Nam diễn viên Jo Min Ki tự tử sau loạt cáo buộc quấy rối tình dục

Đăng ngày:

Sau nhiều cáo buộc quấy rối tình dục và phải chịu áp lực lớn từ dư luận, cuối cùng, nam diễn viên Hàn Quốc Jo Min Ki đã chọn cách tự kết liễu đời mình.

Tờ Guardian đưa tin, vào 16 giờ chiều 9/3 (giờ địa phương), nam diễn viên Jo Min Ki được tìm thấy đã chết trong trạng thái treo cổ tại gara xe dưới tầng hầm của tòa nhà mà ông sinh sống ở Seoul. Vợ của Jo Min Ki là người đầu tiên phát hiện vụ việc và nhanh chóng gọi cảnh sát. Hiện, nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra nhưng cảnh sát cho biết nhiều khả năng là do tự tử. 

jo min ki 0

Trước đó, vào ngày 20/2, một sinh viên nữ của trường Đại học Cheongju đã tố cáo các hành vi quấy rối tình dục của Jo Min Ki trong thời gian ông giảng dạy tại đây. Ngay sau đó, Jo Min Ki đã phủ nhận mọi thông tin, cho rằng đó là “giúp các sinh viên phát huy khả năng diễn xuất” chứ không phải hành vi quấy rối. Tuy nhiên, liên tiếp các sinh viên từng là nạn nhân của Jo Min Ki lần lượt lên tiếng (với con số lên đến 20 người) và công bố nhiều bằng chứng. Sau cùng, Jo Min Ki cũng phải nhận tội và công khai xin lỗi.

Sự việc đã khiến nam tài tử 52 tuổi mất đi tất cả sự nghiệp gầy dựng trong suốt 30 năm: bị trường Đại học Cheongju đình chỉ việc dạy học và thu hồi học vị giáo sư, bị loại khỏi danh sách diễn viên của các dự án phim đang trong quá trình thực hiện, bị công ty quản lý hủy hợp đồng và hứng chịu làn sóng phẫn nộ của cộng đồng. Jo Min Ki cũng bị cấm xuất cảnh trong vòng một tháng và chuẩn bị tiếp nhận thẩm vấn từ phía cảnh sát vào ngày 12/3.

Tuy nam diễn viên Phía Đông vườn địa đàng đã lựa chọn kết liễu đời mình nhưng vẫn nhận phải sự chỉ trích của cộng đồng mạng. Trên các trang Twitter, Nate, Naver… phần lớn công chúng Hàn đều nhận xét hành động của nam diễn viên là trốn tránh trách nhiệm với nạn nhân và với chính gia đình mình. Nhiều bình luận khuyên các nạn nhân đừng tự trách mình vì Jo Min Ki chọn cái chết để chạy trốn tội ác của bản thân mà không hề có một lời xin lỗi dành cho họ. Số khác lo lắng cho số phận của vợ con ông và cho rằng tự tử không phải cách giải quyết. Tuy nhiên, không ít người cho rằng không phải ai cũng chịu được áp lực lớn đến vậy, và cái chết của ông cũng đã là một cách đền tội. 

jo min ki

Đầu năm nay, phong trào #MeToo phát triển cực kỳ mạnh mẽ ở Hàn Quốc. Hoàng loạt cáo buộc liên tiếp được đưa ra để vạch trần bộ mặt thật của nhiều nhân vật nổi bật trong giới chính trị và giải trí xứ sở kim chi. Đầu tuần này, thống đốc tỉnh và cựu ứng cử viên tổng thống Ahn Hee-jung đã từ chức sau khi một phụ tá cáo buộc ông ta liên tục cưỡng hiếp cô ấy. Đạo diễn Kim Ki-duk và nam diễn viên Cho Jae-hyeon cũng là hai nhân vật bị phanh phui dù cả hai đều phủ nhận hành vi của mình. Trước đó, hai diễn viên Oh Dal-su và Choi Il-hwan đã bị gạt khỏi phần tiếp theo của bộ phim Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới vì các cáo buộc tấn công tình dục. Sau nhiều lần phủ nhận, cuối cùng cả hai cũng xin lỗi công khai, đồng thời Choi Il-hwan cũng tuyên bố giải nghệ. 

jo min ki

Mặc dù việc tấn công tình dục đã được nhắc đến trong làng giải trí Hàn Quốc hàng chục năm nay, nhưng chưa bao giờ nó trở thành một cơn địa chấn như bây giờ. Phụ nữ Hàn từ lâu đã không muốn nhắc đến lạm dụng tình dục vì lo ngại những rắc rối xảy đến với mình. Tuy nhiên, vào tháng Một, một công tố viên ở Seoul đã có động thái hiếm hoi khi nói về hành vi lạm dụng tình dục của cấp trên ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Đây được xem là ngọn lửa khơi mào chiến dịch #MeToo ở Hàn Quốc. 

Xem thêm:

[Xâm hại tình dục] Từ góc nhìn của người trong cuộc

Jennifer Lawrence muốn “yêu râu xanh” Harvey Weinstein phải vào tù

Nhóm thực hiện

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE/ Guardian

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more