Lê Diệp Kiều Trang trở thành Giám đốc Facebook Việt Nam

Đăng ngày:

“Cô gái vàng” của giới start-up – Lê Diệp Kiều Trang đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ khi trở thành Giám đốc người Việt đầu tiên của “ông lớn” Facebook tại Việt Nam.

Lê Diệp Kiều Trang (Christy Lê) là một cái tên không mấy xa lạ trong giới start-up Việt. Cô sinh năm 1980 tại TP.HCM và là ái nữ của ông Lê Văn Trí, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam Casumina. Christy Lê có anh trai là Lê Trí Thông, hiện là phó Tổng giám đốc HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Chồng cô là Sony Vũ (Vũ Xuân Sơn), đồng sáng lập và là cựu Tổng giám đốc của công ty Misfit Wearables.

Xuất thân từ gia đình danh giá, sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể, theo học những trường đại học danh tiếng như Đại học Oxford (Anh), Đại học Học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ), rồi quay về khởi nghiệp tại Việt Nam với một dự án công nghệ nổi trội, Lê Diệp Kiều Trang nhanh chóng trở thành “cô gái vàng” trong cộng đồng khởi nghiệp.

Trước khi bắt tay khởi nghiệp, Lê Diệp Kiều Trang từng làm việc 3 năm tại Ngân hàng HSBC và 2 năm tại Công ty tư vấn McKinsey ở vị trí chuyên gia tài chính. Sau đó, cô cùng chồng và ông John Sculley phát triển dự án start-up công nghệ Misfit Wearables và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công đáng nể, đưa sản phẩm chăm sóc sức khỏe và tên tuổi Misfit Wearables phủ sóng trên bản đồ thị trường 50 nước.

Ảnh: Facebook Christy Le

Tuy nhiên, vào cuối năm 2015, công ty này được Fossil Group, tập đoàn chuyên về đồng hồ thời trang của Mỹ, mua lại với giá 260 triệu USD. Sau khi bán công ty, Lê Diệp Kiều Trang giữ vị trí Tổng giám đốc Fossil Việt Nam. Một thời gian sau, Christy Lê cùng chồng lần lượt rút khỏi Fossil Việt Nam.

Trái ngược với những mong đợi về những dự án khởi nghiệp mới của hai vợ chồng, thông tin Lê Diệp Kiều Trang đầu quân cho “ông lớn” Facebook khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và tò mò về lựa chọn của cô.

Lê Diệp Kiều Trang chia sẻ tại SoGal Vietnam Summit 2016 – Ngày hội khởi nghiệp dành cho nữ giới. (Ảnh: doanhnhansaigon)

Đây là lần đầu tiên Facebook Việt Nam chính thức có một Giám đốc người Việt. Ở cương vị mới, Kiều Trang sẽ đảm nhiệm công việc chuyên về phát triển kinh doanh của Facebook và sẽ đến làm việc ở trụ sở Facebook tại Singapore. Christy Lê cho biết, cô chọn Facebook để có thể phát huy được kinh nghiệm làm việc của mình cả ở Việt Nam lẫn nước ngoài và có thể kết nối cộng đồng doanh nghiệp tốt hơn.

Nói về bản thân, Kiều Trang cho biết ngay từ thuở nhỏ, cô đã thể hiện tính cách mạnh mẽ, tự lập cùng niềm đam mê kinh doanh luôn nhen nhóm không nguôi. Nhiều năm ở nước ngoài, tiếp nhận nhiều nền văn hóa đa dạng nhưng Christy Lê khẳng định mình vẫn là típ phụ nữ truyền thống, luôn coi trọng gia đình và những giá trị văn hóa Việt.

Lê Diệp Kiều Trang cùng chồng Vũ Xuân Sơn (Sony Vũ) và hai con (Ảnh: facebook Christy Le)

Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ – vốn là lĩnh vực được xem là “lãnh địa” của nam giới và có rất ít cơ hội cho phụ nữ, Christy Lê đã khẳng định rằng nữ giới hoàn toàn có khả năng và bản lĩnh để vượt qua mọi giới hạn, thách thức và định kiến. Chia sẻ với ELLE hồi năm 2017, khi còn giữ cương vị CEO của Fossil Việt Nam, “cô gái vàng” của làng công nghệ Việt Nam chia sẻ: “Cái khó của phụ nữ không phải là mạnh mẽ gấp nhiều lần đàn ông mà dù mạnh mẽ vẫn giữ được sự mềm mại, nữ tính vốn có. Phụ nữ khi làm lãnh đạo hay có phần cảm tính hơn nhưng lại giúp cho mình định hướng nhanh hơn”.

Với những thành công đã đạt được và tầm ảnh hưởng nhất định trong giới trẻ Việt, Lê Diệp Kiều Trang cũng là một trong số những người phụ nữ truyền cảm hứng được ELLE lựa chọn cho chiến dịch #morewomen – chiến dịch nhằm tôn vinh vẻ đẹp và sức mạnh của người phụ nữ Việt – nhân dịp sinh nhật lần thứ 7 của Tạp chí phái đẹp ELLE vào tháng 10 vừa qua. Cùng với những phụ nữ thành đạt và có nhiều đóng góp cho xã hội khác, Kiều Trang cũng bày tỏ quan điểm về phụ nữ ngày nay: “Mình không tin rằng quyền bình đẳng nghĩa là đàn ông phải giống như đàn bà mà nghĩ rằng phụ nữ phải có cái gì đó rất đặc biệt, hơn hẳn đàn ông và có những thứ gì đó làm cho đàn ông hết sức thuyết phục”.

Trên cương vị Giám đốc Facebook Việt Nam, Christy Lê chia sẻ với VTV: “Với kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam và nước ngoài, tôi nhận thấy người Việt Nam đã nhanh nhạy nắm bắt xu hướng của di động. Cộng đồng người dùng Facebook tại Việt Nam rất tích cực, sáng tạo và sẵn sàng kết nối với nhau cũng như với các doanh nghiệp theo nhiều cách đầy ý nghĩa. Với tỷ lệ 97% người Việt Nam sử dụng Facebook trên thiết bị di dộng, chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng được sức mạnh của điện thoại thông minh, mang lại thành công cho doanh nghiệp tại thị trường trong nước và quốc tế”.

Về quyết định lựa chọn Christy Lê cho vị trí quan trọng này, Giám đốc điều hành của Facebook khu vực Đông Nam Á Kenneth Bishop trả lời với Thanh Niên: “Với hơn 60 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam mỗi tháng, chúng tôi đầu tư vào các nguồn tài nguyên và nhân lực để hỗ trợ cộng đồng tốt hơn, bao gồm mảng doanh nghiệp, các đối tác và nhà tiếp thị trong nước. Với kinh nghiệm sâu rộng của Christy trong lĩnh vực công nghệ, tư vấn và lãnh đạo doanh nghiệp, chúng tôi luôn giữ cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp ở Việt Nam phát triển và thành công”.

Chúc mừng Lê Diệp Kiều Trang và mong chị tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trên con đường sắp tới!

 Xem thêm:

ELLE tháng 11/2017 – More Women

#morewomen – Không có giới hạn nào cho phụ nữ

Nhóm thực hiện

Lâm An (Theo Tạp chí phái đẹp ELLE)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more