ELLE Fashion Show 2014 – 5 phút với nhà thiết kế Hiền Lê

Đăng ngày:

“Đặc điểm nhận diện các sản phẩm thời trang của tôi là sự mượt mà, tỉ mỉ và rõ ràng trong từng chi tiết”.

Hien_Le_7612_by_Christoph_Mack

NTK Hiền Lê

Lý do anh trở thành nhà thiết kế thời trang?

Từ nhỏ tôi đã có mong muốn được làm điều gì đó liên quan đến thời trang. Tôi thích vẽ, sáng tạo, làm việc để cho ra một sản phẩm thời trang từ mảnh vải bình thường nhất. Tôi nghĩ điều quan trọng là bạn phải thực sự có niềm đam mê với thời trang, bằng không bạn sẽ khó theo được nghề này.

Thiết kế nổi bật của anh là gì?

Tôi nghĩ một trong những thiết kế nổi tiếng của tôi đó là cách thùa khuy nửa viền áo (half-covered button border).

Sản phẩm anh yêu thích nhất từ những BST của mình?

Tôi thích nhất là những chiếc áo blouson trong mỗi mùa thời trang. Tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy, còn tùy thuộc vào đặc điểm của từng chiếc, mặc dù chúng hầu hết tương đương nhau nhưng cũng vẫn có chút khác biệt.

Anh miêu tả như thế nào về các sản phẩm của mình?

Đặc điểm nhận diện các sản phẩm thời trang của tôi là sự mượt mà, tỉ mỉ và rõ ràng trong từng chi tiết.

Mục đích lớn nhất mà anh hướng tới là gì?

Đó là đưa những BST của mình đến với cả thế giới, hay nói đúng hơn là tôi muốn mở rộng quy mô và bán được ngày càng nhiều hơn các món đồ mình làm ra. Tôi muốn bán hàng trên khắp thế giới, đặc biệt ở châu Á và hi vọng ngày nào đó tôi sẽ có một cửa hàng thương hiệu uy tín của riêng mình.

Điều gì đã truyền cảm hứng cho công việc của anh?

Tất cả mọi thứ, từ phim ảnh, âm nhạc, nghệ thuật, kiến trúc cho đến con người.

Ai là người anh nghĩ tới khi thiết kế các món đồ?

Tôi thường nghĩ đến một vài người trong khi sáng tạo, tất nhiên điều đó không có nghĩa là tôi chỉ thiết kế đồ dành cho những người đó. Tuy vậy, họ thực sự đã truyền cho tôi cảm hứng. Trong số 14 BST của tôi, nhân vật nữ gợi cảm hứng cho tôi thường là Alexa Chung hoặc Faye Dunaway, còn nam thì có Ryan Gosling và Marlon Brando.

Ai là người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của anh?

Tôi nghĩ đó là ông nội vì trước đây ông là một thợ may nổi tiếng. Khi tôi chọn nghề nghiệp có liên quan đến thời trang, ông đã rất tự hào vì tôi là người duy nhất nối nghiệp dù gia đình tôi rất lớn. Rất tiếc là khi tôi có thương hiệu riêng thì ông đã không còn nữa.

Giữa quá trình và thành phẩm, điều gì quan trọng hơn với anh?

Hai thứ là một chỉnh thể, từ quá trình sẽ dẫn đến thành phẩm, giống như từ nguyên nhân dẫn đến kết quả vậy.

Thiết kế có phải là một công việc khó đối với anh, nếu có thì điều gì đã dẫn dắt anh tiếp tục?

Tất nhiên, rất khó khi cứ phải ra mắt các sản phẩm mới liên tục, hết từ mùa này sang mùa khác, hoặc cùng lúc tạo ra đến hai BST trong một năm. Không thể tưởng tượng được thực sự là tôi đã bắt tay chuẩn bị và thực hiện như thế nào. Tuy nhiên, vì thời trang là cuộc sống của tôi, vì thế tôi vẫn có rất nhiều ý tưởng và cảm hứng mỗi ngày, có lẽ đó là điều lớn nhất giúp tôi liên tục bắt tay làm việc, chuẩn bị ngay cho mùa thời trang mới khi mùa cũ vừa chấm dứt.

Phản ứng của người dùng có ảnh hưởng gì đến anh?

Không hẳn là nó sẽ ảnh hưởng xấu hay tốt đến công việc của tôi, thế nhưng tôi muốn nghe nhận xét từ phía người mua hoặc bình luận của báo chí. Nhờ vậy, tôi có thể làm cho các sản phẩm của mình ngày càng hoàn thiện hơn.Tất nhiên, một vài lần ngoại lệ tôi đã được truyền cảm hứng đặc biệt khi phản ứng của người dùng quá mãnh liệt.

Anh định nghĩa thế nào về cái Đẹp?

Cái Đẹp nằm trong đôi mắt của người thưởng thức.

Triết lý cuộc sống của anh là gì?

Tìm những điều bạn thực sự thích để làm, chỉ như vậy bạn mới có được niềm hạnh phúc thực sự.

Bài học lớn nhất anh có được trong nghề nghiệp là gì?

Đó là tin tưởng vào bản thân mình, yêu những gì mình làm, đừng bao giờ bỏ cuộc và hãy đứng lên cho dù thất bại.

Một số thiết kế của Hiền Lê:

\

Nhóm thực hiện

Bài phỏng vấn do ELLE thực hiện

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more