• Trịnh Thị Hồng Ngọc
  • Thiết kế thời trang
  • Trường ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kì diệu của văn hóa và thiên nhiên nước Úc mĩ lệ, kết hợp với sự dịu dàng và thuần khiết của đất nước Việt Nam giàu bản sắc.

Nước Úc rộng lớn được mệnh danh là thiên đường của thời tiết và khí hậu tưởng chừng khó khăn gặp gỡ với một vùng đất rất hiền hòa với khí hậu nhiệt đới, gió mùa ẩm trên bán đảo Đông Dương như Việt Nam. Song, ở đây có một sự tương đồng thật thú vị khi thời tiết một năm được chia thành bốn mùa : Xuân – Hạ – Thu – Đông. Khí hậu ôn hòa, điều này rất thuận lợi để phát triển “ Thời trang bền vững “ bởi tiêu chí chủ yếu của sản phẩm thời trang cần được sử dụng trong thời gian dài nhất có thể, không phải liên tục thay thế, thích hợp mặc vào tất cả các mùa.

Đáp ứng tiêu chí trên, bộ sưu tập này không chỉ mang tính thời trang mà còn có tính ứng dụng rất cao. Sản phẩm có thể sử dụng cho nhiều mùa và nhiều dịp. Sử dụng vật liệu là vải làm từ sợi tre. Hình ảnh của cây tre mang đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Và ở đây cây tre trở thành một chất liệu tuyệt vời cho những sản phẩm thời trang, một chất liệu thân thiện với môi trường, có thể tái chế nhiều lần nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái cho người mặc. Ngoài chất liệu lấy từ tự nhiên ra, bộ sưu tập còn được sử dụng vải tái chế nhằm tạo ra hình ảnh cho sản phẩm. Từ đó mang đến tinh thần yêu thiên nhiên của nước Úc như hình ảnh chuột túi, nhà hát hay những hàng cây jacaranda... Màu sắc chủ đạo của bộ sưu tập là sắc tím xanh đẹp mê hồn của loài hoa jacaranda, màu sắc nhằm tôn cinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đồng thời mang thông điệp bảo vệ môi trường :“Hãy giữ lấy hương sắc tuyệt diệu của thiên nhiên”.

Kết cấu trang phục được lấy cảm hứng từ kiến trúc của nhà hát tại Úc, với những mái vòm cong tạo nên sự mềm mại nhưng tinh tế tạo nên vẻ đẹp độc đáo gây ấn tượng mạnh cho trang phục.

Đặc biệt hơn, bộ sưu tập này không chỉ mang tính chất thời trang mà còn mang tính ứng dụng rất cao rất tiện dụng cho người sử dụng. Đặc tính của sản phẩm : - Đặc tính tự nhiên : Tính hút ẩm cao hơn 60% so với sợi cotton, kháng khuẩn tự nhiên hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trên quần áo gây mùi khó chịu, chống tia UV, thân thiện với môi trường do không sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất, độ bền màu cao, độ bền cao (không xô sợi, xù lông).

- Đặc tính công nghê : Thoáng mát, bề mặt vải bóng mịn, không nhăn, không cần là ủi, bề mặt tiếp xúc với da mềm mại thoải mái, bền màu, bề mặt vải luôn mới sau nhiều lần sử dụng.

Với mục tiêu sử dụng, thoải mái cho người dùng, có độ bền cao, thân thiện với môi trường, góp phần tiết kiệm năng lượng. Bộ sưu tập này là một sản phẩm tuyệt vời, phù hợp với chuẩn mực tiêu chí “Thời trang bền vững”.

Đơn vị tổ chức