Rihanna

Đăng ngày:

(Phái đẹp – ELLE) Rihanna chiếm giữ các bảng xếp hạng nhạc pop, làm RUNG CHUYỂN thế giới thời trang và khi xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh rộng tháng 4/2012, cô mê hoặc cả Hollywood.

-002

Robyn Rihanna Fenty nổi tiếng từ năm 17 tuổi. Cô có chất giọng và phong cách đặc biệt tới mức Jay-Z và nhà sản xuất L.A. Reid đã ký hợp đồng ngay tại chỗ để kéo cô về hãng đĩa Def Jam. Trong 6 năm, cô cho ra đời 6 album với thành công ngày càng lớn.  Trong giới nghệ sĩ nữ, cô xếp thứ 3 chỉ sau Mariah Carey và Madonna về số lượng ca khúc giành quán quân trên bảng xếp hạng Billboard. Riri là ca sĩ được yêu thích nhất trên mạng của mọi thời đại, với gần 50 triệu lượt download ca khúc. Cô cũng là gương mặt nữ nổi tiếng nhất Facebook với hơn 50 triệu lượt “Like” và được xem như sao nữ nhạc pop hot nhất YouTube nhờ 2 tỉ lượt người xem video.

elle_-_rihanna-336710

Âm nhạc hàn gắn tất cả
Rihanna khởi động năm 2012 với kỳ nghỉ dài đầu tiên trong 6 năm qua nhưng cô lại nhận ra mình không thể chỉ nằm đó thư giãn trong kỳ nghỉ. Cô lao vào nấu nướng và xem “bất kỳ thứ gì liên quan đến nội trợ” trên tivi. Khi cùng nhóm bạn đến Hawaii thỏa thích lướt sóng, Rihanna tâm sự: “Tôi liên tục nghĩ ngợi và điều đó khiến tôi lẩn thẩn. Tôi cứ cảm thấy có chuyện gì đó chưa được hoàn tất, như thể tôi đang sống thiếu trách nhiệm. Tôi biết năm nay sẽ là một năm quan trọng và tôi chẳng làm gì nên hồn. Tôi lo lắng và sắp phát điên lên”. Sau đó, như cả thế giới đều biết, cô bận rộn sắp xếp mọi thứ cho nước cờ lớn nhất, khiêu khích nhất trong sự nghiệp của mình. Hiển nhiên, cô ấy không thể ngủ được.
20/2/2012, ngày Rihanna bước sang tuổi 24, cô và bạn trai cũ Chris Brown cùng lúc ra mắt single remix hát chung. Chris tung ca khúc dance-pop Turn Up the Music không mấy nổi bật; còn Riri cho ra mắt phiên bản mới của Birthday Cake, một lát cắt siêu kích thích từ album mới nhất Talk That Talk. Sự tái hợp giữa Chris và Riri khiến nhiều người cực kỳ khó chịu. Bất chấp mọi thứ, cô không đưa ra lời biện hộ hay giải thích nào mà chỉ tweet: “Chẳng có nỗi đau nào là mãi mãi. Âm nhạc sẽ hàn gắn tất cả”.
Rihanna nói. “Tôi ghét làm người nổi tiếng. Tôi luôn có cảm giác ‘hồn lìa khỏi xác’, như thể tôi đang nhìn vào gương và có thể nhận ra mọi nét biểu cảm trên mặt. Mọi cử động đều phải được tính toán, bởi mọi người đều dõi theo mình. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống mà không phải bận tâm đến điều này”. Đây cũng là lý do gần đây Riri thích đi club hơn. “Bởi đó là nơi không ai xét nét mình. Ai nấy đều mải nhảy nhót, nghe nhạc và thưởng thức đồ uống”.
Rihanna cho biết dẫu sao sự kiện khủng khiếp với Chris Brown 3 năm trước cũng cho phép cô biểu lộ mình công khai hơn. “Người ta biết về tôi nhiều hơn mức tôi muốn tiết lộ với họ. Chuyện này làm tôi thấy lúng túng, nhưng nó cũng là dịp tốt để giải phóng bản thân. Tôi muốn người ta biết mình là ai. Bất kể điều họ tiếp nhận là tốt hay xấu, tôi chỉ muốn họ biết sự thật. Ngoài kia còn rất nhiều tin đồn và tôi không thể ngăn chặn. Nhưng bạn cứ phớt lờ những chuyện như thế đi. Một khi bạn không giấu giếm, thì bạn chẳng có điều gì để sợ hãi. Nên cứ việc nói những gì bạn muốn. Tôi không có gì phải che đậy cả”.

