• Nguyễn Hương Trà
  • Hoàng Công Luận
  • Thiết kế thời trang
  • Trường ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp

Lấy ý tưởng từ cây bạch đàn của Úc, cả một quá trình sinh trưởng từ lúc mới mọc mầm, lớn lên cao lớn, ra hoa, kết quả rồi lại úa tàn trơ trọi vào mùa đông. Cây bạch đàn là một loài cây rất đặc trưng của Úc và có rất nhiều loại khác nhau. Thiên nhiên của nước Úc rất đẹp và phong phú và khí hậu chủ yếu là nắng nóng nhưng bộ sưu tập này lại dành cho khu vực ôn đới hoặc cận ôn đới, số ít của Úc. Cảm hứng từ cây tự nhiên nên nhóm đã sử dụng chất liệu thủ công là len với nhiều loại kỹ thuật khác nhau tạo bộ sưu tập thân thiện với môi trường.
Có thể dùng lại đồ từ những bộ quần áo cũ hoặc nếu phải nhuộm thì dùng nhuộm bằng chất nhuộm sắc tố và giảm tối thiểu dung nước. Không những thế bộ sưu tập này có thể mặc ra ngoài, ấm áp và mang tính xu hướng,có thể mặc đi mặc lại nhiều lần. Chỉ làm theo số lượng ít và vài thợ thủ công làm chính, sản xuất trong khu vực Hà Nội và có thể ship ra ngoại thành, lấy việc thân thiện với môi trường lên hang đầu và ít nhưng chất lượng.
Đóng gói dung bìa carton cũ cắt và tái sử dụng và tự tạo nên hộp của nhóm, lập trang trên mạng để bán online để tiết kiệm tiền, năng lượng và thời gian, khi vận chuyển hàng thì một lần nhiều đơn chứ không đơn lẻ và dung xe đạp điện hoặc xe bus. Không những thế, khách hang còn có thể đổi nhiều quần áo cũ lấy một bộ trong bộ sưu tập để nhóm tái sử dụng lại nguồn đó.

Đơn vị tổ chức