Trang Hà – Cô nàng mê mải với thời trang và những chú cún thượng lưu

Đăng ngày:

Với cô nàng sinh năm 1994 Trang Hà, những dịp phiêu du cùng thời trang hay được sống với đam mê mang những chú cún cưng, những chú mèo thượng lưu xinh đẹp có giá hàng trăm triệu tới tay khách hàng là khiến cô mê mải nhất.

Đã từng thử sức với nhiều vai trò khác nhau như làm MC, diễn viên, VJ, người mẫu, kinh doanh…, có thể nói, ở đâu Trang Hà cũng có những dấu ấn riêng của bản thân. Cô gái trẻ không ngại thử nghiệm, dám nghĩ, dám làm và luôn cố gắng làm tốt nhất có thể. Nhưng để nói tới hai thứ mà không bao giờ chán, cho tới già, Trang Hà cho biết, chính là được sống với đam mê thời trang bất tận: làm mẫu thời trang và thiết kế thời trang; song song đó chính là việc đưa các giống thú cưng quý hiếm, đặc biệt về Việt Nam.

Không thể một ngày không nghĩ tới thời trang

Ngay từ khi còn học cấp 2, Trang Hà đã mê thời trang và làm người mẫu từ những ngày đó. Cô bé tuổi teen ngày nào luôn bị hấp dẫn bởi những bộ trang phục đẹp mắt, có gu. Bước vào nghề này, Trang Hà được gặp gỡ nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, những nhiếp ảnh gia, các ekip, rồi góc nhìn về thời trang của cô ngày càng rộng mở. Với Trang Hà, mọi thứ không chỉ ở việc diễn hay tạo dáng tôn lên được thần thái hay vẻ đẹp của trang phục mà làm nghề mẫu là trải nghiệm giúp cô hiểu hơn về trang phục, chất liệu, phong cách, phối màu, xu hướng,…

đam mê thời trang và thú cưng của Trang Hàđam mê thời trang và thú cưng của cô nàng 9x

“Mình đã nghĩ rất nhiều về xu hướng, về mix&match, về các dòng thời trang, các dòng sản phẩm… ngay từ những lúc mình còn đang còn rất non nớt. Mình nghĩ, mọi thứ đã qua chính là nền tảng cho bản thân trang lúc bây giờ. Bạn biết đấy, mặc đẹp mỗi ngày vốn dĩ đã là rất hạnh phúc. Phụ nữ mà, có gu, được sáng tạo một cách cá tính trong những outfit thực sự cực kỳ nhiều cảm hứng. Bản thân mình ngoài việc tạo dựng phong cách thời trang cá nhân còn được hợp tác với hàng loạt những thương hiệu lớn, cảm hứng lại nhiều gấp bội.

9x đam mê thời trang và thú cưng

Lúc này, Trang không chỉ còn làm mẫu mà Trang còn muốn nhiều hơn thế, tham gia vào công việc thiết kế. Làm sao để mang lại những bộ trang phục tuyệt nhất có thể cho chính bản thân mình, cho khách hàng và sao thời trang của mình luôn để lại dấu ấn thật đặc biệt. Ngày nào Trang cũng nghĩ về những điều đó, để không ngừng tìm kiếm và học hỏi và chắt lọc”, Trang Hà chia sẻ.

cô nàng 9x đam mê thời trang và thú cưng

Cá tính, cuốn hút và tràn đầy năng lượng – có lẽ đó là những thông điệp mà với đam mê với thời trang, Trang Hà luôn muốn được truyền tải tới những người xung quanh.

Cô nàng 9x mê mải với thiết kế và những chú cún thượng lưu

Và cái duyên với những giống thú cưng nhà giàu

Khoảng 4-5 tuổi, lần đầu tiên chạm mặt chú chó dòng Hound là gần Quảng Trường Đỏ tại thành phố Moscow (Nga), Trang Hà đã cảm thấy ngã lòng với vẻ đẹp của nó. Một chú chó lộng lẫy với bộ lông dài, vừa kiêu sa vừa cuốn hút, cô bé cảm thấy chú cún cưng này như một điều kỳ diệu. Nhưng kỳ diệu hơn có lẽ vẫn là việc lớn lên, bản thân Trang Hà không nghĩ rằng cuộc sống của mình lại gắn với Afghan Hound đến vậy.

