Ngọn gió Rita Ora

Đăng ngày:

Vẫn chưa tròn 23 tuổi (Rita sinh tháng 11/1990), nhưng giờ đây giọng ca mezzo-soprano của Rita đã được hàng triệu bạn trẻ yêu nhạc khắp thế giới yêu thích.

rita-ora-glamour-2-600x450

Năm 2012, Rita Ora trở thành cái tên khiến cả thế giới chú ý. Album đầu tay cùng ba đĩa đơn Hot Right Now, How We Do (Party) và R.I.P chiếm vị trí số Một của tất cả các bảng xếp hạng tại Anh, đưa Rita Ora lọt vào danh sách đề cử cho ba giải thưởng quan trọng tại 2013 BRIT Awards.

Ý thức tuyệt vời về nguồn cội khiến Rita Ora càng trở nên đáng yêu. Ngôi sao nhạc pop nước Anh này pha trộn những ảnh hưởng của hip-hop, dubstep và dance vào các sản phẩm âm nhạc của mình, như một cách lần về gốc gác đường phố phía Đông London – nơi cô được nuôi lớn trong vòng tay cha – chủ một câu lạc bộ đêm, mẹ – một chuyên gia tâm thần học, cùng em gái Elena. Trong MV Shine Ya Light, Rita Ora quay về quê hương Pristina tại Kosovo, thoải mái chạy xe vòng quanh thành phố trong sự reo hò của đám đông cuồng nhiệt để đưa những hình ảnh mộc mạc nhưng đậm bản sắc đến người yêu nhạc. Vì lẽ đó mà cô là niềm tự hào của cộng đồng người Kosovo, là tấm gương của thế hệ trẻ Kosovo không chỉ tại Anh mà khắp nơi trên thế giới.

Có quá nhiều thứ để nói về Rita Ora, nhất là ở gu thời trang độc đáo. Rita thu hút sự chú ý như một quả bom gây chấn động về phong cách tại các sự kiện, sẵn sàng phá vỡ những quy chuẩn truyền thống và sành điệu đến bất ngờ. Cô diện tracksuit xanh neon với giày cao gót Christian Louboutin, váy hồng Shakuhachi với giày bốt Timberlands, âu phục Burberry Prorsum xanh dương kèm áo thun trắng có dòng chữ “Queen Delevingne”. Cô có thể nắm chính xác các thương hiệu đường phố như Pyrex Vision và The Hundreds cũng như các tin tức thời trang mới nhất.

Ngạc nhiên thay, dù sở hữu phong cách mang đậm ảnh hưởng từ đường phố, cô lại là một tín đồ cuồng nhiệt của những chiếc đầm dạ hội đầy mê hoặc của Valentino, Chanel và Oscar de la Renta – một trong những thương hiệu yêu thích nhất của Rita Ora. Tại lễ trao giải MTV Europe Music Awards năm ngoái, Rita khiến báo giới xôn xao khi diện một chiếc váy đính chi tiết cánh hoa hồng của Marchesa. Cô cười nhớ lại: “Tôi nung nấu ý định sẽ phải có được nó”. Định mệnh đã sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa cô và nhà thiết kế Georgina Chapman tại một sự kiện thời trang. “Tôi chưa kể ai nghe chuyện này bao giờ. Tôi bước lên và nói: “Xin chào! Em là Rita. Rất vui được gặp chị. Em cần mặc váy của chị”. Và chị ấy thắc mắc: “Chiếc váy nào vậy?”. Marchesa có đến cả triệu chiếc váy đẹp cơ mà. Tôi đáp ngay: “Là chiếc này. Em để nó làm màn hình chờ điện thoại đấy. Chiếc váy đỏ này phải được khoác lên cơ thể em”. Sự chủ động và cá tính của Rita Ora hoàn toàn chinh phục Chapman và nhà thiết kế này đã mời cô đến văn phòng riêng để thử váy.

Chỉ cách đây không lâu, hầu hết các trang phục trong tủ đồ của Rita xuất xứ từ các cửa hàng bán đồ cũ. Và cũng trong một thời gian dài, phong cách của Rita Ora được sự quan tâm và chăm chút của các tên tuổi lớn. Karl Lagerfeld và Christopher Bailey gần đây thường làm váy chô cô. Peter Dundas của nhà Pucci cũng đã lên mẫu cho tủ đồ của Rita trong tour diễn đầu năm 2013 gồm mọi trang phục từ camo suits đến váy dạ hội.

MTV EMA's 2012 - Red Carpet Arrivals

Nhóm thực hiện

Anh Thư dịch

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more