CEO Hoàng Phương Thúy – “sơn ca” trong giới doanh nhân

Đăng ngày:

Chiếc răng khểnh làm nụ cười thêm duyên, mái tóc tém phẩy light đỏ cá tính, ánh mắt sắc lẹm nhưng ẩn chứa đầy tâm sự đã lôi cuốn tôi ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ với chị Hoàng Phương Thúy – CEO của Công ty Truyền thông Tầm Nhìn số DigiVision, và cũng là Giải nhì cuộc thi Tiếng hát Nữ doanh nhân TP. Hà Nội được tổ chức thời gian vừa qua. Cùng chị tâm sự, nghe chị hát, tôi càng thêm cảm mến chị cũng như những nữ doanh nhân quyết liệt trên thương trường nhưng thật dịu dàng và đằm thắm sau ánh hào quang của sự thành đạt.

Mỗi khi được hát, Phương Thúy luôn cháy hết mình trong từng ca khúc

Mỗi khi được hát, Phương Thúy luôn cháy hết mình trong từng ca khúc

Trước đây chị đã có một công việc nhiều người mơ ước nhưng tại sao chị thay đổi và khởi nghiệp với một công việc không mấy liên quan – ngành truyền thông số?

Tôi từng tốt nghiệp ngành Luật và làm công tác nhân sự cho một Tập đoàn tư nhân. Rồi 7 năm trước đây, tôi quyết định khởi nghiệp ở một lĩnh vực mới mẻ với Công ty Truyền thông Tầm Nhìn Số – DigiVision. Có lẽ đó là một cơ duyên và cũng là sự may mắn của tôi. Đến với lĩnh vực Truyền thông số khi khái niệm này còn mờ nhạt, chúng tôi đã đem đến cho khách hàng những cổng thông tin điện tử, website 2.0 đẹp, khác biệt và giàu tính tương tác. Giờ đây ngành truyền thông đã phát triển mạnh mẽ, DigiVision muốn tiếp tục cung cấp giải pháp nền cho marketing trực tuyến (sản xuất nội dung mobile, email marketing, quảng cáo tương tác trên mobile, webresponsive, QRCode…) và góp phần cho truyền thông số Việt Nam phát triển.

Khi nhắc đến kỹ thuật số, người ta hay nghĩ đến đàn ông. Là một trong số ít phụ nữ hoạt động trong ngành này, chị thấy mình gặp những rào cản gì?

Hạn chế lớn nhất của tôi là không có xuất phát điểm từ ngành công nghệ thông tin bởi thời điểm tôi khởi nghiệp, lĩnh vực này còn khá mới mẻ, đặc biệt với phụ nữ. Nhưng đó cũng là thuận lợi, bởi khi nhìn vào sản phẩm, dịch vụ của mình tôi có thể đứng trên tư cách khách hàng với những đòi hỏi khắt khe và cầu toàn hơn.

Công việc này có ảnh hưởng gì đến tính cách mạnh mẽ của chị không? Hay chính tính cách mạnh mẽ của chị đã giúp định hình nên DigiVision?

Tự nhận mình là người mạnh mẽ và cá tính, nhưng từ khi điều hành DigiVision tôi dần trở nên mềm mại và linh hoạt hơn. Đó có lẽ cũng là điều giá trị mà DigiVision giúp tôi hoàn thiện hơn bản thân mình.

Nhãn hiệu thời trang chị yêu thích là gì và phong cách thời trang mà chị thường chọn cho mình có gì đặc biệt?

Tôi thích BCBG và nhà thiết kế trẻ của Việt Nam – Hà Duy. Tôi yêu những sản phẩm thời trang tinh tế, sang trọng, có tính ứng dụng cao và toát lên được cá tính riêng. Tôi thường chọn những đôi giày cao gót cùng style với trang phục để hỗ trợ cho vóc dáng vốn nhỏ bé của mình. Túi xách cũng là một phụ kiện mà tôi yêu thích. Tôi thường chọn những chiếc túi vừa có thể kết hợp đi họp, gặp đối tác và vừa có thể dùng đi các sự kiện giải trí mà không quá long trọng.

ellevn-phuong-thuy-2Cuốn sách không thể thiếu trong kệ sách của chị là?

Có hai cuốn sách tôi đã đọc và đọc đi đọc lại nhiều lần, đó là Suối nguồn – Ayn Rand và Hai số phận – Jeffrey Archer. Ở mỗi cuốn sách ấy, tôi tìm được con đường để vượt qua khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. Đọc sách đối với tôi là một khoảng thời gian thư giãn quý báu.

Có một ngày xa rời công việc, chị sẽ làm gì?

Có rất nhiều thứ giúp tôi thư giãn. Việc của tôi chỉ là lựa chọn một trong số đó mỗi khi được nghỉ ngơi, như nằm đọc sách, cho con trẻ đi chơi, thư giãn bên ly vang ở quán bar ưa thích, shopping hay chăm sóc da ở spa của cô bạn thân…

Khi tham gia cuộc thi Tiếng hát Nữ doanh nhân thủ đô Hà Nội và đạt giải Nhì, chị có cảm xúc thế nào?

3 tháng tôi tham gia cuộc thi là quãng thời gian trải nghiệm thú vị. Chúng tôi đã có nhiều giờ tập hát, có những buổi thu âm khi viêm họng, rồi lúc thử đồ, tập phong cách biểu diễn cũng rất vui. Tuyệt vời nhất là những giây phút thăng hoa trên sân khấu đêm chung kết. Cuộc thi đã giúp chúng tôi được trải nghiệm một phần cuộc sống của người nghệ sĩ và nhận thấy nó cũng phức tạp và căng thẳng không kém việc điều hành doanh nghiệp mình (cười). Với giải Nhì từ cuộc thi, tôi cảm ơn sự ghi nhận từ Ban giám khảo, sự yêu quý, ủng hộ của người thân, bạn bè và các thí sinh cùng thi. Quan trọng nhất là tôi đã “được hát”.

Với lời nhận xét của Ban giám khảo cuộc thi và sự mến mộ của khán giả, nếu được quay trở lại 10 năm trước, chị có chọn con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp không?

Tôi yêu âm nhạc, muốn được khoe giọng hát và truyền tải cảm xúc qua những ca từ. Cũng không thể phủ nhận rằng tôi rất yêu thích công việc kinh doanh. Chắc là do nghề chọn người, nên nếu quay lại cách đây 10 năm, biết đâu đấy, nghiệp ca sĩ sẽ chọn tôi (cười).

3 món đồ luôn có trong túi của chị Hoàng Phương Thúy: Kem chống nắng, son với màu sắc rực rỡ, kính Prada

4 địa chỉ yêu thích tại Hà Nội:

– Sunflower Spa – 171 Thái Hà

– Hà Duy Boutique – 73 Mai Hắc Đế

– Sushi House – 6 Vạn Phúc

– The Barrel wine – 19 Liễu Giai

Nhóm thực hiện

Bài: Nana Phạm – Ảnh: H3 – Trang điểm: Phương Thảo

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more