Thời trang trong phim: Tình Yêu Hoàng Tộc (The Young Victoria)

Đăng ngày:

“Phù thủy” thiết kế phục trang Sandy Powell không những làm bất cứ cô gái nào phải ngẩn ngơ bởi sự lộng lẫy đầy mê hoặc của các bộ trang phục dành cho Nữ hoàng Victoria, mà còn giành chiến thắng giải Oscar trong năm 2010 ở hạng mục “Phim có phần phục trang đẹp nhất”.

Nữ hoàng Victoria trị vì hơn 63 năm nổi tiếng trong lịch sử nước Anh, bà luôn được nhớ đến với chuẩn mực đạo đức cá nhân cao cả, đồng thời đánh dấu bước tiến đầu tiên trong thời Cách mạng công nghiệp và công cuộc mở rộng cương thổ của Đế quốc Anh. Hình tượng vĩ đại của bà đã truyền cảm hứng cho làng nghệ thuật thứ bảy, để ra đời bộ phim “Tình Yêu Hoàng Tộc” (The Young Victoria) do đạo diễn Jean-Marc Valleé cùng nhà biên kịch Julian Fellowes viết kịch bản, tái hiện lại những năm tháng tuổi trẻ của Nữ hoàng Victoria và tình yêu sâu sắc dành cho Hoàng thân Albert xứ Saxe-Coburg và Gotha.

tinh-yeu-hoang-toc-1

Nữ diễn viên Emily Blunt (Nữ hoàng Victoria) cùng nam tài tử Rupert Friend (Hoàng thân Albert) đã kết hợp rất ăn ý mang đến câu chuyện tình thời cổ điển, hòa quyện giữa say mê và đan xen cả những khoảnh khắc ghen tuông, đố kỵ trong tình yêu, làm khơi gợi cảm xúc lôi cuốn khán giả xuyên suốt bộ phim.

Hóa thân vào nhân vật “Nữ hoàng Victoria” thời trẻ từ hình ảnh của một nàng công chúa có cá tính mạnh mẽ, đến một nữ hoàng yêu say đắm, và đầy lòng nhiệt huyết, tận tâm gánh vác trọng trách quốc gia, vừa là vai diễn đầu tiên cũng là vai diễn thành công nhất của Emily Blunt trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Emily chia sẻ: “Những màn diễn xuất mà tôi thích là những màn diễn khó đoán biết, đầy khát vọng và phá cách, bởi lúc đó tôi có thể hóa thân một cách chân thực vào nhân vật nhất và biến họ thành những tạo vật bí ẩn, khó năm bắt. Giống như cái cách mà Victoria yêu Albert, vừa say đắm, ích kỷ mà vừa ám ảnh khác người”.

tinh-yeu-hoang-toc-4

tinh-yeu-hoang-toc-5

Bối cảnh quay miêu tả cuộc sống xa hoa của hoàng gia Anh.

Mong muốn mang đến cái nhìn chân thực về cuộc sống hoàng tộc Anh quyền quý, đoàn làm phim đã chọn bấm máy tại những cảnh quay tuyệt đẹp ở cung điện Buckingham, cung điện Blenheim, lâu đài Windsor, vườn thượng uyển Kensington.

Đặc biệt, phần trang phục của Nữ hoàng Victoria do “phù thủy” thiết kế phục trang Sandy Powell thực hiện, không những làm bất cứ cô gái nào phải ngẩn ngơ bởi sự lộng lẫy đầy mê hoặc mà còn giành chiến thắng giải Oscar trong năm 2010 ở hạng mục “Phim có phần phục trang đẹp nhất”.

tinh-yeu-hoang-toc-2

“Phù thủy” thiết kế phục trang Sandy Powell trong một buổi nói chuyện về thiết kế trang phục trong phim “Tình Yêu Hoàng Tộc” (The Young Victoria).

Với nguồn kinh phí hạn chế để làm ra hơn 70 bộ trang phục cho Nữ hoàng Victoria thay đổi trong phim, Sandy Powell đã phải rất linh hoạt trong việc tiết kiệm ngân sách, bằng cách tận dụng tháo ráp các phần trong những trang phục đã sử dụng xong để hoàn tất ra một bộ lễ phục mới, thậm chí là ghép phần trang trí của đồ lót may vào năm 1930, vào một trang sức khác cho phục trang trong cảnh quay buổi lễ đăng quang lên ngôi của nữ hoàng.

tinh-yeu-hoang-toc-3

Những mẫu vẽ phác thảo trang phục của nữ hoàng Victoria của NTK phục trang Sandy Powell.

tinh-yeu-hoang-toc-6

Nữ hoàng Victoria được mặc chiếc áo nịt ngực không quá chặt, nhưng vẫn phát huy tác dụng tạo dáng đầy đặn cho đôi gò bồng đảo và tôn vòng eo thon thả.

