10 BST nổi bật trong ngày trình diễn thứ hai của NYFW SS 2018 (P2)

Đăng ngày:

Chỉ qua hai ngày đầu của tuần lễ thời trang mùa xuân, khán giả đã có thể cảm nhận sự đa dạng cũng như tinh thần lạc quan trải đầy NYFW 2018. ELLE Việt Nam muốn giới thiệu 10 BST đáng quan tâm của ngày diễn thứ 2 tại tuần lễ thời trang này..

Tory Burch

Tory Burch là một nhà thiết kế thời trang người Mỹ từng đoạt nhiều giải thưởng thiết kế và có mặt trong danh sách người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới của tạp chí Forbes 2015. Trong tuần lễ thời trang lần này, bộ sưu tập của cô được trình diễn tại một khu vườn ở viện bảo tàng the Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. Burch được truyền cảm hứng từ nhà trang trí nội thất David Hicks, về những hoạ tiết đặc trưng của ông.

Điểm thú vị chính là sự đồng điệu trong cách sử dụng màu sắc lẫn hoạ tiết như có sự gắn kết tâm hồn giữa hai con người này, được thể hiện qua những bộ quần áo. Mô-típ nền gạch đan vào nhau của Hick đã trờ thành những hoạ tiết tối giản trên những chiếc đầm lụa, tunic hay những chiếc váy quấn sarong… Những chi tiết thêu đậm nét đặc trưng của nhà thiết kế là một phần quan trọng của bộ sưu tập. Cuối cùng, Burch xuất hiện trong bộ trang phục do mình thiết kế, nhiều màu sắc mà hài hoà, độc đáo.

Chromat

Khi việc chăm sóc bản thân được đề cao trong thời điểm hỗn độn của chính trị này, Becca McCharen-Tran thể hiện thông qua bộ sưu tập của Chromat là những đồng cảm về cảm xúc cũng như tinh thần. Cô mang đến cho người xem những định nghĩa về cái đẹp qua những yếu tố đa dạng trong bộ sưu tập của mình.

Điển hình là dàn người mẫu đa dạng về kích thước, quốc gia và giới tính. McCharen-Tran đã tập trung khai thác vẻ đẹp của họ để tự tin sải bước trong những thiết kế của mình. Trong bộ sưu tập là những chiếc áo tắm khoe những đường cong ôm sát cơ thể với những chất liệu thể thao năng động. Thông qua đó, cô gửi gấm một tư tưởng mới mẻ, ví vẻ đẹp mỗi cá thể như những nữ thần nóng bỏng ẩn sâu bên trong. Ngoài ra, nhà thiết kế đã cho người mẫu của mình mặc những chiếc quần lót dây và đánh những vòng hông gợi cảm trên sàn catwalk nhằm xoá bỏ những định kiến và tôn lên sự quyến rũ của nó.

Monse

Monse đã quay trở lại sàn diễn sau show Oscar de la Renta mùa trước. Cầm bánh lái cho thương hiệu là hai giám đốc sáng tạo Fernando Garcia và Laura Kim, người đã dẫn dắt xu hướng và phá bỏ những rào cản giới hạn trong thời trang. Trong đêm trình diễn, Monse mang đến cho khán giả những cảm hứng đến từ những bộ đồng phục và đồ thể thao của trường đại học. Những dây tua rua cộng với màu đỏ cổ động thường thấy ở những nơi trường học.

Ngạc nhiên hơn là những chiếc áo len và chiếc bóng rổ lấp lánh với dòng chữ Monse được in trên đó, mà trước đây thương hiệu này chưa bao giờ làm logo trên áo. Ở hậu trường trước buổi trình diễn, Garcia và Kim chia sẻ rằng thông điệp thực sự là một lời tri ân chân thành tới Mỹ. “Mọi người đã hỏi chúng tôi nghĩ gì về Hoa Kỳ, hoặc cảm nhận như thế nào về New York? Câu trả lời là chúng tôi yêu mến nó”, Kim nói. “Chúng tôi đã chọn để ở đây. Cả hai chúng tôi đều không được sinh ra ở Mỹ”. Từ kết cuối cùng chính là “sự lạc quan”, cụm từ mà bạn sẽ được nghe nhiều trong tuần lễ thời trang mùa này.

Brandon Maxwell

Brandon Maxwell không chỉ dừng ở tài năng thiết kế, mang vẻ đẹp cho người phụ nữ, anh còn đối xử tốt với họ. Nhà thiết kế hay ăn bánh pizza với người mẫu của mình trước show diễn, hay dành thời gian cho mẹ và các chị em gái, và anh luôn biết lắng nghe. Dù thương hiệu còn khá mới, nhưng đủ dễ dàng nhận biết những thiết kế chính như những bộ quần áo sang trọng, đầm dạ hội lộng lẫy hay những bộ công sở. Chính vì thế mà mùa xuân khá thích hợp để đi kèm với bộ sưu tập tại NYFW SS 2018 của anh.