-008

Nói được làm được
Khi hỏi những người thân cận với Rihanna đâu là đặc điểm nổi trội của cô, bạn sẽ được nghe nhiều lời khen dành cho sự chín chắn của cô gái 24 tuổi này. “Cô ấy thật biết cách an ủi”, L.A Reid nhận xét. “Cô ấy rất kiên định và chân thật, lại nhạy cảm nữa. Khi tôi gặp rắc rối, Riri luôn ở bên tôi”. Katy Perry nhớ lại lần gặp mặt Rihanna tại một buổi tổng duyệt không lâu trước khi xảy ra vụ bạo hành năm 2009. “Cô ấy có chiếc túi Valentino cực kỳ bắt mắt”, và khi Perry khen nó, Rihanna đã tỏ ý gửi tặng cô một chiếc, Perry kể tiếp: “Sát ngày Valentine, tôi nhận được túi Valentino nhỏ xinh. Tôi đã nghĩ: ‘Chà, đây đúng là cô gái nói là làm”.
Năm 2009, Rihanna chuyển nỗi đau đớn và cơn giận dữ sau đổ vỡ với Chris Brown thành album Rated R. “Tôi không muốn sống thiếu thành thật. Tôi từng trải qua thời điểm gay go nhất cuộc đời. Tôi đã giận dữ, rầu rĩ, lúng túng, khóc lóc. Tôi từng yêu chân thành. Và tôi cần hát về nó. Đó là cách duy nhất để tôi có thể yên ổn, bởi nó cứ tồn tại trong tâm trí và tôi không thể cứ giả vờ lờ đi”. Khi hỏi về album mới nhất Talk That Talk, Rihanna nói: “Các album luôn thể hiện đúng tâm trạng của tôi ở một thời điểm nhất định”. We Found Love đã trở thành bản hit số một tại 13 quốc gia không chỉ vì nhịp điệu bắt tai mạnh mẽ mà còn bởi cách hát sôi nổi của Riri khi cô khép lại cánh cửa cho chuyện tình chẳng đi đến đâu: “It’s the way I’m feeling, I just can’t deny/But I’ve got to let it go” (“Em không thể che giấu cảm xúc của mình. Nhưng em phải kết thúc mọi chuyện thôi”). Những ca khúc xúc động nhất của Talk That Talk là những bài diễn tả ước ao lãng mạn có thật dành cho một tình yêu không đơn thuần thiên về mặt thể xác.
Đạo diễn Peter Berg, người đã nhắm Rihanna cho vai Cora Raikes, một chuyên gia về vũ khí gan lì trên tàu hải quân trong bộ phim “bom tấn” Battleship, kể: “Rihanna chưa bao giờ biểu hiện dưới 100% độ tập trung và tận tâm cho công việc. Cô ấy đã dành nhiều tuần lễ ở trên một con tàu cao su nhỏ ở cách xa bờ. Ở đó bạn không thể vào nhà tắm lâu. Nhưng cô ấy không bao giờ than thở”. Rihanna thì cảm ơn vai diễn này vì nhờ nó cô đã tìm lại được những cảm xúc đã cố che đậy và bỏ quên từ lâu.

