BST thời trang Chanel Spring Couture 2018: Mùa xuân của một triều đại mới

Đăng ngày:

Bộ sưu tập Haute Couture mùa Xuân 2018 của Chanel được trình diễn trong không gian lãng mạn của hoa hồng Anh.

Những khách mời quan trọng của show diễn bao gồm đại sứ Anna Mouglalis, diễn viên người Nhật Rinko Kikuchi, đạo diễn phim Sofia Coppola, nữ diễn viên người Pháp Marion Cotillard và Isabelle Huppert cùng nhà biên kịch Leila Slimali.

BST thời trang Chanel Xuân 2018 Couture: Mùa xuân của một triều đại mới

Anna Mouglalis – đại sứ thương hiệu Chanel

Nữ ca sĩ Rita Ora – khách mời đến tham dự show diễn.

Diễn viên người Nhật – Rinko Kikuchi.

Như đã trở thành thông lệ, trung tâm triển lãm nghệ thuật Grand Palais lại được lựa chọn để trở thành địa điểm để tổ chức show diễn Haute Couture mới nhất của nhà Chanel. Đối với show diễn Haute Couture mùa Xuân năm nay, không còn bản sao của tòa bảo tháp Eiffel được tạo dựng ngay trên sân khấu, không còn thác nước thiên nhiên hùng vĩ, không còn tàu con thoi xuất hành bay vào vũ trụ đêm… Sàn diễn năm nay ngạt ngào mùi hương, với một không gian lãng mạn.

Hơn 10.000 bông hoa hồng được chuyển về từ Anh Quốc được sắp đặt xen kẽ trên một công trình kiến trúc mái vòm được tạo dựng theo hình dáng của bức tường hàng rào làm bằng gỗ, bao quanh một đài phun nước nhỏ ở chính giữa trung tâm. Trong bầu không khí được mô tả là “mùa Xuân của một triều đại mới”, BST được được xem như một khúc “khải hoàn ca” dành tặng cho sự lên ngôi của tổng thống Pháp đương nhiệm – Emmanuel Macron. Theo đó, 68 mẫu thiết kế mới theo tinh thần sang trọng vốn có của Chanel.

BST thời trang Chanel Xuân 2018 Couture: Mùa xuân của một triều đại mới

Toàn cảnh sàn diễn nhìn từ trên cao.

BST thời trang Chanel Xuân 2018 Couture: Mùa xuân của một triều đại mới

Hàng rào gỗ và những bụi hồng nước Anh bao quanh đài phun nước ở giữa trung tâm. Tất cả được bày trí tại Grand Palais của Paris.

Vẫn là các mẫu thiết kế được tạo dựng từ chất liệu vải tweed trứ danh, nhưng với bảng màu pastel nhẹ nhàng mang đến một luồng sinh khí mới cho mùa Xuân. Sự xuất hiện của những mẫu thiết kế thuộc tông màu tối hay nổi bật như greenery, hồng đất hay xanh cobalt làm sống dậy nhiều hứng khởi. Mạch liền của BST là phom dáng thiết kế chữ A với phần thân dưới xòe rộng so với phần thân trên ôm sát. Chi tiết cổ áo rộng mở hay cổ trụ với khoảng rỗng giúp khoe phần cổ đầy thanh lịch.

Phụ kiện đi kèm là những đôi giày boots tiệp màu và mạng che mặt bằng chất liệu vải lưới có chùm hoa điểm xuyết trên đỉnh đậm chất thơ.

Phụ kiện là những chiếc mạng che mặt bằng vải lưới đen, với phần chóp là một chùm hoa.

Nửa đầu BST những chiếc áo jacket hay váy liền áo (coat dress) với phần vai ngang bo tròn đầy quyền lực được giới thiệu. Song hành cùng đó là những mẫu thiết kế ở phần thân dưới chỉ có độ dài trên đầu gối như quần ôm và chân váy bút chì. Ở nửa sau của BST là các thiết kế dạ tiệc lộng lẫy và kiểu cách hơn.

BST thời trang Chanel Xuân 2018 Couture: Mùa xuân của một triều đại mới

BST thời trang Chanel Xuân 2018 Couture: Mùa xuân của một triều đại mới

Hình ảnh những bộ áo đầm vải tweed sáng màu phối hợp bốt đồng chất liệu mang lại vẻ đẹp sang trọng.

BST thời trang Chanel Xuân 2018 Couture: Mùa xuân của một triều đại mới

Các mẫu thiết kế áo jacket với phần vai ngang bo tròn đầy quyền lực.

BST thời trang Chanel Xuân 2018 Couture: Mùa xuân của một triều đại mới

Những chiếc tùng váy với họa tiết đốm màu và thắt lưng hồng fuchsia bằng chất liệu satin bóng như một thông báo về sự chuyển giao giữa hai phong cách. Theo sau đó là những chiếc đầm dài nhiều tầng xếp chồng, chi tiết xếp li phóng đại, phom dáng bung xòe.

