Những nhân vật có thật của Hoàng gia Anh trong series đình đám The Crown

Đăng ngày:

Series The Crown đã đem đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử Hoàng Gia Anh từ những năm 40 của thế kỷ trước đến hiện tại. Cùng ELLE Việt Nam điểm qua các nhân vật có liên quan đến Hoàng gia Anh trong loạt phim nổi tiếng của Netflix nào!

The Crown là series phim của Netflix kể về những mưu đồ, tình cảm của các thành viên Hoàng gia Anh và mang đến cho khán giả cái nhìn hoàn thiện về cuộc sống của Nữ hoàng Anh Quốc nửa sau thế kỷ 20. Mùa 1 tập trung vào Nữ hoàng lúc còn trẻ tuổi khi bà vừa lên ngôi và cố gắng tạo dựng mối quan hệ làm việc với ngài Winston Churchill – Thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland thời bấy giờ. Mùa thứ hai kể về giai đoạn từ cuộc khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956 cho đến khi thủ tướng thứ ba dưới thời Nữ hoàng – Harold Macmillan – nghỉ hưu năm 1963 cùng với sự ra đời của Hoàng tử Edward năm 1964. Cùng điểm lại các nhân vật trong phim và các nhân vật lịch sử tương ứng ngoài đời của họ nhé!

1. Nữ hoàng Elizabeth II

hoàng gia anh 29

Claire Foy đóng vai Nữ hoàng Elizabeth II trong hai mùa đầu tiên của series The Crown. Với phong cách thời trang và thần thái hoàn hảo, nữ diễn viên đã hoàn thành xuất sắc vai diễn vị Nữ hoàng nổi tiếng của Hoàng gia Anh từ nhưng khoảnh khắc đời thường đến những tình huống mang tính chính trị như điệu nhảy cùng Tổng thống Ghana Kwame Nkrumah trong chuyến thăm Hoàng gia năm 1961. Sự yêu kiều và mạnh mẽ trong nhân vật của Foy thực sự gây ấn tượng trong lòng khán giả. Elizabeth trở thành Nữ hoàng của Anh Quốc, Canada, Úc, New Zealand, Nam Phi, Pakistan, và Ceylon sau khi cha của bà, vua George VI, qua đời vào ngày 6/2/1952 và bà đã tại vị suốt 65 năm nay.

2. Hoàng tử Philip, công tước xứ Edinburgh

hoàng gia anh 28

Ngoài chiều cao thì nam diễn viên Matt Smith và Hoàng tử Philip không có nhiều điểm tương đồng trên gương mặt. Vị Hoàng tử xứ Edinburgh thu hút mọi ánh nhìn bằng vẻ điển trai đậm khí chất hoàng gia, xuất sắc hơn nhiều so với vai diễn mà Smith thể hiện trên màn ảnh. Cả hai đã gặp nhau hai lần ngoài đời nhưng có vẻ nam diễn viên này vẫn chưa nhận được lời nhận xét nào của Hoàng tử Philip về màn thể hiện của mình trong The Crown. Hoàng tử Philip, Công tước xứ Edinburgh (Thân vương Philip xứ Hy Lạp và Đan Mạch) là chồng của Nữ hoàng Elizabeth II từ ngày 20/11/1947.

3. Thái hậu Elizabeth Bowes-Lyon

hoàng gia anh 27

Nữ diễn viên Victoria Hamilton đã thể hiện vai Thái hậu Elizabeth của Hoàng gia Anh trong The Crown nhưng có lẽ nữ diễn viên vẫn còn kém xa vị Thái hậu nổi tiếng này về thần thái thân thiện và vẻ đẹp phúc hậu. Ngoài đời, Thái hậu Elizabeth là nhân vật có tuổi thọ cao nhất trong lịch sử Hoàng gia Anh (102 tuổi). Bà mất vào ngày 30/3/2002, chỉ vài tuần sau sự ra đi của cô con gái thứ hai, Công chúa Margaret.