-009

Lập gia đình? rất có thể!
Không ngại thử thách bản thân với những nỗ lực sáng tạo, Rihanna sẽ tham gia một bộ phim khác và đang chuyển mối quan tâm dành cho thời trang khi quyết định cộng tác với Armani. Ngoài ra, cô còn dấn thân vào lĩnh vực truyền hình với vai trò Giám đốc sản xuất cho một show truyền hình thực tế về thời trang tại Anh. Cô đang ấp ủ ý tưởng về album tiếp theo và thậm chí bắt đầu dự tính cho tương lai xa hơn nữa. “Tôi muốn bắt tay vào việc làm MV cho những nghệ sĩ khác, hoặc mở một công ty xây dựng hình ảnh cho các nghệ sĩ mới”.
Chưa hết, một cách hơi chần chừ, Rihanna tiết lộ: “Tôi còn đang lên kế hoạch cho thời điểm lập gia đình. Con cái là tất cả với tôi”. Khi được hỏi liệu Rihanna có muốn sinh con trước khi chạm đến một ngưỡng tuổi nào đó, cô lắc đầu: “Tôi không làm vậy. Có thể ngày mai, cũng có thể 20 năm sau. Tôi chỉ thấy khi nào đúng thời điểm, Chúa sẽ mang tới cho tôi một thiên thần nhỏ. Nhưng dĩ nhiên, trước tiên tôi phải tìm được một anh chàng thích hợp”. Hẳn sẽ khó khăn để bắt đầu một mối quan hệ mới, một người có thể tách bạch hình ảnh ngôi sao với con người đời thường ở Riri? “Mọi người đều thấy khó chứ đâu riêng gì tôi!”, cô nói. “Tôi không nghĩ chuyện này có gì liên quan đến việc nổi tiếng đâu”.
Trở lại với chuyện Chris Brown. Sau khi Rihanna đồng ý bỏ lệnh cấm Chris Brown đến gần, họ lại bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại  một hộp đêm. 2 ca khúc remix đánh dấu sự hợp tác của hai người châm mồi lửa cho sự bất bình của dư luận. Billboard đăng “Thư ngỏ gửi Rihanna” để cảnh báo cô rằng chuyện tái hợp tác “chính thức mang hàm ý Chris Brown đã nhận được dấu hiệu của sự tha thứ. Và điều đó không hề hay ho”. Tạp chí Spin gọi lần hợp tác này là một “hành động hủy hoại sự nghiệp”. Câu chuyện này được đem ra làm đề tài tranh cãi sôi nổi giữa các chuyên gia tâm thần học trên đài NPR và ABC, còn cộng đồng fan kịch liệt tranh luận trên Twitter với đủ ý kiến trái chiều, tất cả đều có phần bối rối.
Và Rihanna đã phản ứng ra sao? “Tôi tôn trọng những gì người khác nói. Mỗi người có suy nghĩ riêng. Thật khó chấp nhận nhưng tôi hiểu được. Tôi không ghét họ vì điều đó. Bởi mai này tôi vẫn là tôi. Tôi sẽ tiếp tục làm những gì mình muốn”.

Suốt kì nghỉ ở Hawaii, Rihanna bơi với cá mập. “Một trong những trải nghiệm thoải mái nhất đời tôi”, cô hóm hỉnh nói. Cô ngả người rồi nhìn thẳng vào mắt người phỏng vấn: “Để tôi hỏi điều này nhé. Khi biết mình thích một  anh chàng, hay khi chìm đắm trong tình yêu, cảm giác lúc bạn nhìn người đó như thế nào? Có phải giống như lúc ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí không? Bơi cùng cá mập cho cảm giác tương tự như thế. Đó là kiểu tâm trạng xuất hiện khi bạn làm điều gì liều lĩnh, nguy hiểm, tự phát hoặc không lường trước được”. Rihanna uống cạn ly rượu vang. “Và nếu đã chọn tránh né rủi ro, bạn sẽ không cảm nhận được bất cứ điều gì cả”.

Chuyển ngữ LÊ AN NHIÊN – Ảnh TOM MUNRO – Stylist JOE ZEE

Phái đẹp – ELLE

ELLE.VN

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more