Cùng ELLE điểm qua những bộ trang phục thời trang đặc sắc nhất của Nữ hoàng Victoria:

King’s Birthday Gown (Trang phục tham dự sinh nhật của đức vua)

tinh-yeu-hoang-toc-7

Đến tham dự buổi lễ mừng sinh nhật của đức vua, lúc này Victoria vẫn là một công chúa dưới sự kiểm soát của người mẹ độc đoán của mình. Nên trang phục thiết kế có kiểu dáng trẻ trung, có gam màu vàng tươi sáng trông nữ tính hơn và không quá cầu kỳ như bộ trang phục khi đã trở thành nữ hoàng sau này. Chất liệu chiếc váy được làm từ lụa phin nõn, thêu hoa hồng trên phần ren và phủ lên phần lụa taffeta màu vàng. Phần cổ áo trang trí với ren mềm và điểm hoa hồng vàng nhỏ xinh.

tinh-yeu-hoang-toc-8

Đeo dây chuyền sợi mảnh thiết kế nhã nhặn, thanh lịch.

Purple Gown (Đầm dạ hội màu hoa oải hương)

tinh-yeu-hoang-toc-9

Một trong những trang phục dạ hội yêu thích của NTK phục trang Sandy Powell là chiếc váy lụa satin màu hoa oải hương dành cho Victoria được thiết kế đơn giản mà tinh tế.

tinh-yeu-hoang-toc-10

Phần hoa trang trí nơi một nửa bên cổ áo phối hài hòa với phụ kiện hoa cài tóc của bà.

Embroidered Silk Gown (Đầm lụa thêu)

tinh-yeu-hoang-toc-11

Tay trong tay bách bộ cùng “người trong mộng” Hoàng thân Albert, Victoria diện chiếc đầm làm từ lụa có màu sắc pha giữa các gam xanh nhạt, màu hồng nhạt và màu tím nhạt rồi thêu họa tiết lên trên bề mặt vải. Vì là thường phục được mặc khi xuất cung, nên thiết kế cũng có phần đơn giản và nhẹ hơn so với các lễ phục trong các dịp lễ hay yến tiệc.

Green Gown (Trang phục xanh ngọc lục bảo)

tinh-yeu-hoang-toc-12

Powell đã khiến tất cả phải kinh ngạc khi tận dụng chiếc đầm cổ thuyền màu xanh ngọc lục bảo này đến ba lần trong phim, bằng cách thêm vào áo khoác ngoài, áo blouses và các loại phụ kiện. Cảnh quay tại cung điện Buckingham.

tinh-yeu-hoang-toc-13

“Đây loại vải đã dệt sẵn những họa tiết chấm bi tròn to, nhưng tôi chỉ sử dụng mặt sau của vải. Màu sắc thực của nền vải là màu quả táo xanh có dệt họa tiết chấm bi màu xanh ngọc lam”.

Coronation Gown (Lễ phục đăng quang)

tinh-yeu-hoang-toc-14

Lễ đăng quang nữ hoàng Victoria diễn ra vào ngày 28 tháng 6 năm 1838 tại nhà thờ Westminster Abbey, và trở thành vị nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử sống tại cung điện Buckingham. Bà vận chiếc áo choàng nhung đỏ, đầu đội vương miện theo giả thuyết là của Vua George IV. Đây là kiệt tác của những thợ kim hoàn nổi tiếng như Rundell, Bridge và Rundell, trọng lượng hơn 325 carat, bao gồm hơn 1.300 viên kim cương và 170 viên ngọc trai.

tinh-yeu-hoang-toc-15

Chính thức lên ngôi, nữ hoàng Victoria đã đội đế miện phiên bản làm lại có trọng lượng nhẹ hơn chiếc vương miện Thánh Edward (chiếc này chỉ được đội chính thức đúng một lần trong đời vào ngày đăng quang của vua hoặc nữ hoàng Anh), do bản gốc làm bằng vàng ròng khoảng 2kg quá nặng so với thể trọng của nữ hoàng lúc bấy giờ, điểm nhấn trên đế miện là viên ruby đỏ Black Prince. Tay phải cầm quyền trượng thể hiện quyền lực của người đứng đầu hoàng gia, dùng trong lễ đăng quang và vì thế nó được nạm đính bằng những viên đá quý rất có giá trị.

tinh-yeu-hoang-toc-16

Bộ áo choàng đăng quang làm bằng lụa ngà với chỉ mạ vàng, thêu hoa bạc, kết tua rua may xung quanh cổ, cho đến hết viền cả tay áo đến đuôi áo, để làm được phiên bản hoàn chỉnh, ê-kíp thiết kế đã phải tham khảo nguồn tư liệu lưu trữ tại cung điện Kensington, sau đó họ tái tạo lại các chi tiết bằng cách in ấn họa trực tiếp trên vải, rồi thêu lên nhờ vậy mà cũng giống bản gốc.

