Những chiếc đầm dạ hội lộng lẫy từ ý tưởng hội họa

Đăng ngày:

Là sự kết hợp hoàn hảo giữa hội họa và thời trang, những chiếc đầm dạ hội của Svetlana Lyalina là điều mà các tín đồ thời trang nào cũng muốn sở hữu.

Svetlana Lyalina là một nhà thiết kế người Nga. Cô được biết đến nhờ những chiếc đầm cưới lộng lẫy nhưng chính ý tưởng mới lạ đem hội họa vào những chiếc đầm dạ hội đã giúp cô thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người hơn.

Svetlana đã bắt tay với họa sĩ Nikas Safronov trong dự án bộ sưu tập “Paint Me Over” và để anh mặc sức sáng tạo những bức tranh tuyệt đẹp lên các chiếc đầm dạ hội để tạo ra những thiết kế hòa quyện hoàn hảo giữa nghệ thuật và thời trang.

Nhung chiec dam da hoi long lay tu y tuong hoi hoa 1

Khác với bề mặt giấy chỉ có thể ở yên một chỗ, tà váy có thể chuyển động và điều này khiến cho những chiếc đầm dạ hội trong bộ sưu tập Paint Me Over trở nên đặc biệt hơn khi mỗi cử động của người mẫu sẽ tạo ra những góc nhìn khác nhau cho bức tranh.

Nhung chiec dam da hoi long lay tu y tuong hoi hoa 2

Đa số các thiết kế trong Paint Me Over đều theo phom dáng cổ điển khi phần thân trên của đầm được thiết kế ôm sát với phần tùng váy xòe rộng hay đuôi cá ôm sát. Svetlana cũng hạn chế sử dụng các kĩ thuật phức tạp như thêu hay đính kết vì chính những mảng màu lớn nhưng cực kì hài hòa đã đủ đem lại sự nổi bật cho người mặc.

Nhung chiec dam da hoi long lay tu y tuong hoi hoa 3

Nhung chiec dam da hoi long lay tu y tuong hoi hoa 4

Nhung chiec dam da hoi long lay tu y tuong hoi hoa 5

Nhung chiec dam da hoi long lay tu y tuong hoi hoa 6

Nhung chiec dam da hoi long lay tu y tuong hoi hoa 7

Nhung chiec dam da hoi long lay tu y tuong hoi hoa 8

Nhung chiec dam da hoi long lay tu y tuong hoi hoa 9

—–

Xem thêm

Nghệ thuật hội họa – Họa tiết lên ngôi thời trang Xuân-Hè 2016

Sao và những kiểu đầm dạ hội đẹp như mơ

Những câu nói đáng nhớ của Bill Cunningham về thời trang

Nhóm thực hiện

Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more