BST thời trang Chanel Xuân 2018 Couture: Mùa xuân của một triều đại mới

BST thời trang Chanel Xuân 2018 Couture: Mùa xuân của một triều đại mới

Màu hồng xuất hiện với dáng vẻ nữ tính, bay bổng.

BST thời trang Chanel Xuân 2018 Couture: Mùa xuân của một triều đại mới

Những mẫu thiết kế dạ tiệc chú trọng vào chi tiết đính kết và trang trí bề mặt. Sự đắt giá và đẳng cấp của Haute Couture là đây. Từ chất liệu cho tới chi tiết, đường nét, tất cả cùng nói lên tinh thần thời trang thượng đẳng khiến phái đẹp mê mẩn.

BST thời trang Chanel Xuân 2018 Couture: Mùa xuân của một triều đại mới

Một mẫu thiết kế tuyệt đẹp của BST Haute Couture từ thương hiệu thời trang Chanel.

BST thời trang Chanel Xuân 2018 Couture: Mùa xuân của một triều đại mới

Những mẫu thiết kế với phom dáng chữ A: với phần thân trên ôm sát, ở thế đối trọng với chân váy bung xòe.

BST thời trang Chanel Xuân 2018 Couture: Mùa xuân của một triều đại mới

Đầm dài thanh tú với sắc xanh trầm điểm xuyết chi tiết thời trang tỉ mỉ, công phu.

Đầm xòe bồng với hoa ở thân trên được phủ tone hồng ngọt ngào.

Một số thiết kế có sắc màu nổi bật, đột phá so với cả BST của thương hiệu thời trang Chanel.

Trong BST mới của thương hiệu thời trang Chanel, có những mẫu thiết kế nhiều tầng lớp, với phần vải mỏng bên ngoài được đính kết kỳ công, đánh lừa thị giác của người nhìn.

Những mẫu váy trong mơ xuất hiện ở phần cuối BST chủ yếu là màu trắng.

Nổi bật nhất trong số này là mẫu thiết kế phóng đại, với chân váy và tay lửng bung xòe rộng, do cô nàng Kaia Gerber trình diễn. Cô nàng người mẫu 16 tuổi như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Đây đã là lần thứ ba Kaia được trình diễn tại show diễn lớn của nhà mốt Chanel, và dường như NTK tài danh Karl Lagerfeld đã tìm được cho mình một nàng thơ mới.

BST thời trang Chanel Xuân 2018 Couture: Mùa xuân của một triều đại mới

Cô nàng người mẫu Kaia Gerber trong diện look thứ 59 nằm trong BST mới của thương hiệu thời trang Chanel

BST thời trang Chanel Xuân 2018 Couture: Mùa xuân của một triều đại mới

Mẫu thiết kế chào kết là một bộ tuxedo trắng tinh tươm với phần chân váy và tay lửng bung xòe, mang vẻ đẹp vương giả.

Nói về cảm hứng dành cho BST mới này của thương hiệu thời trang Chanel, NTK Karl Lagerfeld chia sẻ: “Tất cả mọi thứ đều được dẫn dắt bởi cảm xúc. Tôi hoàn toàn không lên kế hoạch cụ thể cho bất kỳ điều gì, có lẽ bởi vì tôi không phải là một người giỏi kinh doanh”.

Có lẽ một nước Pháp với người dân tràn đầy nguồn hứng cảm và năng lượng tích cực khi đặt dưới sự dẫn dắt của tổng thống Emmanuel Macron, đã đem đến một cảm giác đầy tươi mới và lãng mạn cho NTK tài danh. Tại sao lại là lãng mạn? Thực chất Karl Lagerfeld đã biết đến vợ chồng của tổng thống Pháp ngay từ khi Emmanuel Macron còn chưa là một chính trị gia.

Đã lâu đến vậy đấy! Mối tình đẹp của vợ chồng tổng thống Pháp đã giúp sự lãng mạn lại thăng hoa ở đất nước này. “Họ là những người tốt bụng, không hề kiêu ngạo và anh ấy (Emmanuel) là một người rất được yêu thích”, Karl Lagerfeld nói về tổng thống Pháp đương nhiệm.

———————————————————————————————————————————————————————————–

Xem thêm:

Tuần lễ thời trang nam Thu-Đông 2018/19 Moschino: Đội quân quỷ dữ phát tán sự nổi loạn

Thương hiệu Fashion Nova: Khi sàn diễn catwalk là cách thức lỗi thời để bán quần áo

Thương hiệu thời trang CHANEL

Nhóm thực hiện

Fellini Rose (Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE/ Hìn ảnh: Courtesy of Chanel)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more