Chương trình ca nhạc đặc sắc tháng 10

Đăng ngày:

ELLE giới thiệu các sự kiện âm nhạc đặc sắc diễn ra vào mùa thu này của các nghệ sỹ trong nước lẫn quốc tế.

Cuồng nhiệt với Lễ Hội Âm Nhạc Quốc Tế Gió Mùa

Sau thành công rực rỡ của mùa đầu tiên vào năm 2014 tại Hà Nội, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió Mùa (Monsoon Music Festival) 2015 – MMF 2015 sẽ tiếp tục được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10 năm 2015 tại Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội với quy mô lớn và thời lượng dài hơn. Diễn ra liên tục trong 4 đêm, MMF 2015 chào đón gần 200 nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham gia. Đây là dự án phi lợi nhuận được tổ chức theo mô hình Lễ hội âm nhạc gắn với các thành phố văn hóa của thế giới. MMF 2015 không chỉ là sân chơi giữa các nghệ sĩ đa quốc gia mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng một chương trình ca nhạc quốc tế có uy tín, đẳng cấp khu vực tại Việt Nam.

.

le_hoi_am_nhac_gio_mua_elle_2015

Lễ hội âm nhạc Moon Soon quy tụ nhiều tài năng âm nhạc trẻ đang được yêu thích hiện nay.

Với chủ đề Văn hóa ứng xử cộng đồng, MMF 2015 hứa hẹn “gây bão khán giả” bằng không gian âm nhạc sôi động, hiện đại, cởi mở khi chào đón các ngôi sao trẻ như Uyên Linh, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Kimmese, Dàn nhạc Rhapsody Philharmonic, Trung Quân Idol, Tiên Tiên, Phạm Anh Khoa, Tạ Quang Thắng, Lê Cát Trọng Lý… cùng những nghệ sĩ tài năng đến từ các quốc gia như: WhoMadeWho (Đan Mạch), Samaris (Iceland), Catfish (Pháp), From The Airport (Hàn Quốc), Great Mountain Fire (Wallonie-Bruxelles, Bỉ), Samsaya (Na Uy), Thomas Oliver (New Zealand).

.

tu_tau_dan_day_bond

Những cô gái xinh đẹp của nhóm tứ tấu đàn dây B.O.N.D sẽ là điểm nhấn đặc biệt trong lễ hội âm nhạc Moon Soon 2015.

Điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi chương trình ca nhạc của MMF 2015 là sự xuất hiện của nhóm nhạc nữ (tứ tấu đàn dây) nổi tiếng xinh đẹp B.O.N.D, ca sĩ nhạc soul Joss Stone và nghệ sĩ Matt Robertson (Anh), nghệ sĩ nhạc điện tử hàng đầu, nhà sản xuất âm nhạc cho nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Bjork. Không gian MMF 2015 hứa hẹn vô cùng sôi động với chất trẻ đầy máu lửa từ khán giả và những hit nhạc đình đám được thể hiện qua các bản phối mới mẻ sẵn sàng đốt cháy khán giả cuồng nhiệt.

Huyền thoại Saxophone Kenny G lần đầu tiên đến Việt Nam

Nghệ sĩ tài hoa Saxophone Kenny G sẽ có đêm diễn duy nhất vào ngày 13/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đây là một trong những chương trình biểu diễn âm nhạc đáng chú ý nhất tháng 10 năm nay. Khán giả Việt Nam sẽ có dịp cận cảnh thưởng thức tiếng kèn saxophone của Kenny G qua những bản nhạc quen thuộc, gắn bó sâu sắc với đời sống của những người yêu nhạc không lời cuối thập niên 80 đến nay, có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng. Kenny G có thể được xem là ông hoàng của thể loại saxophone với nhiều nhạc phẩm trở thành nhạc hiệu quen thuộc của các chương trình trên các phương tiện thông tin, các không gian giải trí công cộng… Những bản smooth jazz đương đại đi vào lòng người vào những năm 80 đưa ông trở nên nổi tiếng và nằm trong danh sách nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới và từng nhận giải Grammy. Đêm trình diễn của tài năng âm nhạc Kenny G là một sự kiện không nên bỏ qua, nhất là vào thời điểm tiết trời Thủ đô đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Kenny G cũng sẽ chơi những bài hát trong album Brazilian Nights và có thể biết đâu sẽ còn xuất hiện những tuyệt phẩm như Going Home, Forever in Love, Havana và Jasmin Flower…

.

Kenny G_bieu_dien_VN_elle

Huyền thoại âm nhạc Kenny G lần đầu tiên đến Việt Nam và có buổi biểu diễn duy nhất ở thủ đô Hà Nội.

Jerome Reuter – ROME tái ngộ khán giả Việt Nam trong chuyến lưu diễn kỷ niệm 10 năm

Nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kỷ niệm 10 năm thành lập, Jerome Reuter cùng band Rome sẽ lần thứ hai quay lại Việt Nam và có buổi diễn duy nhất tại Saigon Ranger vào 17/10/2015. Buổi biểu diễn sẽ giới thiệu các sáng tác đa dạng ngoài những nhạc phẩm quen thuộc trong gia tài sáng tác của anh. Đặc biệt, anh sẽ trình bày những tác phẩm trong album mới nhất Passage to Rhodesia (2014).

