Xu hướng thời trang Thu Đông 2020: Sự lên ngôi của phong cách maximalism

Đăng ngày:

Thật nhiều họa tiết trên một bộ trang phục, phụ kiện to bản như mắt kính, túi xách “chiếm lĩnh” 4 Tuần lễ thời trang Thu – Đông 2020.

Xu hướng thời trang Thu Đông 2020 đánh dấu sự lên ngôi của các thiết kế tua rua, tay áo phồng hay cổ áo xếp bèo. Màu sắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên cũng nhanh chóng trở thành xu hướng nổi bật. Bên cạnh đó, giày và túi xách to bản cũng “chiếm sóng” khắp các sàn diễn từ New York, London, Milan đến Paris.

Tua rua – Những chuyển động đầy mê hoặc

Tua rua trở thành một trong những xu hướng thời trang Thu Đông đáng chú ý nhất năm nay. Nếu như Burberry chọn kiểu tua rua ngắn kết từ cườm làm điểm nhấn cho bộ trang phục thì các thiết kế đầm của Jil Sander và Oscar de la Renta lại được bao phủ bởi rất nhiều sợi tua mềm mại.

Xu hướng chi tiết tua rua từ Tuần lễ thời trang Thu - Đông 2020

Từ trái qua: Burberry, Jil Sander và Oscar de la Renta. (Ảnh: Gorunway)

Trang phục đính tua rua từ BST Dior Thu - Đông 2020

BST Dior Thu – Đông 2020. (Ảnh: Gorunway)

Túi xách tua rua từ BST Boss Thu - Đông 2020

BST Boss Thu – Đông 2020. (Ảnh: Gorunway)

Tay áo phồng quý tộc

Tiếp nối mùa mốt Xuân – Hè 2020, tay áo phồng tiếp tục chứng tỏ sức hút chưa “hạ nhiệt” tại Tuần lễ thời trang Thu – Đông. Không còn những mẫu áo, váy nữ tính như mùa trước, các nhà mốt mang đến những thiết kế ấn tượng hơn với tay áo cực đại hay chi tiết độn vai mạnh mẽ.

Thiết kế đầm tay phồng từ BST Chanel Thu - Đông 2020

Chanel tái hiện kiểu tay áo đặc trưng thời Victoria trên thiết kế đầm da bó sát. (Ảnh: Gorunway)

Các chất liệu dày dặn và giữ phom tốt được các thương hiệu như Emilia Wickstead, Alexander McQueen, Dries Van Noten và Loewe lựa chọn để tạo độ phồng hoàn hảo cho tay áo. Họa tiết và màu sắc ấn tượng cũng được các NTK biến tấu linh hoạt.

Xu hướng tay áo phồng từ Tuần lễ thời trang Thu - Đông 2020

Từ trái qua: Emilia Wickstead, Alexander McQueen và Dries Van Noten. (Ảnh: Gorunway)

Thiết kế đầm tay phồng ấn tượng từ thương hiệu Loewe

Thiết kế đầm tay phồng từ BST Thu – Đông 2020 của Loewe. (Ảnh: Gorunway)

Cổ áo xếp bèo cổ điển

Bên cạnh sự trở lại của tay áo phồng, cổ áo xếp bèo mang đậm dấu ấn hoài cổ khác cũng được nhiều thương hiệu giới thiệu trên sàn diễn. Nếp vải uốn lượn tựa như những cánh hoa đang bung nở thể hiện rõ nhất qua thiết kế đầm màu pastel của Gucci.

Thiết kế đầm từ BST Gucci Thu - Đông 2020

(Ảnh: Gorunway)

Rodarte đưa tay áo phồng và cổ áo xếp bèo cầu kỳ vào thiết kế đầm xuyên thấu mềm mại. Trong khi đó, Alberta Ferretti và Celine ứng dụng kiểu cổ áo này vào các mẫu đầm và âu phục dành cho các cô nàng công sở.

Xu hướng cổ áo xếp bèo tại Tuần lễ thời trang Thu - Đông 2020

(Ảnh: Gorunway)

ngọc trai và rất nhiều ngọc trai

Nếu như ở các mùa mốt trước, trang sức ngọc trai trở thành kiểu phụ kiện được “săn lùng” nhiều nhất thì mùa Thu – Đông năm nay, chi tiết ngọc trai được đính kết trên áo khoác, chân váy hứa hẹn tạo nên “cơn sốt” mới.

Thiết kế đầm kết hạt ngọc trai của Miu Miu

(Ảnh: Gorunway)

Những hạt ngọc nhỏ li ti trắng ngần được kết dọc theo thân váy trong thiết kế của Lanvin và áo blazer của Erdem. Độc đáo hơn cả là bộ giáp kết được phủ kín ngọc trai từ BST Thu – Đông 2020 của Richard Quinn.

