S.D.F.E

  • Huỳnh Ngọc Hậu
  • Nguyễn Hồng Khiêm
  • Thiết kế thời trang
  • Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Chúng em là một trong những người thích những cách xử lý chất liệu thủ công. Trước đây chúng em có những ý định, định hướng đi thời trang cho riêng mình đó là làm sao cho thời trang bám sát được thị hiếu nhưng ko phải là những sản phẩm chạy theo thị trường. Chúng em chú trọng cả chất lượng sản phẩm chứ không chỉ là làm với mục đích lợi nhuận. Thế nên chúng em luôn muốn thử những cách xử lý truyền thống, một phần là để bảo quản những giá trị đấy. Một phần là để kết hợp những cái hiện đại trong con người chúng em vào đấy để tạo bản sắc riêng. Và lúc đó chúng em chưa thực sự có một khái niệm rõ ràng về \'Thời trang bền vững\'. Tuy nhiên qua tìm hiểu về cuộc thi, chúng e lại được nhận thức rõ hơn Thời trang bền vững là thế nào! Và chúng em thấy đây là một cuộc thi xứng đáng để chúng em dành tâm sức vào tham gia. Tuy tụi em biết đến cuộc thi hơi trễ, nên sự chuẩn bị về trình bày chưa thực sự tốt. Nhưng tất cả mọi thứ chúng em muốn làm thì đều đã được suy tính rất kĩ.
- Lần đầu tiên tìm hiểu về nước Úc để lấy cảm hứng sáng tác là em đã bị ấn tượng với bức hình chụp dòng suối trog khu vườn quốc gia Karijini ở phía Tây nước Úc. Ấn tượng bởi màu sắc của dòng suối do các khoáng chất và chuỗi vi khuẩn tạo nên, ngoài ra màu sắc của mảng địa chất núi cũng gây ấn tượng ko kém vì những mảng bám vi khuẩn, rêu tảo đã tạo nên những mảng vân đá cực kì đẹp rất phù hợp cho việc khai thác nhuộm bằng màu hữu cơ. Cho nên chúng em thống nhất chọn bức tranh này của nước Úc để khai thác. Đồng thời để phân biệt được đâu là dòng suối của nước Úc thì tụi em chọn thêm lá cây bạch đàn - một loại thực vật đặc trưng và có số lượng nhiều ở nước Úc, xuất hiện ở hầu hết các khu rừng tại Úc, đây là một loại thực vật có ích trong y tế, ngoài ra màu tự nhiên của lá khi nhuộm lên rất đẹp; để làm họa tiết trang trí cho trang phục.
-Chất liệu: vải nỉ tự nhiên, len cừu, lụa, kaki.
-Màu sắc của bộ sưu tập sẽ tập trung chủ yếu vào màu đúng theo màu sắc của dòng chảy và màu của mảng địa chất núi đá: trắng kem, đỏ cam, đỏ nâu, xanh dương, nâu sữa và trắng.
-Cách xử lý mà tụi em sử dụng ở đây chủ yếu là nhuộm màu tự nhiên từ các loại hạt, củ, quả, lá. Nhuộm len và nhuộm vải. Smocking rồi nhuộm, hoặc nhuộm rồi smocking. Nhuộm eco. Đan len và chọt len.
-Form dáng tập trung chủ yếu theo dạng oversize, phối nhiều layer với nhau. Lợi ích của việc làm đồ nhiều layer là ta có thể thay đổi các layer đồ khác nhau để mix thành bộ mới. Là những kiểu dáng vừa pha cá tính mạnh mẽ lại vừa có chút phóng khoáng bồng bềnh trong đó.
- Chúng em khai thác triệt để từ màu sắc dòng chảy, mảng địa chất núi đá, cho đến kết cấu địa chất đá để đưa lên bộ trang phục. Đồng thời nhấn nhá đôi chút họa tiết lá Bạch đàn để tạo nét đặc trưng cho thiên nhiên.
- Bản thân chúng em quan niệm chọn gì để khai thác cũng được miễn sao là nó đẹp đủ để khiến mình vấn vương về hình ảnh của nó trong đầu thì mình sẽ chọn, và khi chọn thì phải khai thác triệt để. Và với thời gian ngắn ngủi vừa tìm hiểu vừa lên sketch đến chỉnh sửa kết cấu màu sắc sao cho phù hợp thì nhóm chúng em hi vọng sẽ góp thêm được một mầu sắc cho thiên nhiên nước Úc trở nên sinh động hơn.

Đơn vị tổ chức