Ellewiki: Lịch sử son đỏ

Đăng ngày:

Từ xưa đến nay, phái nữ luôn truy tìm màu đỏ hoàn hảo nhất cho đôi môi của họ. Vậy son đỏ bắt đầu như thế nào, vì sao nó trở thành biểu tượng của sự quyến rũ như ngày nay?

Thói quen tô màu cho đôi môi bằng những nguyên liệu thiên nhiên  và đá quý đập nhuyễn đã được nữ giới vùng Lưỡng Hà khởi đầu từ trước khi người ta biết đến “son môi”.

Thói quen tô màu cho đôi môi bằng những nguyên liệu thiên nhiên  và đá quý đập nhuyễn đã được nữ giới vùng Lưỡng Hà khởi đầu từ trước khi người ta biết đến "son môi".

Vào thế kỉ 18, mỹ phấm bị nghiêm cấm ở Anh khi Nghị viện thông qua đạo luật cho phép hủy bỏ một cuộc hôn nhân nếu người phụ nữ từng trang điểm trước khi cưới (1770). Và giai đoạn này chỉ có kĩ nữ mới dám dùng son phấn.

Vào thế kỉ 18, mỹ phấm bị nghiêm cấm ở Anh khi Nghị viện thông qua đạo luật cho phép hủy bỏ một cuộc hôn nhân nếu người phụ nữ từng trang điểm trước khi cưới (1770). Và giai đoạn này chỉ có kĩ nữ mới dám dùng son phấn.

Cuối thế kỉ 19, nữ hoàng Victoria cho rằng trang điểm là bất lịch sự và phong trào trang điểm trở thành lỗi “mốt” suốt thời kì trị vì của bà.Tuy vậy, vẫn có một số người vượt qua quy tắc đó. Ngôi sao Pháp mới nổi, Sarah Bernhardt, nổi tiếng với việc tô son đỏ, thậm chí cô dám làm thế ở nơi công cộng – một hành động tối kị thời bấy giờ.

 

Lich su son do ft

Trong những năm đầu thế kỷ XX (1900 – 1920), son môi trở lại ngoạn mục. Năm 1915, Maurice Levy đã phát minh ra thỏi son môi bằng kim loại đầu tiên (trước đó, son môi được làm từ mỡ hươu, dầu thầu dầu, sáp ong và được gói trong giấy lụa. Nên phụ nữ không thể mang theo son trong túi xách khi đi ra ngoài). Năm 1923, ống son môi xoay như hiện nay đã được cấp bằng sáng chế và ngay sau đó, các công ty như Chanel, Guerlain, Elizabeth Arden, Helena Rubenstein và Max Factor bắt đầu sản xuất son môi.

Trong những năm đầu thế kỷ XX (1900 - 1920), son môi trở lại ngoạn mục. Năm 1915, Maurice Levy đã phát minh ra thỏi son môi bằng kim loại đầu tiên (trước đó, son môi được làm từ mỡ hươu, dầu thầu dầu, sáp ong và được gói trong giấy lụa. Nên phụ nữ không thể mang theo son trong túi xách khi đi ra ngoài). <br>Năm 1923, ống son môi xoay như hiện nay đã được cấp bằng sáng chế và ngay sau đó, các công ty như Chanel, Guerlain, Elizabeth Arden, Helena Rubenstein và Max Factor bắt đầu sản xuất son môi.

Trong những năm 1930, tiếp thị và quảng cáo đóng một vai trò rất lớn trong ngành kinh doanh son. Helena Rubenstein, người sáng lập của tập đoàn mỹ phẩm Helena Rubenstein, là người đầu tiên quảng cáo lọa son có chứa chất chống nắng (trước cả khi người ta nhận ra tầm quan trọng của chỉ số chống nắng SPF trong mỹ phẩm).

Trong những năm 1930, tiếp thị và quảng cáo đóng một vai trò rất lớn trong ngành kinh doanh son. <br/>Helena Rubenstein, người sáng lập của tập đoàn mỹ phẩm Helena Rubenstein, là người đầu tiên quảng cáo lọa son có chứa chất chống nắng (trước cả khi người ta nhận ra tầm quan trọng của chỉ số chống nắng SPF trong mỹ phẩm).

 

Những năm 1940, son môi trở nên khan hiếm vì chiến tranh, vì vậy nhà hóa học Hazel Bishop phát minh ra loại son không phai màu suốt cả ngày.

Những năm 1940, son môi trở nên khan hiếm vì chiến tranh, vì vậy nhà hóa học Hazel Bishop phát minh ra loại son không phai màu suốt cả ngày.

Sang những năm 1950, son môi càng được yêu thích và sử dụng rộng rãi, đặc biệt là màu son đỏ dần trở thành biểu tượng của sự gợi cảm. Phụ nữ học tập Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Ava Gardner, Elizabeth Taylor… tô môi đỏ rực.

