Leonardo di Caprio “đụng độ” Leonardo da Vinci khi đến thưởng thức bức họa đắt nhất thế giới

Đăng ngày:

Một sự thật thú vị khác về bức tranh này là một ngày trước khi được bán đấu giá, lượng người hâm mộ đông đảo đã đến trung tâm Rockefeller Christie (nơi diễn ra phiên đấu giá) để chiêm ngưỡng kiệt tác “Salvator Mundi”. Trong số những người xem, có cả nam diễn viên Leonardo DiCaprio – người sẽ đóng vai Leonardo da Vinci trong bộ phim “The Last da Vinci” sắp được công chiếu.

Hội họa cũng như thời trang cao cấp hay các ngành nghệ thuật khác, đều là các lĩnh vực sáng tác mà người nghệ sĩ xem tác phẩm của mình là vô giá. Trong lịch sử nghệ thuật, không thiếu những kiệt tác của các danh họa được bán với mức giá không tưởng, và mức chi trả này được xem là “quả ngọt” bù đắp cho sức sáng tạo cật lực, vô biên của giới nghệ sĩ.

Mới đây, bức họa “Salvator Mundi” của Leonardo da Vinci đã thu hút sự quan tâm của đông đảo giới mộ điệu toàn cầu, khi đạt mức giá bán ra ngất ngưởng 450 triệu USD trong một phiên đấu giá vào hôm qua, 16/11 tại New York. Điều ngạc nhiên nằm ở chỗ, bức họa này từng được bán ở mức 60$ vào năm 1958, và nay đã đạt giá kỷ lục gấp triệu lần sau nhiều năm.

Leonardo di Caprio "đụng độ" Leonardo da Vinci khi đến thưởng thức bức họa đắt nhất thế giới

Bức họa đắt nhất thế giới đến thời điểm hiện tại “Salvator Mundi” của Leonardo da Vinci (Ảnh: Getty)

Cuộc đấu giá triệu đô này đã diễn ra trong gần 20 phút và mức giá cuối cùng được đưa ra, có vẻ sẽ góp phần tạo nên lịch sử mới cho nghệ thuật trong thể ký XXI. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin về chủ sở hữu mới của tác phẩm nói trên. Kỷ lục về giá bán cao ngất ngưởng này trước đó được giữ bởi tác phẩm “Những người phụ nữ Algiers” của danh họa Pablo Picasso (179,4 triệu USD) hồi vào tháng 5 năm 2015. “Salvator Mundi” trước đây được tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev mua vào năm 2013 với mức giá 127.5 triệu USD. Ngoài ra, vua Charles I và Charles II của Vương quốc Anh cũng từng sở hữu kiệt tác này. Sau đó, tung tích của bức họa bị thất lạc trong giai đoạn 1763 đến 1900.

Leonardo di Caprio "đụng độ" Leonardo da Vinci khi đến thưởng thức bức họa đắt nhất thế giới

Leonardo di Caprio trong đoạn video quảng bá cho bộ phim “The Last da Vinci” (Ảnh: The Last da Vinci)

Một sự thật thú vị khác về bức tranh này là một ngày trước khi được bán đấu giá, lượng người hâm mộ đông đảo đã đến trung tâm Rockefeller Christie (nơi diễn ra phiên đấu giá) để chiêm ngưỡng kiệt tác “Salvator Mundi”. Trong số những người xem, có cả nam diễn viên Leonardo DiCaprio – người sẽ đóng vai Leonardo da Vinci trong bộ phim “The Last da Vinci” sắp được công chiếu.

Leonardo di Caprio "đụng độ" Leonardo da Vinci khi đến thưởng thức bức họa đắt nhất thế giới

Diễn viên Adrien Brody và lời chúc mừng đến mức giá kỷ lục của kiệt tác nghệ thuật (Ảnh: IG @adrienbrody)

Trên Instagram, diễn viên từng đoạt giải Oscar Adrien Brody cũng bày tỏ sự hào hứng trước sự kiện này và chia sẻ “Salvator Mundi – Xin chúc mừng Christiesinc vì mức giá bán kỷ lục”.

Mời các bạn đọc thêm về giây phút quyết định mức giá trị kỷ lục tại buổi đấu giá tại New York vào ngày 15/11 cũng như cuộc đời lưu lạc chốn nhân gian của bức họa Salvator Mundi (Đấng Cứu Thế) tại:

SALVATOR MUNDI, BỨC TRANH ĐẮT GIÁ NHẤT MỌI THỜI ĐẠISALVATOR MUNDI, SỰ KHÁM PHÁ NGHỆ THUẬT VĨ ĐẠI NHẤT THẾ KỶ 21

Nhóm thực hiện

Bài: Joey (Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE/ Tham khảo People/ Ảnh: Tổng hợp)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more