4. Vua George VI

hoàng gia anh 26

Nhân vật vua George VI trong mùa 1 của series The Crown có lẽ là vai diễn nổi tiếng nhất của nam diễn viên Jared Harris. Triều đại của George VI nổi tiếng bắt đầu vào năm 1936, sau khi anh trai Edward từ bỏ ngai vàng và kết hôn với một thường dân Mỹ đã có hai đời chồng tên Wallis Simpson. Năm 1952, sau những căng thẳng của Thế chiến thứ nhất cùng một cuộc chiến lâu dài với bệnh ung thư phổi và các bệnh khác, Vua George VI băng hà ở tuổi 56 trong thời gian Nữ hoàng Elizabeth tương lai đang tham gia một chuyến công du tới nước Úc và Kenya.

5. Công chúa Margaret

hoàng gia anh 25

Nữ diễn viên Vanessa Kirby đóng vai Công chúa Margaret – một trong những nhân vật chính của cả hai mùa của The Crown. Sau mối quan hệ bị Nhà thờ Anh cấm đoán của mình với sĩ quan không quân Peter Townsend, Margaret đã yêu thợ chụp ảnh Tony Armstrong-Jones. Đám cưới của họ tại Westminster Abbey năm 1960 là đám cưới hoàng gia đầu tiên được phát sóng trên truyền hình.

6. Sĩ quan không quân Peter Townsend

hoàng gia anh 24

Nam diễn viên người Anh Ben Miles đã có màn thể hiện khá ấn tượng với vai diễn Peter Townsend – một sĩ quan của Không quân Hoàng gia Anh. Peter Townsend từng phục vụ dưới thời vua George VI và Thái hậu Elizabeth. Tuy nhiên, cuộc sống cá nhân của ông lại là một câu chuyện khác. Townsend ly dị người vợ đầu tiên của ông rồi cầu hôn công chúa Margaret. Sau đó, ông được cử đến Brussels với vai trò một tùy viên Không quân vào giữa những năm 1950. Trong mùa thứ hai của series The Crown, Townsend viết thư cho Margaret thông báo rằng ông đã đính hôn với một phụ nữ trẻ người Bỉ tên Marie-Luce Jamagne và họ sẽ chào đón một cô con gái.

7. Tony Armstrong-Jones

hoàng gia anh 23

Trong The Crown, vai diễn nhân vật này do nam diễn viên Matthew Goode đảm nhiệm. Anh thợ chụp ảnh Tony Armstrong-Jones đã làm nên lịch sử khi giành được trái tim của Công chúa Margaret và trở thành thường dân đầu tiên kết hôn với thành viên gia đình Hoàng gia Anh trong 400 năm qua. Trong suốt hai mươi năm sống bên nhau, dù nỗ lực duy trì một hình ảnh đẹp trước mặt công chúng nhưng Margaret và Armstrong-Jones vẫn không thể ngăn bản thân liên tục xuất hiện trên mặt báo với các tin tức ngoại tình từ cả hai phía. Sau khi ly hôn, Armstrong-Jones tiếp tục duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp với gia đình Hoàng gia Anh. Ông chụp hình cho Nữ hoàng Elizabeth, Công nương của Monaco, và Công nương Diana suốt nhiều năm liền.

8. Jacqui Chan

hoàng gia anh 22

Trong mùa hai của The Crown, Alice Hewkin vào vai Jacqui Chan, một nữ diễn viên kiêm vũ công hẹn hò với Tony Armstrong-Jones trong nhiều năm. Theo cuốn tiểu sử của Armstrong-Jones, Anne de Courcy, Chan là “tình yêu đầu đích thực của Tony” và cô thậm chí còn được mời đến đám cưới của ông và đám cưới của Công chúa Margaret.

9. Louis Mountbatten

hoàng gia anh 21

Nam diễn viên Greg Wise có ngoại hình giống vị sĩ quan chỉ huy quân đội Louis Mountbatten đến khó tin. Ngoài đời thực, chú “Dickie” của Hoàng tử Philip đã trở thành một người cố vấn tuyệt vời cho Hoàng tử Charles – con trai của Hoàng thân và Nữ hoàng Elizabeth. Đáng buồn thay, sự cố vấn này đã chấm dứt vào năm 1979 khi Mountbatten và các thành viên trong gia đình ông bị ám sát bởi Lực lượng vũ trang IRA trong khi đang đi câu cá ở Ireland. Tang lễ của Mountbatten được cử hành tại Westminster Abbey và nhận được một bài diễn văn từ Hoàng tử Charles.