Những gam màu tạo nên sự nổi bật cho bộ sưu tập khiến nó vượt xa so với những bộ trang phục ngày thường hay ở những buổi tiệc chiều. Mở màn là “người mẫu quốc tế” Gigi Hadid diện một chiếc áo khoác hồng cùng chiếc quần jeans mang hình thuốc lá, là mẫu quần bán chạy nhất của thương hiệu. Về màu sắc là sự pha trộn giữa màu hồng nhạt, màu đen đặc trưng của thương hiệu và những tông màu trắng. Maxwell mang đến người xem bộ quần áo thêu, những chiếc đầm ngắn, những chiếc áo lụa và nhiều thứ khác.

Dù người bà yêu quý mất vào hai tuần trước, Maxwell đã có thể khôi phục tinh thần và giữ được thái độ lạc quan của mình. Ngoài ra, sau buổi diễn anh còn quyên góp một phần vào quỹ sửa chữa nhà cửa cho những nạn nhân của trận bão Hurricane Harvey. Cử chỉ tươi đẹp của anh đã mang đến tuần lễ thời trang NYFW SS 2018 năm nay một “mùa xuân ấm áp”.

Jeremy Scott – NYFW SS 2018

Jeremy Scott là người như vậy, là người sẽ khiến bạn thốt lên rằng: “Những bộ đồ gì quái lạ thế này?” và bạn sẽ thầm nhủ rằng chắc chắn sẽ không bao giờ mặc những thiết kế như thế; những bộ cánh lạ lẫm và khác biệt trong những gam màu nổi bật, chi tiết lấp lánh và không liên kết với nhau. Nhưng sau 20 năm, kể cả những khán giả cảm thấy hoài nghi nhất về thiết kế của Jeremy Scott cũng phải thừa nhận tài năng của ông. Điều đáng khâm phục ở Scott không chỉ nằm ở tài năng và tư duy thiết kế nguyên bản, mà còn ở khả năng kinh doanh thiên phú; Scott đã dấn thân vào việc xây dựng thương hiệu của mình tại thị trường thời trang cạnh tranh nhất thế giới – Paris và từng bước đưa nó thành một thương hiệu đáng chú ý giữa thành phố Paris hoa lệ.

Jeremy Scott là người luôn đi đầu trong các lĩnh vực như casting người nổi tiếng và mở rộng ranh giới của ngành thời trang, dẫn đầu xu hướng athleisure. Ông còn được nhiều người biết đến và yêu mến khi không xem thời trang như một không gian chỉ dành riêng cho tầng lớp giàu có và xinh đẹp mà biến nó thành sân chơi dành cho tất cả.

Gigi Hadid, Karlie Kloss, Liberty Ross, Coco Rocha, Devon Aoki và Joan Smalls chỉ là một trong số những ‘thiên thần’ diện Jeremy Scott trong đêm 8/9. Và Devon – nàng ‘muse’ lâu dài nhất của Scott đã đảm nhiệm trọng trách mở màn trình diễn tại NYFW SS 2018.

Bộ sưu tập Xuân-Hè 2018 của Jeremy Scott tại NYFW SS 2018 đã gây ấn tượng mạnh mẽ vào tối hôm đó tại thành phố thời trang New York từ bảng màu sặc sỡ và đa dạng cho đến từng chi tiết nổi bật. Không sử dụng những form dáng quá phức tạp, Scott kết hợp những đường cắt may độc đáo cùng những chất liệu lạ lẫm và hiếm gặp. Với cái tên Chrystalline Rave, bộ sưu tập dành cho kỷ niệm 20 này thật sự đã thu hút hết sự chú ý với các thiết kế táo bạo như chiếc áo da biker lấp lánh nổi bật, như đôi boots mang màu hồng rực rỡ, như những bộ đồ da được đính trên mình những hạt cườm khổng lồ với đủ màu sắc.

Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã đến tham sự show diễn của Jeremy Scott trong khuôn khổ của tuần lễ thời trang NYFW SS 2018. “Tôi thích cách những bộ đồ làm từ chất liệu flanen và những chiếc váy búp bê; cùng những đôi giày Dr Martens đã đem lại phong cách grunge độc đáo“, nhà thiết kế Nicky Hilton Rothschild nói về BST của Jeremy Scott tại NYFW SS 2018. Còn chị gái cô – Paris Hilton cảm thấy tự hào vì đã luôn ủng hộ nhà thiết kế này kể thuở niên thiếu.

Nhóm thực hiện

Hào Trần (Nguồn Tạp chí Phái Đẹp ELLE, hình ảnh: Imaxtree)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more