Người nước ngoài đầu tiên sở hữu căn hộ tại Việt Nam

Đăng ngày:

City Garden đã tiến hành kí kết hợp đồng bán căn hộ đầu tiên cho đôi vợ chồng người nước ngoài tại thời điểm điều luật mới về Quyền sở hữu bất động sản của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực vào ngày 1/7/2015.

City Garden đã tiến hành kí kết hợp đồng bán căn hộ đầu tiên cho đôi vợ chồng người nước ngoài tại thời điểm điều luật mới về Quyền sở hữu bất động sản của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực vào ngày 1/7/2015. 

City Garden - nighttime 1

Điều luật mới cho phép người nước ngoài có visa còn hiệu lực cũng như các công ty nước ngoài và các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam được sở hữu nhà và căn hộ. Người nước ngoài được phép sở hữu tối đa 30% số căn hộ trong bất kỳ tòa nhà chung cư nào, hoặc 250 căn nhà tại một phường trong nước.

City Garden - restaurant

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam tăng trưởng vững chắc trong những năm gần đây, nhu cầu về nhà ở cao cấp cho người nước ngoài cũng tăng theo. Do vậy, luật bất động sản mới được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản, đồng thời góp phần xây dựng một thị trường bất động sản nhà ở bền vững và cân bằng hơn tại Việt Nam. Nắm bắt ngay thời cơ này, cặp vợ chồng người Úc là ông Haig Conolly và vợ Katrin Conolly đã trở thành chủ nhân đầu tiên của căn hộ cao cấp biệt lập thuộc dự án City Garden khi vừa bước sang ngày 1/7.

ki hop dong city garden

Mr William Towne Baker -  Haig - Katrin Conolly

Stitched Panorama

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more