10. Công chúa Cecilie của Hy Lạp và Đan Mạch

hoàng gia anh 20

Nữ diễn viên người Đức Leonie Beseech đảm nhiệm vai chị gái của Hoàng tử Philip, Công chúa Cecilie của Hy Lạp và Đan Mạch. Theo những tình tiết trong tập 9 của mùa hai, Cecilie cùng chồng, mẹ chồng và hai người con của họ đã thiệt mạng trong một tai nạn máy bay vào năm 1937 khi cả gia đình rời Đức để tham dự một đám cưới tại Luân Đôn. Cecilie đang mang thai tám tháng tại thời điểm vụ tai nạn. 

11. Edward VIII, Công tước xứ Windsor

hoàng gia anh 19

Nam diễn viên người Anh Alex Jennings đóng vai Hoàng tử Charles trong bộ phim The Queen. Đến The Crown, Jennings cũng hoàn thành xuất sắc vai Edward VIII – Công tước xứ Windsor, người đã từ bỏ ngai vàng Hoàng gia Anh vào năm 1936 để kết hôn với người tình người Mỹ Wallis Simpson. Đó thực sự là một hành động mạo hiểm và tai tiếng nhưng đã mang lại cho ông một cái kết có hậu: hai người đã cưới nhau và sống một cuộc đời nhàn nhã suốt 35 năm cho đến khi Công tước qua đời vào năm 1972.

12. Wallis Simpson, Công nương xứ Windsor

hoàng gia anh 18

Wallis, Công nương xứ Windsor, trả lời BBC trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1970 về chồng mình: “Tôi nghĩ anh ấy đã đi trước thời đại và đã quá hăng hái muốn thiết lập những thứ mà thế giới này chưa sẵn sàng đón nhận”. Ba mươi hai năm trước, mối quan hệ giữa người phụ nữ Mỹ có hai đời chồng này với vua Edward VIII đã thay đổi gia đình hoàng gia Anh mãi mãi. Đó là khi vua Edward quyết định thoái vị để kết hôn với Wallis, mở đường cho thời đại của Vua George VI và sau đó là Nữ hoàng Elizabeth II. Cùng với nhau, Công tước và Công nương Windsor (do nữ diễn viên người Anh Lia Williams làm đảm nhiệm trong The Crown) đã sống một đời hưởng lạc, chăm sóc những chú chó pug của họ và dự các bữa tiệc tối trên toàn thế giới. Simpson qua đời vào năm 1986,14 năm sau sự ra đi của chồng.

13. Tiểu công chúa Anne

hoàng gia anh 17

Trong series The Crown, diễn viên nhí Lyla Barret-Rye chính là cô bé đóng vai công chúa Anne trong độ tuổi từ 7 đến 13. Cô là một trong những thành viên tham gia tích cực nhất trong các hoạt động từ thiện của gia đình Hoàng gia Anh. Công chúa từng bảo trợ cho hơn 200 tổ chức bao gồm Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, Viện trợ sơ bộ của Thánh Andrew và Tổ chức Trẻ em Quốc gia Hoàng gia Anh. Từ năm 1987, Anne đã nắm giữ tước hiệu Công chúa Hoàng gia Anh – một danh hiệu được nhà vua Anh trao cho người con gái đầu lòng của mình. Công chúa Charlotte có lẽ sẽ là người tiếp theo nhận danh hiệu này vì cô bé là con gái cả của Hoàng tử William.

14. Tiểu hoàng tử Charles

hoàng gia anh 16

Thân vương xứ Wales Charles là trưởng nam của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tế Philip, Công tước xứ Edinburgh. Sau này, ông trở thành người kế thừa ngai vàng của mười sáu vùng đất thuộc Khối thịnh vượng chung. Trong The Crown mùa hai, nhân vật Hoàng tử Charles lúc nhỏ do diễn viên nhí Julian Baring thủ vai.

15. Tiến sĩ sĩ Kurt Hahn

hoàng gia anh 15

Trong The Crown, nam diễn viên người Đức huyền thoại Burghart Klaussner là người đóng vai Kurt Hahn – một nhà giáo dục tiến bộ và là người sáng lập trường Gordonstoun vào năm 1934 sau khi trốn khỏi Đức quốc xã. Qua nhiều năm, Gordonstoun đã đào tạo một số thành viên Hoàng gia Anh bao gồm Hoàng tử Philip, Hoàng tử Charles, Hoàng tử Andrew, Hoàng tử Edward, và cháu gái Zara Phillips của Hoàng tử Charles (trường bắt đầu cho phép nữ giới vào học từ năm 1972.) Các cựu sinh viên không phải là Hoàng gia của Gordonstoun bao gồm cháu gái của “vua hề” Charlie Chaplin – Oona Chaplin, con trai của Sean Connery – Jason Connery, con trai của David Bowe – Duncan Jones, và nam diễn viên Balthazar Getty.