Trang Hà và những chú cún thượng lưu

Sống ở Nga từ bé, sau này về Việt Nam, Trang Hà vẫn mơ ước có một chú Afghan Hound làm bạn. Nhưng thời điểm đó, ở Việt Nam cô hầu như không bắt gặp chú chó nào như vậy. Từ đó, cô nàng ấp ủ phải đưa bằng được những người bạn đáng giá này về nước.

Năm 2014, Trang Hà bắt đầu lặn lội ở bên kia châu lục, trở thành người đầu tiên mang những “chú mèo” bạc tỷ về cho giới nhà giàu Việt và chính thức khởi nghiệp với việc nghiên cứu, kinh doanh những dòng thú cưng đắt đỏ. Hiện có 3 dòng thú cưng mà cô gắn bó là giống chó Afghan Hound, mèo rừng Savannah hay Serval.

Cô nàng 9x và chú chó dòng Hound

Yêu động vật nhưng để kinh doanh nó, Trang Hà cũng đã phải tính toán vô cùng kỹ lưỡng để làm sao khi đưa những con vật quý hiếm này về Việt Nam chúng phải được chăm sóc tốt nhất, thích nghi với khí hậu, thời tiết một cách tốt nhất. “Việc tìm khách hàng đôi khi không phải là chuyện khó, bởi các dòng thú cưng mình mang về đều đặc biệt và được giới nhà giàu, nghệ sĩ ưa chuộng khắp thế giới. Điều mà mình trăn trở nhất là việc phải chuẩn bị rất nhiều khâu để đón được các em ấy về an toàn, giúp các em ấy sống thật khỏe mạnh và vui vẻ với những người chủ mới.

Tới nay, Mình đã thành lập và đăng kí trại chó chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam với hiệp hội VKA lẫn FCI tại Nga về dòng Hound. Lấy tên tiếng Nga của mình để đặt tên trại với hi vọng có dấu ấn riêng là ‘Trana Afghan Hound Việt Nam’. Mục tiêu trở thành Breeder có tâm, có tầm để cho ra đời những lứa chó con chất lượng thật tốt không thua kém nhập ngoại”, cô nói.

Trang Hà và những chú chó thượng lưu

Một con thú cưng đẹp đẽ, sang trọng và cuốn hút vốn là niềm yêu thích của không ít người, tuy nhiên, bước vào hành trang kinh doanh dịch vụ dành cho những thú cưng bạc tỉ là điều không dễ và không phải ai cũng làm được. Gắn bó 8 năm nay, Trang Hà luôn nghĩ công việc này giống như một duyên phận, duyên phận từ tình yêu và niềm đam mê mãnh liệt với những người bạn “lắm lông” – để từ đó trao duyên cho hàng trăm, hàng nghìn gia đình khác. “Thú cưng là bạn, người bạn đặc biệt mà chỉ có những người gắn bó mới thấu hiểu được chúng thực sự có ý nghĩa với cuộc đời bạn thế nào”.

Trang Hà vẫn hay đùa, cuộc đời của cô quá may mắn vì mọi thứ đều gắn với những thứ đẹp đẽ. Thời trang hay thú cưng – cả hai đều đẹp đẽ, rực rỡ và cuốn hút một cách sâu sắc. Có lẽ bởi vậy mà cứ thế mà cô cũng nào cũng tràn đây năng lượng sống, làm việc và tận hưởng mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa.

đam mê quần áo và thú cưng của cô nàng Trang Hà

Nhóm thực hiện

Creative Director: @tranarussia
Produce: @jackiephotophersg
Photo: @jackie.saigon
Stylish: @tranarussia
Model: @tranarussia
Pet Model: Celetano @tranaAfghanhoundvn
Custom: @millanova, @milla
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more