Cách đối phó với những tình huống trớ trêu trong lần hẹn hò đầu tiên

Đăng ngày:

Cuộc hẹn hò đầu tiên không phải lúc nào cũng màu hồng như mong đợi. Vậy, bạn sẽ phải làm gì khi đối mặt với những tình huống khó xử?

Buổi hẹn hò đầu tiên luôn đem đến sự ngượng ngùng đáng sợ ngay cả khi hai bạn đã thân thiết với nhau từ trước. Dù là người hướng nội hay hướng ngoại, bạn đều sẽ cảm thấy lo lắng, hồi hộp và sợ mắc lỗi trong ngày hẹn hò đầu tiên đúng không. Cảm giác còn kinh khủng hơn việc phải đứng trước đám đông và phát biểu. Tất nhiên rồi, khi bạn nói trước đám đông, không phải ai cũng nghe hay để ý đến bạn, còn khi hẹn hò, bạn chỉ có thể đối mặt với một người mà thôi.

hẹn hò

Ảnh: Unsplash

Nếu đã từng trải qua một (hoặc vài) buổi hẹn hò đầu, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy “thấm thía” những sự cố để đời mà chúng tôi sẽ kể ra sau đây. Nhưng đừng lo, mỗi tình huống “trớ trêu” đều có những giải pháp để giải quyết ổn thỏa.

1. Răng của đối phương bị dính gì đó

hẹn hò

Ảnh: Unsplash

Ngoài răng, bạn còn có thể bị dính gì đó trên trên mặt hay trên tóc chẳng hạn. Nhưng chúng dễ giải quyết hơn, chỉ cần vài động tác lãng mạn như trên phim để gỡ chúng xuống hoặc xoa nhẹ để xóa đi là xong. Đáng yêu biết nhường nào!

Nhưng dính gì đó trên răng lại là chuyện khác hẳn và đôi khi lại là cơn ác mộng kinh khủng nhất. Còn gì tệ hơn việc nói cười với rau hay thứ gì đó có màu trên răng chứ? Bạn sẽ phát điên khi về đến nhà sau ngày hẹn hò và phát hiện ra điều này. Vậy nên, thỉnh thoảng hãy kiểm tra lại để chắc chắn răng bạn vẫn sáng bóng sạch sẽ.

Nhưng nếu đối phương rơi vào trường hợp như vậy, ta phải xử lý thế nào?

1. Giả vờ làm một động tác nhỏ như thể bạn đang kiểm tra răng của mình.

2. Nếu họ vẫn không hiểu, hãy dùng khăn ăn chùi miệng một cách mạnh mẽ rồi nói rằng bạn muốn vào nhà vệ sinh để cho họ cơ hội xem lại răng của mình.

3. Cứ nói thẳng với họ thôi! Một cách thật ngọt ngào ấy! Rằng: “Anh có gì đó trong răng kìa, dù hơi ngớ ngẩn khi nói ra điều này nhưng…”, dù sao thì có kỳ quái một chút nhưng vẫn sẽ tốt hơn là im lặng.

2. Người bạn hẹn hò đến cực kỳ trễ

hẹn hò

Ảnh: Unsplash

Thực ra thì, đối với những cuộc hẹn hò giấu mặt, nếu đến sớm hơn, bạn sẽ cảm thấy khá tổn thương. Bạn không chắc người mình sẽ gặp trông như thế nào, liệu hai người có thể trải qua một buổi hẹn thú vị hay không và trên hết, bạn không chắc người đó sẽ tới hay bạn sẽ bị “leo cây”. Khi bạn bước vào nơi hẹn, bạn cảm thấy tất cả ánh mắt của những người dưng xung quanh đều dồn về phía mình và bạn sẽ cảm thấy vô cùng lúng túng.

Nhưng bạn biết không? Đó chỉ là bạn tưởng tượng thôi! Sẽ chẳng ai chú ý đến bạn đâu nên cứ tự nhiên như đang đi gặp một người bạn bình thường. Đây là một số lời khuyên cho tình huống này:

1. Ngồi ngay ngắn ở bàn và bây giờ là thời đại kỹ thuật số mà, cứ lấy điện thoại ra để kiểm tra tin tức đi bạn ơi, đừng nhìn quanh quẩn nữa!

2. Nhắn tin cho người bạn hẹn rằng bạn đã có mặt. Nếu quá 5 phút, hãy gọi nước trước.

3. Cố gắng đánh giá lời biện minh cho việc đến trễ của người đó. Đến trễ đúng là điều khiến họ mất điểm nhưng cũng đừng vì thế mà phán xét toàn bộ con người họ.

3. Người bạn hẹn uống say bí tỉ

hẹn hò

Ảnh: gazetabt.ro

Đây là một trong những hành vi tồi tệ và gây khó chịu nhất trong buổi hẹn hò. Điều này có thể cho thấy người bạn đang gặp có tính cách cực kỳ tệ và thiếu tôn trọng bạn. Tuy nhiên, có nhiều người cảm thấy lo lắng trong buổi hẹn đầu dẫn đến mất kiểm soát và quá chén. Nếu thế, hãy thông cảm cho họ và áp dụng những lời khuyên sau:

1. An toàn là trên hết: Người đó say đến mức nào? Nếu cảm thấy bạn đang trong tình trạng nguy hiểm, hãy nhanh chóng rời đi.

2. Gọi những đồ uống khác mà không phải là rượu hay bia, nếu chúng có khả năng giải rượu thì càng tốt. (Bạn nên tìm hiểu trước về những loại đồ uống này).

3. Cuối cùng, tìm một lý do cho việc rời đi nếu nhận ra người này đã “hết thuốc chữa”. Dù sao thì bạn cũng cần giữ thái độ lịch sự.

4. Bạn nhận được một nụ hôn không mong muốn

hẹn hò

Ảnh: Unsplash

Chỉ có một giải pháp cho chuyện này thôi: Nếu bạn không thích bị hôn, hãy đẩy họ ra. Buổi hẹn đầu chỉ nên có những chiếc hôn nhẹ trên má hoặc trán thay vì một cái hôn sâu. Nên nhớ, bạn chẳng nợ người đó cái gì để phải chịu đựng!

5. Người bạn hẹn luôn nói những điều tiêu cực

hẹn hò

Ảnh: getthevantage

Chúng ta đều biết mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau về mọi thứ nên đôi khi chúng ta sẽ dẫn đến tranh luận về những điểm bất đồng. Nếu những tranh luận không quá gay gắt, không đụng chạm đến tôn giáo hay chính trị, bạn có thể ở lại và xem chuyện này sẽ đi đến đâu. Nhưng nếu người đó luôn nói ra những quan điểm tiêu cực như bất bình đẳng giới hay phân biệt chủng tộc, đừng thỏa hiệp, đây là những gì bạn nên làm:

1. Cứ nói thẳng: “Anh là đồ gia trưởng và tôi sẽ đi”.

2. Rút tiền ra, đặt lên bàn một cách “sang chảnh” rồi bước ra ngoài.

3. Im lặng rời khỏi đó mà chẳng cần nói gì thêm. Anh ta không xứng đáng để bạn phải nhiều lời.

Xem thêm:

Bí quyết hẹn hò cho những cặp đôi bận rộn

Làm thế nào để cảm thấy thoải mái nhất trong ngày hẹn hò đầu tiên

Lâm An (Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE/ Elitedaily)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more