16. Thủ tướng Winston Churchill

hoàng gia anh 14

Nam diễn viên John Lutgow đã nhận được đề cử của Quả Cầu Vàng vào năm 2017 cho vai diễn Thủ tướng Winston Churchill trong series The Crown – vị Thủ tướng đầu tiên dưới chế độ quân chủ của Nữ hoàng Elizabeth II. Churchill là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất trong lịch sử Anh nói riêng và lịch sử thế giới nói chung. Ông là Thủ tướng Anh duy nhất nhận giải Nobel Văn học và là người đầu tiên được công nhận là Công dân danh dự Hoa Kỳ.

17. Thủ tướng Anthony Eden

hoàng gia anh 13

Vai diễn vị thủ tướng nổi tiếng Anthony Eden được thể hiện bởi nam diễn viên Jeremy Northam trong The Crown. Northam mang đến cho khán giả một cảm giác rất thật về Eden trong thời kỳ ông làm Ngoại trưởng bởi ngoại hình và phong thái tương đồng bất ngờ cùng kiến thức sâu rộng. Eden đảm đương cương vị Thủ tướng chưa đầy hai năm thì phải từ chức do vấn đề về sức khỏe cùng nhiều yếu tố khác.

18. Thủ tướng Harold Macmillan

hoàng gia anh 12

Anton Lesser là nam diễn viên thủ vai Harold Macmillan – vị Thủ tướng thứ ba dưới thời Nữ hoàng Elizabeth trong The Crown. Ngoài đời thực, cuộc hôn nhân của Macmillan với Dorothy Cavendish trở thành tâm điểm bàn tán bởi chuyện tình dùng dằng của bà với chính trị gia Robert Boothby.

19. Dorothy MacMillan

hoàng gia anh 11

Cựu Đệ nhất phu nhân Dorothy Cavendish trong series The Crown được thể hiện bởi nữ diễn viên Sylvestra Le Touzel. Bà kết hôn với vị Thủ tướng tương lai Harold Macmillan vào năm 1920. Hai vợ chồng có bốn người con cùng nhau và cuộc hôn nhân của họ kéo dài 46 năm (cho đến khi bà qua đời vào năm 1966) mặc cho mối quan hệ tình cảm của bà với Robert Boothby.

20. Nhà truyền giáo Billy Graham

hoàng gia anh 10

Paul Sparks là diễn viên đảm nhiệm vai Billy Graham – nhà truyền giáo người Mỹ có các bài thuyết giảng được phát sóng rộng rãi trên TV và radio, thu hút sự chú ý của Nữ hoàng Elizabeth II. Năm 1997, Graham đã viết trong cuốn tự truyện của mình rằng: “Không một ai ở Anh thân thiết với chúng tôi hơn Nữ hoàng Elizabeth II. Hầu như mọi dịp tôi đều ở bên Nữ hoàng trong một khung cảnh ấm cúng, thân mật, chẳng hạn như bữa ăn trưa hoặc bữa tối, có thể là một mình hoặc với một vài thành viên trong gia đình hoặc những người bạn thân khác”. Ông thường làm cố vấn cho các Tổng thống Hoa Kỳ và liên tục có tên trong danh sách Mười nhân vật được kính trọng nhất trên thế giới.

21. Tư lệnh Michael Parker

hoàng gia anh 9

Tư lệnh Mike Parker trên màn ảnh được được thể hiện bởi nam diễn viên Daniel Ings. Ngoài đời thực, Parker đóng vai trò là phụ tá của Hoàng tử Philip gần một thập kỷ và đã có mặt trong chuyến đi kéo dài 5 tháng của Công tước xứ Edinburgh đến Britannia vào năm 1956. Sau vụ ly hôn của ông với Eileen Parker, Parker buộc phải từ chức.

