Trương Nghệ Mưu là một đạo diễn nổi tiếng người Trung Quốc. Ông là thế hệ thứ năm của các nhà làm phim Trung Quốc, tốt nghiệp lớp quay phim 1982 và phim đầu tay Cao Lương Đỏ ra mắt 1987. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu giành được nhiều giải thưởng và sự công nhận của toàn thế giới, với đề cử Phim nước ngoài hay nhất cho Ju Dou năm 1990, và "Nâng cao đèn lồng đỏ" năm 1991 tại Venice Film Festival. Năm 1993, ông là thành viên ban giám khảo tại Liên Hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 43. Đạo diễn chương trình khai mạc và bế mạc 2008 Beijing Summer Olympic Games. Năm 1985, Trương Nghệ Mưu tham gia bộ phim Old Well với vai trò diễn viên chính và quay phim. Vai diễn này mang lại cho ông giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc tại Liên Hoan Phim Tokyo. Từ những năm 90s, ông bắt đầu sự nghiệp đạo diễn sân khấu. Năm 1998, ông đạo diễn chương trình opera Puccini. Năm 2001, ông cũng làm lại bộ phim Nâng cap đèn lồng đỏ của mình dưới dạng nghệ thuật sân khấu ba lê. Ông cũng đồng đạo diễn một số vở nhạc kịch dân gian như Ấn Tượng, Liu Sanjie... Trương Nghệ Mưu cũng là đạo diễn đầu tiên thực hiện chương trình opera The First Emperor, trong đó có buổi chiếu ra mắt thế giới vào 21/12/2006. Năm 2013, ông bị tố cáo vi phạm luật 1 con của người Trung Quốc. Ông bị cáo buộc đã có 7 người con với 4 phụ nữ. Đây được xem là scandal lớn nhất trong suốt cả đời làm nghệ thuật của đạo diễn tài ba này. Các phim nổi tiếng của Trương Nghệ Mưu: Đèn lồng đỏ (1987), Sống Sót (1994), Không thiếu một ai (1999), Anh hùng (2002), Thập diện mai phục (2004), Hoàng Kim Giáp (2006), 13 Đóa hoa nam kinh (2011), Coming Home (2014)...
Thế giới văn hóa
Những câu nói hay trong phim Thập Diện Mai Phục
“Thập Diện Mai Phục” (The house of flying daggers) đạo diễn Trương Nghệ Mưu khởi chiếu tại Cannes, Hồng Kong, Trung Quốc và Mỹ năm 2004 đã gây...
SP