Sang những năm 1950, son môi càng được yêu thích và sử dụng rộng rãi, đặc biệt là màu son đỏ dần trở thành biểu tượng của sự gợi cảm. Phụ nữ học tập Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Ava Gardner, Elizabeth Taylor… tô môi đỏ rực.

Năm 1960 – 1970, nhiều màu son môi mới xuất hiện. Son đỏ mất vị trí độc tôn. Son môi màu kem, trắng trở nên thịnh hành. Bên cạnh đó sự nổi dậy của phong trào Punk khiến màu son môi đen, tím được sử dụng rộng rãi.

Năm 1960 - 1970, nhiều màu son môi mới xuất hiện. Son đỏ mất vị trí độc tôn. Son môi màu kem, trắng trở nên thịnh hành. Bên cạnh đó sự nổi dậy của phong trào Punk khiến màu son môi đen, tím được sử dụng rộng rãi.

Đến thập niên 80, màu đỏ đậm quay trở lại thành mốt. Suốt giai đoạn đó, M.A.C ra mắt dòng son môi đầu tiên và Madonna đã giúp màu son Russian Red nổi tiếng bằng cách dùng nó suốt tua lưu diễn vòng quanh thế giới “Like a Virgin World Tour”.

Đến thập niên 80, màu đỏ đậm quay trở lại thành mốt. Suốt giai đoạn đó, M.A.C ra mắt dòng son môi đầu tiên và Madonna đã giúp màu son Russian Red nổi tiếng bằng cách dùng nó suốt tua lưu diễn vòng quanh thế giới “Like a Virgin World Tour”.

Những năm 1990, trào lưu Grunge (với phong cách ăn mặc bụi bặm, cá tính) mở ra thời kì của màu nâu và màu mận, được lăng xê bởi những nữ minh tinh thời đó như Drew Barrymore, Cindy Crawford. Son đỏ vẫn là màu sắc được yêu thích bởi diễn viên, siêu mẫu và bất kì người phụ nữ nào muốn làm mình nổi bật hơn.

Những năm 1990, trào lưu Grunge (với phong cách ăn mặc bụi bặm, cá tính) mở ra thời kì của màu nâu và màu mận, được lăng xê bởi những nữ minh tinh thời đó như Drew Barrymore, Cindy Crawford. <br/>Son đỏ vẫn là màu sắc được yêu thích bởi diễn viên, siêu mẫu và bất kì người phụ nữ nào muốn làm mình nổi bật hơn.

Đến thế kỉ 21, son đỏ vẫn được phái nữ tôn vinh. Đôi môi đỏ rực trở thành phong cách đặc trưng của nhiều ngôi sao Hollywood.

.

Đến thế kỉ 21, son đỏ vẫn được phái nữ tôn vinh. Đôi môi đỏ rực trở thành phong cách đặc trưng của nhiều ngôi sao Hollywood.

Lady GaGa

 

Sau khi phát hành album Red năm 2012, Taylor Swift luôn xuất hiện trên thảm đỏ với đôi môi đỏ nồng nàn gợi cảm.

Sau khi phát hành album Red năm 2012, Taylor Swift luôn xuất hiện trên thảm đỏ với đôi môi đỏ nồng nàn gợi cảm.

 

Rihanna dĩ nhiên là một fan trung thành của son đỏ. Cô ca sĩ đình đám hợp tác cùng thương hiệu M.A.C cho ra bộ sưu tập Riri <3 M.A.C, trong đó thỏi son môi đỏ là item được săn lùng nhiều nhất.

Rihanna dĩ nhiên là một fan trung thành của son đỏ. Cô ca sĩ đình đám hợp tác cùng thương hiệu M.A.C cho ra bộ sưu tập Riri M.A.C, trong đó thỏi son môi đỏ là item được săn lùng nhiều nhất.

 

Nhắc đến Rita Ora là người ta nghĩ ngay đến ... son môi đỏ, lúc funky nổi loạn với trang phục hầm hố, lúc nổi bật quyến rũ trong đầm dạ hội.

Nhắc đến Rita Ora là người ta nghĩ ngay đến … son môi đỏ, lúc funky nổi loạn với trang phục hầm hố, lúc nổi bật quyến rũ trong đầm dạ hội.

 

Son môi đỏ cùng với mắt khói cũng là phong cách trang điểm đặc trưng của Gwen Stefani

Son môi đỏ cùng với mắt khói cũng là phong cách trang điểm đặc trưng của Gwen Stefani.

 

Angelina Jolie

Angelina Jolie

 

Emma Stone

Emma Stone

Xem thêm

Top 10 thỏi son đỏ đẹp nhất

Bí quyết tô son đỏ

Son đỏ lì cho mùa lễ hội

Nhóm thực hiện

Nguồn: ELLE UK

Dịch: Nguyễn Vân

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more