22. Eileen Parker

hoàng gia anh 8

Nữ diễn viên người Scotland Chloe Pirrie là người đã thủ vai Eileen Parker – người phụ nữ đã làm rung chuyển Cung điện Buckingham khi yêu cầu ly dị của bà là nguyên nhân chính dẫn đến việc từ chức của chồng là Michael Parker. Tin tức này cũng làm dấy lên tin đồn về cuộc hôn nhân của Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng tử Philip. Khi được công nhận ly hôn vào năm 1958 trên cơ sở ngoại tình, Parker phát biểu: “Tôi rất vui vì mọi chuyện đã kết thúc, bây giờ tôi hy vọng mình sẽ biến mất khỏi con mắt của công chúng và sống một cách lặng lẽ”.

23. Michael Adeane

hoàng gia anh 7

Michael Adeane (được thể hiện bởi Will Keen trong seri The Crown) đã bắt đầu nhiệm kỳ của mình tại Cung điện Buckingham vào năm 1945 khi ông làm Trợ lý Thư ký riêng cho cha của Nữ hoàng Elizabeth – Vua George VI. Không lâu sau khi Nhà Vua qua đời, Adeane được thăng chức làm Thư ký riêng dưới chế độ quân chủ mới của Nữ hoàng Elizabeth và giữ vị trí này suốt trong 20 năm. Năm 1979, con trai của Adeane nối gót cha và bắt đầu một cuộc chạy đua 6 năm với vai trò Thư ký riêng của Hoàng tử Charles.

24. Tommy Lascelles

hoàng gia anh 6

Trong The Crown, nam diễn viên huyền thoại Pip Torrens đảm nhiệm vai Alan “Tommy” Lascelles – người từng là Thư ký của Toàn quyền Canada trước khi làm việc cho ba quốc vương: George V, Edward VIII và George VI trong những năm 30 và 40 của thế kỷ trước. Lascelles cũng từng làm Thư ký riêng của Nữ hoàng Elizabeth trong một năm.

25. Martin Charteris

hoàng gia anh 5

Nam diễn viên Harry Hadden Paton là người đóng vai Martin Charteris trong The Crown. Suốt 20 năm, Charteris làm Trợ lý Thư ký riêng cho Nữ hoàng Elizabeth II (dưới trướng Michael Adeane), trước khi được thăng chức làm Thư ký riêng (khi Adeane nghỉ hưu).

26. Nhà văn Lord Altrincham

hoàng gia anh 4

John Heffernan là nam diễn viên thủ vai John Grig – hay được biết đến với cái tên Lord Altrincham – nhà văn đã mạnh dạn phê bình Nữ hoàng Elizabeth II vào giữa những năm 1950 và đề xuất những cải cách mà Nhà vua đã thực sự thực hiện, bao gồm phát sóng trên truyền hình thông điệp Giáng sinh thường niên lần đầu tiên vào năm 1957.

27. Patricia Campbell

hoàng gia anh 3

Gemma Whelan thủ vai Patricia Campbell trong mùa hai của The Crown. Trong phim, Campbell chỉ là biên tập viên của Lord Altrincham,  nhưng ngoài đời thực, hai người thực sự yêu nhau, lập gia đình và đã nhận nuôi hai người con cùng nhau.

28. John F. Kennedy

hoàng gia anh 2

Michael C. Hall nổi tiếng từ khi đóng vai John F. Kennedy trong The Crown mùa 2. Netflix đã cố gắng sao chép nguyên vẹn phong cách nổi tiếng của vị Tổng thống này, từ mái tóc gần như hoàn hảo đến bộ vest chỉn chu.

29. Đệ nhất Phu nhân Jackie Kennedy

hoàng gia anh 1

Đệ nhất Phu nhân Jackie O cùng chồng là Tổng thống John F. Kennedy ăn tối tại Cung điện Buckingham cùng Nữ hoàng Elizabeth II sau khi ông nhậm chức vào năm 1961. Trong The Crown, Jackie O được thể hiện bởi nữ diễn viên Nam Phi Jodi Balfour.

Xem thêm:

10 lần thành thật đầy bất ngờ của gia đình Hoàng gia Anh

Tiết lộ 30 bí mật động trời của gia đình quý tộc Hoàng gia Anh

Nhóm thực hiện

Lâm An (Nguồn: Tạp chí phái đẹp ELLE/ Nguồn tham khảo: housebeautiful/ Ảnh: housebeautiful)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more