.

khong_gian_am_nhac_mua_thu

Thế giới âm nhạc của ROME đi từ đám sương u hoài của cuộc tìm kiếm nguồn gốc trong nỗi cô đơn bảng lảng giữa cuồng quay hiện đại.

Jerome Reuter là ca – nhạc sĩ đến từ Luxembourg, thành lập ROME năm 2005, đến nay đã thu âm và cho ra đời những album xuất sắc trong giới nhạc folk underground và post-industrial với tốc độ làm việc chóng mặt. ROME được đánh giá là tạo được ngôn ngữ âm nhạc riêng, ca từ đặc sắc, kết hợp lối sáng tác truyền thống với phong cách hòa âm khác thường mang âm hưởng thi ca để hợp thành tuyển tập đáng kinh ngạc, đủ gần gũi. Nhất là hướng đi tiên phong để mang đến nhiều sự thử nghiệm mới lạ như chanson, dark ambient, apocalyptic folk, pop, acoustic rock, martial industrial, cold wave… Người nghe nhạc nhìn nhận thế giới âm nhạc của ROME đi từ đám sương u hoài của cuộc tìm kiếm nguồn gốc trong nỗi cô đơn bảng lảng giữa cuồng quay hiện đại. Nó phù hợp cho những đôi tai âm nhạc không bằng lòng trong không gian thanh âm quá phổ biến và rập khuôn thuộc về nền công nghiệp âm nhạc đương đại.

Đêm hòa nhạc Carl Nielsen

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Carl Nielsen, nhạc trưởng lừng danh đến từ Đan Mạch Frans Rasmussen sẽ tham dự trình diễn trong buổi hòa nhạc được tổ chức tại Nhà hát Thành phố vào 20 giờ ngày 9/10/2015. Từ những năm 90, danh tiếng của Frans Rasmussen đã được biết đến trên thế giới ở cả hai lĩnh vực opera và nhạc giao hưởng với nhiều chương trình khắp châu Âu, châu Á, châu Phi và Mỹ. Chương trình còn có sự tham gia của nghệ sĩ kèn clarinet hàng đầu tại Việt Nam Đào Nhật Quang với bản concerto cho clarinet và dàn nhạc op.57 vô cùng nổi tiếng của Carl Nielsen. Nhà soạn nhạc Carl Nielsen (1865 – 1931) là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của nền âm nhạc Đan Mạch, ông nổi tiếng với những bản giao hưởng, concerto và nhiều tác phẩm nổi bật khác. Ông là nhạc sĩ có phong cách sáng tác rất độc đáo, kết hợp giữa chất liệu dân ca và ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Những tác phẩm âm nhạc mang âm hưởng độc đáo bởi sự hòa trộn giữa chất liệu dân ca và nghệ thuật đương đại của Carl Nielsen chắc chắn mang đến một đêm nhiều cảm xúc ấn tượng dành cho những khán giả yêu thể loại giao hưởng.

.

khong_gian_am_nhac_mua_thu

Nhạc trưởng Đan Mạch Frans Rasmussen

Hòa nhạc Giai điệu mùa Thu với các bản Aria trữ tình trứ danh

Giai điệu mùa Thu do Học viên âm nhạc Huế kết hợp với Dàn nhạc giao hưởng thính phòng Hà Nội trình diễn sẽ mang đến một chương trình biểu diễn âm nhạc đặc biệt. Với các bản Aria trữ tình trích từ những vở nhạc kịch nổi tiếng của các trường phái cổ điển tới lãng mạn. Có thể nói, các bản nhạc trứ danh đã chiếm trọn trái tim công chúng yêu âm nhạc hàn lâm bao năm qua, được biểu diễn nhiều hơn chính các vở nhạc kịch đã sản sinh ra các bản nhạc ấy. Một loạt các kiệt tác nổi bật như “Toreador” của G. Bizet, “Quando Me’n vo” của G. Puccini, “Klänge der Heimat” của J. Strauss, “Pamina” của W. Mozart sẽ lần nữa được vang lên đáp lại tiếng lòng thổn thức từ những người nghe chưa bao giờ ngừng say mê những giai điệu đẹp. Chương trình diễn ra vào ngày 10/10/2015 tại L’Espace, Hà Nội.

.

khong_gian_am_nhac_mua_thu

Chương trình biểu diễn các bản Aria trữ tình trích từ những vở nhạc kịch nổi tiếng của các trường phái cổ điển tới lãng mạn.

Học viện Âm nhạc Huế là một trong ba học viện đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp lớn nhất của cả nước. Học viện có đội ngũ ca sĩ – giảng viên trẻ, có chất giọng tốt: Lan Anh (Soprano), Bạch Trà (Soprano), Đình Phương (Tenor), Kiều Vân (Soprano), Kim Cúc (Soprano), Thụy Khanh (Mezzo)…

Xem thêm:

Lễ hội âm nhạc quốc tế Monsoon Music Festival 2015

Taylor Swift – Tâm điểm của sự kiện âm nhạc VMAs 2015

Nhóm thực hiện

Bài: Bắp

Hình ảnh: Tư liệu

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more