Giám đốc sáng tạo Christopher Bailey chia tay Burberry trong ánh cầu vồng rực rỡ

Đăng ngày:

Christopher Bailey dành nhiều điều đặc biệt cho BST cuối cùng của mình ở nhà mốt Burberry.

Nhiều tháng nay, thông tin Christopher Bailey sẽ từ giã Burberry sau 17 năm bó đã được người hâm mộ thời trang đón nhận bằng nhiều tâm trạng khác nhau. BST Xuân – Hè 2018 được trình diễn tại London lần này là tâm huyết sáng tạo cuối cùng của Bailey ở Burberry.

Cùng tất cả tình yêu với nhà mốt Anh, NTK đồng thời thể hiện sự ủng hộ đến cộng đồng người đồng tính (LGBTQ) thông qua các thiết kế “chia tay” đáng nhớ này.

Không chỉ có áo quần, phụ kiện thời trang, ánh sáng sàn diễn cũng được thể hiện như sắc cầu vồng rực rỡ, ủng hộ cho cộng đồng LGBTQ trẻ.

Khó có vedette nào thích hợp hơn là Cara Delevingne. Siêu mẫu nước Anh, người từng chinh phục mọi sàn diễn quốc tế cách đây chỉ vài năm, nay đã chuyển hướng sang diễn xuất. Cara cũng là người công khai và thoải mái sống với giới tính thật của mình.

Bailey đặt tên BST là “Thời gian”, đó là quá khứ, hiện tại và tương lai của Burberry. BST thời trang được thể hiện trong không gian mô phỏng một câu lạc bộ ở tầng hầm Halifax, Yorkshire, nơi ngập tràn văn hóa đường phố Anh thập niên 80 và 90. Các mẫu thiết kế được pha trộn nhiều cảm xúc, những hành trình thời trang xưa và nay của Bailey ở Burberry, cùng sự trẻ trung, phá cách như hướng đi mạnh mẽ về tương lai dành cho nhà mốt biểu tượng của Anh quốc.

Và trong lần cuối này, NTK vẫn nhờ tới sức mạnh của âm nhạc để thời trang được thẩm thấu mãnh liệt hơn. Khi Bailey bước ra sàn diễn chào cuối, đó cũng là lúc lời bài hát “Do not Leave Me This Way” được vang lên.

Christopher Bailey trong hình ảnh chia tay Burberry đầy cảm xúc.

Phủ khắp BST là những vạch màu lục sắc, biểu tượng của cộng đồng LGBTQ. Từ mũ, áo len, áo khoác cho tới túi xách và giày, sắc cầu vồng mang tới sự kết nối và thông điệp rõ nét.

Không chỉ là các đường sọc nổi bật, lục sắc còn được chia ô trên áo len, được chạy dài trên chân váy hay trở thành một phần của áo khoác khăn với sọc kẻ Burberry trứ danh. Mũ len và giày thể thao lục sắc trở thành hai món phụ kiện đáng chú ý bởi tính ứng dụng và khả năng trở thành điểm nhấn sáng giá cho bất cứ bản mix thời trang streetwear nào.

Họa tiết lục sắc trên các trang phục trẻ trung dành cho cả nam và nữ.

Nhóm màu cầu vồng được thể hiện biến tấu thú vị trên chiếc áo khoác khăn choàng Burberry trứ danh.

Túi xách…

… đến giày thể thao, đều được phủ màu rực rỡ.

Bailey cũng cho phối hợp lại các họa tiết kinh điển của Burberry trên cùng một thiết kế, hay đơn giản hơn là đổ các đốm màu lên sọc kẻ huyền thoại của hãng. Về kiểu dáng, NTK cũng mạnh tay trẻ hóa các trang phục Xuân – Hè. Cảm hứng thể thao, đường phố được đan xen theo hướng cổ điển. Sơ mi dài thụng, áo len dài thụng hay áo phao oversize đã khơi dậy một cảm giác khác lạ.

Sơ mi với họa tiết kẻ ô Burberry huyền thoại, hình phù hiệu và logo của hãng.

Áo phao cũng với họa tiết sọc trứ danh nhưng được đổ màu đầy phá cách.

Những chiếc áo khoác mang dấu ấn Christopher Bailey cũng quay trở lại sàn diễn Xuân – Hè này. Áo khoác da lộn với phần cổ bẻ lông trắng được phối hợp cùng hoodie dáng dài và chân váy xòe bồng. Rồi áo cape có mũ nay được làm “trẻ con” với lớp lông êm và các ô màu hồng, xanh, vàng. Và áo khoác lông được phỏng theo kiểu trench coat có những nét thêu, đắp đầy thú vị.

Một kết hợp mới của các “items” cũ.

Áo khoác lông, hiện thân của sự phá cách đáng yêu, sự kế thừa di sản và khả năng trẻ hóa.

Trench coat kinh điển được “mix match” sôi nổi làm sao!

\

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more