Xuất xứ: Mỹ

Fanpage:https://www.facebook.com/ladygaga

Lady Gaga – nữ ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên, thương nhân, nhà thiết kế thời trang, nhà hoạt động từ thiện nổi tiếng người Mỹ gốc Ý – tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta sinh ngày 28/03/1986 tại New York, Mỹ., Cô đã được học tập tại trường Convent of the Sacred Heart cùng một thời gian ngắn nhập học tại trường  Collaborative Arts Project 21. Cô bắt đầu trình diễn tại Manhattan's Lower East Side, và đã ký hợp đồng với hãng thu Streamline vào cuối năm 2007. Trong quãng thời gian làm nhạc sĩ cho hãng thu Streamline, cô đã gây được ấn tượng với Akon, người giúp cô ký hợp đồng thu âm sau này. Năm 2008, Lady Gaga được biết đến nhiều hơn trong vai trò ca sĩ khi cô phát hành album đầu tay “The Fame” được đánh giá khá cao từ nhiều nhà phê bình âm nhạc và gây bão trên các bảng xếp hạng thế giới, gồm single đứng top như “Paparazzi”, “Just Dance”, “Poker Face” và “Love Game”. Sau khi kết thức tour lưu diễn “The Fame Ball Tour”, Lady Gaga tiếp tục cho phát hành album tiếp theo “The Fame Monster” gồm các single nổi tiếng trên toàn thế giới như “Bad Romance”, “Telephone” và “Alejandro”. Thành công của album này đã giúp cô thực hiện tour lưu diễn thế giới có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Vào năm 2011, cô cho phát hành album thành công nhất trong sự nghiệp của cô “Born This Way” nhằm bảo vệ quyền lợi cho người đồng tính trên toàn thế giới với các single nổi tiếng như “Born This Way”, “Judas”, “You and I” và “The Edge of Glory”. Trong năm 2011, Gaga đã thu âm cùng với Tony Bennett phiên bản nhạc jazz của ca khúc “The Lady is The Tramp”. Vào ngày 11/11/2013, cô phát hành album phòng thu thứ 3 của mình với tên gọi “ARTPOP” cùng đoạn phim ca nhạc ngắn “G.U.Y – Girl Under You” thu hút 62 triệu lượt xem trên Youtube. Tuy “ARTPOP” là một album không  thành công như mong đợi, nhưng cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình chuyên môn. Abum thứ 5 của Gaga hợp tác với huyền thoại nhạc jazz Tony Bennett được phát hành vào ngày 19/09/2014. Lady Gaga đổi phong cách, từ bỏ hình ảnh nhạc pop “độc lạ” của mình để trở thành một quý cô hát jazz thanh lịch, quý phái. Hai đĩa đơn ra mắt trước album là; "Anything Goes" và "I Can't Give You Anything but Love". Cả hai đều đạt hạng quán quân trên bảng xếp hạng nhạc Jazz của Billboard . Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 57, Cheek to Cheek đã được vinh danh cho giải Albu truyền thống xuất sắc nhất. Chịu ảnh hưởng bởi David Bowie, Michael Jackson, Madonna và Queen, Lady Gaga được công nhận bởi sự nổi bật, sự thay đổi cũng như những đóng góp của cô cho ngành âm nhạc qua xu hướng thời trang, những màn trình diễn và video âm nhạc của mình. Đến nay, cô đã bán được hơn 27 triệu album và 125 triệu đĩa đơn toàn thế giới, giúp cô trở thành một trong những nghệ sĩ thu âm có số album và single bán chạy nhất thế giới. Giải thưởng của cô bao gồm 6 giải Grammy (cho 3 album có phong cách khác nhau từ electronic dance đến pop và cuối cùng là jazz) và 13 giải thưởng âm nhạc của MTV, ngoài ra còn trên 300 giải thưởng lớn nhỏ khác, chính điều này đã giúp cô lọt vào top 4 những ca sĩ đoạt được nhiều giải thưởng nhất mọi thời đại dù chỉ khởi nghiệp 6 năm thông qua 5 album (bao gồm 4 album solo và 1 album nhạc jazz hợp tác cùng huyền thoại sống Tony Bennett). Lady Gaga đã liên tục xuất hiện trên kỳ Nghệ sĩ của năm của tạp chí Billboard, đứng hạng thứ 4 trong danh sách 100 nữ nghệ sĩ vĩ đại nhất trong Âm nhạc của VH1, thường xuyên xuất hiện trong danh sách của tạp chí Forbes và trở thành một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Times. Vào ngày 14/02/2015, Lady Gaga chính thức đính hôn cùng nam diễn viên xuất hiện cùng cô trong MV ca nhạc "You and I" - Taylor Kinney. Website: http://www.ladygaga.com/  
Xu hướng & Cảm hứng
10 câu nói truyền cảm hứng làm đẹp từ những ngôi sao thế giới
Đừng để ai đó nói bạn không đủ đẹp. Chỉ có bạn được quyết định mình đẹp như thế nào!
Sophie Thanh Huyen
Xu hướng & Cảm hứng
Ngược dòng thời gian với các mốt trang điểm của thập niên 90
Những xu hướng từ thập niên 90 rất được yêu thích, không chỉ trong thời trang mà còn ở lĩnh vực làm đẹp.
Sophie Thanh Huyen
Thế giới văn hóa
Lady Gaga & Tony Bennett: Hơn cả một sự kết hợp
Sau 7 năm phát hành album nhạc Jazz đầu tiên, Cheek to Cheek, bộ đôi Lady Gaga và huyền thoại Tony Bennett mới đây đã trình làng album kết hợp thứ...
Đoàn Trúc
Xu hướng & Cảm hứng
Phong cách làm đẹp Ý từ Lady Gaga trong "House of Gucci"
Điều gì làm nên vẻ đẹp rất đặc trưng của phụ nữ Bel Paese*? Luôn tự hào về nguồn gốc Ý của mình, Lady Gaga dễ dàng hóa thân vào vai phu nhân nhà...
Sophie Thanh Huyen
Xem thêm...