Wedding Gown (Váy cưới)

tinh-yeu-hoang-toc-17

Nữ hoàng Victoria đã kết hôn với hoàng thân Albert vào ngày 10 tháng 2 năm 1840. Hoàng thân Albert trở thành một cố vấn chính trị quan trọng đồng thời là người bạn đời của Nữ hoàng, thế chỗ cho Huân tước Melbourne vốn là một nhân vật có ảnh hướng lớn lao trong nửa đầu đời của Nữ hoàng.

tinh-yeu-hoang-toc-18

Chiếc váy cưới thiết kế dành cho nữ diễn viên Emily Blunt có cải biên một chút so với bản gốc theo xu hướng hiện đại để tăng thêm sự sang trọng khi lên màn ảnh. Thay vì chỉ dùng ren để trang trí thì Sandy Powell đã cho pha một nửa satin và một nửa ren ở phần chân váy, còn lại vẫn giữ theo nguyên bản ở phần eo ôm, tay phồng xếp tầng có đắp ren, cổ thuyền dùng chuỗi hạt đá quý làm phụ kiện trang trí. Ngực cài chiếc trâm bằng kim cương và ngọc lam bảo thạch do hoàng tử Albert tặng trước ngày cưới. Bởi chiếc váy đã quá cầu kỳ, nên bà chỉ chọn một chiếc vòng hoa trắng đơn giản để cài lên tóc thay cho vương miện tiara, là loại nhỏ không có khung, dành cho nữ giới.

tinh-yeu-hoang-toc-19

Chiếc váy cưới của Nữ hoàng Victoria nguyên bản được làm chất liệu satin trắng và chính nó đã khởi đầu cho truyền thống váy cưới trắng sau này. Bà còn là một người đang trị vì đất nước có nền công nghiệp tiên tiến, cộng thêm ý nguyện làm sống lại nghề thêu ren truyền thống của nước Anh, nên loại ren Honiton nổi tiếng được chọn để may viền xung quanh cổ áo và phần vạt tay. Dây ren kết hợp với lụa trắng cao cấp đến từ xứ Spitalfields. Trang sức gồm hoa tai, dây chuyền bằng kim cương Thổ Nhĩ Kỳ và huy hiệu phẩm cấp Garter.

tinh-yeu-hoang-toc-20

Đôi giày trắng nguyên bản mà bà đã dùng trong đám cưới do Gundry & sons thực hiện.

Yellow Ball Gown (Đầm dạ hội vàng chanh sậm)

tinh-yeu-hoang-toc-21

Trang phục dạ hội trong buổi khiêu vũ được làm hai lớp phía trong là lụa vàng sậm, còn bên ngoài phủ lớp voan mỏng, còn tay áo may phồng với ren, phối với thắt lưng nhung đỏ đồng chất liệu với hoa hồng làm phụ kiện trang trí.

Blue Flowered Gown (Trang phục họa tiết hoa xanh nhạt)

tinh-yeu-hoang-toc-22

Chiếc váy thanh lịch này được không nằm trong những trang phục nguyên bản của Nữ hoàng Victoria mà đây là bộ thiết kế thêm cho Emily Blunt trong cảnh quay dạo vườn thượng uyển Kensington. Phần áo lót và váy quần lót làm từ lụa vàng và lụa taffeta màu xanh dương. Phụ kiện là bông tai ngọc trai hình giọt nước.

Blue Evening Gown (Lễ phục thiết triều xanh coban)

tinh-yeu-hoang-toc-23

Màu xanh coban được xem là sắc màu hoàng gia, vì sắc màu này mang lại sự sang trọng, quyền quý phù hợp với lễ phục thiết triều làm bằng chất liệu satin cao cấp, phần cổ áo xẻ sâu hở vai và khoe khéo léo vòng 1 căng tràn. Mặc dù sở hữu rất nhiều món trang sức quý giá, nhưng Nữ Hoàng Victoria đặc biệt yêu thích nhất chính là chiếc trâm cài áo kim cương mặt ngọc lam bảo thạch do hoàng tử Albert đã trao tặng làm quà cưới. Đeo găng tay dài, trang sức gồm vòng cổ, hoa tai hình giọt nước và hậu miện tiara kim cương.

Trailer phim Tình Yêu Hoàng Tộc (The Young Victoria)

Xem thêm: 

Thời trang trong phim: Công nương Diana (Diana)

Thời trang trong phim: Gương Kia Ngự Ở Trên Tường 

Thời trang trong phim: Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu

Nhóm thực hiện

Khánh Ly (Nguồn: Tạp chí phái đẹp ELLE, lược dịch costumersguide.com)

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more