Xu hướng đính ngọc trai từ tuần lễ thời trang Thu - Đông 2020

Từ trái qua: Erdem, Lanvin và Richard Quinn. (Ảnh: Gorunway)

“Bữa tiệc” họa tiết

Không chỉ một hoặc hai mà rất nhiều họa tiết từ kẻ sọc, kẻ ô đến họa tiết họa được kết hợp trên cùng một bộ trang phục. Burberry vẫn luôn “cao tay” trong cách làm mới họa tiết kẻ ô trứ danh. Tín đồ của phong cách maximalism sẽ tìm được nguồn cảm hứng trong BST của Versace, Hermès, Givenchy…

Thiết kế họa tiết kẻ ô trong BST Burberry Thu - Đông 2020

Họa tiết kẻ ô với nhiều kích thước, màu sắc khác nhau được Burberry ứng dụng từ chân váy, áo sơmi, túi xách và giày. (Ảnh: Gorunway)

Xu hướng phối hợp họa tiết từ Tuần lễ thời trang Thu - Đông 2020

Các họa tiết được phối hợp một cách ngẫu nhiên nhưng vẫn hài hòa và cuốn hút. Từ trái qua: Versace, Hermès và Givenchy. (Ảnh: Gorunway)

Đầm lụa in họa tiết từ BST MSGM Thu - Đông 2020

Thiết kế đầm satin lạ mắt của MSGM với “bộ đôi” bất hủ: họa tiết hoa và chấm bi. (Ảnh: Gorunway)

Sự lên ngôi của các tông màu tự nhiên

Xu hướng màu sắc nổi bật nhất từ Tuần lễ thời trang Thu – Đông 2020 gọi tên xanh ngọc lục bảo, tím lilac và cam cháy. Tất cả đều là những tông màu lấy cảm hứng từ nhiên nhiên, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái cho cả người mặc lẫn người đối diện.

Xanh ngọc lục bảo

Là sự pha trộn giữa sắc lam và lục, màu xanh ngọc lục bảo là màu sắc sang trọng nhưng thân thiện với mọi tông da và lứa tuổi.

Thiết kế trong BST Gucci Thu - Đông 2020

Quần ống rộng màu ngọc lục bảo trong BST Thu – Đông 2020 của Gucci. (Ảnh: Gorunway)

Sắc xanh ngọc lục bảo xuất hiện dàn trải trên nhiều thiết kế, từ trang phục phong cách menswear của Lacoste đến các thiết kế đầm dự tiệc nữ tính của Valentino và Loewe.

Xu hướng màu xanh ngọc lục bảo từ Tuần lễ thời trang Thu - Đông 2020

(Ảnh: Gorunway)

Tím lilac

Cả màu tím nhạt và sắc tím tử đinh hương (lilac) đều mang ý nghĩa gợi nhắc về tình yêu. Gam màu lãng mạn và ngọt ngào này len lỏi vào các thiết kế của Boss, Vera Wang, Alberta Ferretti…

Thiết kế đầm tua rua màu lilac trong BST Boss Thu - Đông 2020

Thiết kế đầm tua rua màu lilac của Boss (Ảnh: Gorunway)

Xu hướng màu tím lilac từ Tuần lễ thời trang Thu - Đông 2020

Từ trái qua: Emilio Pucci, Vera Wang và Alberta Ferretti. (Ảnh: Gorunway)

Cam cháy

Không khó để bắt gặp các bộ trang phục với sự giao thoa màu sắc giữa cam và nâu. Tựa như đốm lửa sưởi ấm giữa ngày Đông, các thiết kế màu cam cháy hứa hẹn sẽ “gây sốt” trong mùa Thu – Đông sắp tới.

Thiết kế từ BST Thu - Đông 2020 của Tod's

(Ảnh: Gorunway)

Xu hướng màu cam cháy từ Tuần lễ thời trang Thu - Đông 2020

(Ảnh: Gorunway)

giày đế thô vẫn chưa “hạ nhiệt”

Là một trong những kiểu giày nữ hứa hẹn “khuynh đảo” mùa Xuân – Hè 2020, giày đế thô tiếp tục trở thành phụ kiện trung tâm trong các BST Thu – Đông năm nay. Trải rộng từ giày cao gót cho đến giày bốt, với chất liệu và họa tiết mới, đế “bánh mì” từng bị cho là xấu xí trở nên thời trang hơn, ấn tượng hơn.

Giày sandals đế thô từ BST Simmone Rocha Thu - Đông 2020

Giày sandals đế thô từ BST Simone Rocha Thu – Đông 2020. (Ảnh: Gorunway)

Xu hướng giày đế thô từ Tuần lễ thời trang Thu - Đông 2020

(Ảnh: Gorunway)

Sự trở lại của túi cầm tay cỡ đại

Xu hướng túi tí hon tạm nhường chỗ cho những chiếc túi cỡ đại tiện dụng. Louis Vuitton đưa mẫu túi du lịch hologram huyền thoại quay lại sàn diễn, trong khi Chanel và Bottega Veneta mang đến thiết kế túi cầm tay màu sặc sặc sỡ từ chất liệu da, tweed cao cấp.

Thiết kế túi từ BST Louis Vuitton Thu - Đông 2020

(Ảnh: Gorunway)

Xu hướng túi xách cỡ lớn cầm tay từ Tuần lễ thời trang Thu - Đông 2020

Từ trái qua: Bottega Veneta, Chanel và Miu Miu.(Ảnh: Gorunway)

Nhóm thực hiện

Bài: Khánh Thy

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more