10 nhãn hiệu thời trang được tìm kiếm nhiều nhất năm 2013

Đăng ngày:

Google vừa công bố Zeitgeist 2013, thống kê lại những từ khóa nhãn hiệu thời trang được tìm kiếm nhiều nhất trong năm qua. Ở hạng mục thương hiệu thời trang, Versace, Michael Kors, Diesel là những cái tên đứng đầu danh sách.

Một điều gây bất ngờ là nhiều thương hiệu được tra cứu vì những lý do bên lề. Ví dụ như cái tên đứng đầu danh sách Versace, được tìm kiếm nhiều nhất trong năm qua không phải vì bộ sưu tập tuyệt đẹp ra mắt năm nay hay doanh số sản phẩm tăng, mà bởi vì nó trùng tên với ca khúc nổi tiếng của ca sĩ – rapper Drake và bộ phim “Ngôi nhà Versace” kể về cuộc đời của nhà thiết kế Donatella Versace ra mắt trong năm nay.

Hay Rachel Zoe – một trong những Stylist quyền lực nhất thế giới cũng hiển nhiên vượt lên đứng ở hạng 6 trong danh sách. Cách đây vài năm nhãn hiệu thời trang do cô thiết kế thậm chí còn chưa được xếp vào thời trang cao cấp. Nhưng độ nổi tiếng của cá nhân Zoe là điều không thể chối cãi, đặc biệt trong năm 2013 khi bà cộng tác với hầu hết các sao hạng A ở Hollywood như: Anne Hathaway, Jennifer Lawrence, Miley Cyrus, Cameron Diaz, Kate Hudson, Eva Mendes, …

 

061610-rachel-zoe-lead-300

Rachel Zoe bắt đầu với sự nghiệp styling, về sau “lấn sân” thiết kế nhãn hiệu thời trang mang tên mình.

Gương mặt đình đám năm ngoái – Louis Vuitton – đã bị loại khỏi danh sách năm nay, trong khi Givenchy không có tên năm 2012 thì lại đứng thứ 8 năm 2013. Và lý do lớn nhất cho việc Givenchy xuất hiện trong danh sách là Kim Kardanshian! Kim hoàn toàn biến mất sau khi sinh con, và lần đầu tiên cô xuất hiện trở lại trước công chúng là tại show diễn thời trang của Givenchy ở Paris. Từ lúc đấy giới truyền thông vỡ òa với hình ảnh mới nhất của Kim còn Google nổ tung với từ khóa “Givenchy”.

 

Paris Fashion Week, Givenchy show, Paris. 29th September 2013

Ngôi sao truyền hình Kim Kardanshian lần đầu xuất hiện sau khi sinh trong show diễn Givenchy ở Tuần lễ Thời trnag Paris. Đi cùng cô là vị hôn phu rapper Kanye West.

Trong khi đó, trang web tìm kiếm Bing lại cho ra 1 danh sách top 10 khác với các tên dẫn đầu là Victoria Beckham. Không hề gây ngạc nhiên vì bà Beck đã có 1 năm 2013 khá bận rộn và thành công: cho ra mắt trang thương mại điện tử mang tên cô, chuẩn bị khai trương cửa hàng đầu tiên ở Luân Đôn, hợp tác với Skype cho dự án thời trang sắp tới, chuyển tới Luân đôn sống cùng chồng là cầu thủ David Beckham.

 

Victoria Beckham có một năm bận rộn với việc thiết kế, khai trương cửa hàng, hoạt động từ thiện và nhiều dự án thời trang mới

Victoria Beckham có một năm bận rộn với việc thiết kế, khai trương cửa hàng, hoạt động từ thiện và nhiều dự án thời trang mới.

Một cái tên chung cùng xuất hiện ở vị trí thứ á quân ở cả 2 danh sách là Michael Kors. Còn nhà vô địch năm ngoái của danh sách Google – Stella McCartney – thì hoàn toàn bị loại khỏi cả 2 danh sách năm nay.

10 nhãn hiệu thời trang cao cấp được tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2013:

1. Versace

2. Michael Kors

3. Diesel Black Gold

4. Gucci

5. Kate Spade

6. Rachel Zoe

7. Prabal Gurung

8. Givenchy

9. Mulberry

10. Luca Luca

10 nhãn hiệu thời trang cao cấp được tìm kiếm nhiều nhất trên Bing 2013:

1. Victoria Beckham

2. Michael Kors

3. Ralph Lauren

4. Chanel

5. Kimora Lee Simmons

6. Gucci

7. Tory Burch

8. Kate Spade

9. Steve Madden

10. Louis Vuitton

10 thương hiệu thời trang bán lẻ và may mặc được tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2013:

1. Kohl’s

2. JCPenney

3. Nordstrom

4. Forever 21

5. Victoria’s Secret

6. Old Navy

7. Macy’s

8. American Eagle

9. Nike

10. Dillard’s

Nhóm thực hiện

Bài: Nguyễn vân

Ảnh tư liệu

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more