4 kiểu lắc chân không thể bỏ lỡ cho nàng Boho sành điệu

Đăng ngày:

Cập nhật ngay 4 kiểu lắc chân độc đáo dành cho các cô nàng phóng khoáng, yêu thích chủ nghĩa xê dịch và không ngại thay đổi.

Lắc chân là phụ kiện mang hơi thở phóng khoáng và tự do của phong cách bohemian (boho). Được làm từ đa dạng chất liệu và có thể tự do kết hợp theo phong cách riêng, lắc chân sẽ là điểm nhấn sành điệu cho những bộ trang phục quen thuộc. Bạn chọn lắc chân ngọc trai, vỏ sò hay thích sự phá cách của những chiếc mắt xích to bản?

Lắc chân ngọc trai

Nhắc đến món trang sức sang trọng và quý phái đi cùng năm tháng không thể nào thiếu đi ngọc trai. Nhà thiết kế huyền thoại Coco Chanel là người dẫn đầu xu hướng đeo trang sức ngọc trai giả (faux pearls) vào thời điểm mà món phụ kiện này chưa được đánh giá cao. Cô từng truyền cảm hứng cho phái đẹp qua câu nói kinh điển: “Mỗi người phụ nữ đều cần có một chuỗi ngọc trai”.

lắc chân ngọc trai đeo hai bên streetstyle

(Ảnh: Style Du Monde)

Lắc chân ngọc trai thoạt nhìn khá đơn điệu vì thường được làm từ các chuỗi hạt nhỏ. Tuy nhiên, kiểu lắc này sẽ giúp cổ chân của người mang trông nhỏ nhắn hơn. Bên cạnh đó, màu ngà đặc trưng của ngọc trai cũng làm khá tốt trong việc tôn lên làn da của bạn.

lắc chân ngọc trai thô

(Ảnh: @waldberlin)

lắc chân ngọc trai layer

Bạn có thể biến tấu với đa dạng bản phối lắc ngọc trai, từ kiểu dây xích đôi hay ngọc trai to bản. (Ảnh: @_simonett)

lắc chân mắc xích

Là kiểu lắc cơ bản nhất và không quá “kén” trang phục, lắc chân mắc xích phù hợp với các cô gái yêu thích phong cách tối giản. Bạn có thể lựa chọn từ dáng xích mảnh, dáng xích tròn, dáng xích trái tim, oval cho đến xích dày ấn tượng. Đối với món trang sức này, màu ánh vàng sẽ phù hợp hơn với các cô nàng có tông da ấm (warm undertone) trong khi lắc màu bạc sẽ dành cho tông da lạnh (cool undertone).

lắc chân xích mảnh

(Ảnh: @alyssainthecity)

lắc chân xích mảnh vàng

(Ảnh: @_jeanettemadsen_)

lắc chân xích vàng

(Ảnh: @waldberlin)

lắc chân xích bạc

(Ảnh: @staud.clothing)

lắc chân màu sắc ngẫu hứng

Những chiếc lắc chân đầy màu sắc vừa xinh xắn vừa hợp túi tiền sẽ là lựa chọn phù hợp cho các cô nàng theo đuổi chủ nghĩa xê dịch. Món phụ kiện sặc sỡ này được ưa thích vì không giới hạn kiểu dáng và sức sáng tạo của người mang. Lắc bện chỉ, xâu hạt màu hoặc gắn charm ngộ nghĩnh có thể dễ dàng được tìm thấy ở các cửa hàng phụ kiện. Những cô nàng khéo tay có thể tự trang trí một chiếc từ kiểu mắc xích cơ bản.

lắc chân nhiều màu sắc streetstyle

(Ảnh: Style Du Monde)

lắc chân nhiều màu sắc

(Ảnh: @_simonett)

lắc chân vỏ sò

Lắc chân được làm từ vỏ sò cùng dây bện là một mảnh ghép không thể thiếu dành cho các cô nàng theo đuổi phong cách du mục phóng khoáng. Với những vật liệu đơn giản và dễ tìm, bạn hoàn toàn có thể tự làm một chiếc lắc theo ý thích. Món trang sức này sẽ đặc biệt phù hợp khi mang cùng đầm baby doll, váy maxi xòe hay váy dập pli trong những bữa tiệc ngoài trời cùng bạn bè.

lắc chân vỏ sò

(Ảnh: Collage Vintage)

lắc chân vỏ ốc

(Ảnh: @rayethelabel)

Nhóm thực hiện

Bái viết: Vỹ Ái

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more