Beyonce xây nhà chọc trời?

Đăng ngày:

Như nhà văn học lừng danh Johann Wolfgang von Goethe đã từng nói:” Âm nhạc chẳng qua là chất lỏng trừu tượng mà chính kiến trúc đã cô đọng, mang đến hình hài nhất định cho khối chất lỏng ấy”.

Những đường cong hoàn hảo trên cơ thể của ca sĩ Beyonce chính là nguồn cảm hứng mới cho công trình kiến trúc cao chọc trời tại thành phố Melbourne, Úc. ” Chúng tôi tin chắc bạn đã xem video Ghost của Beyonce rồi đúng không?” chính là câu trả lời của tập đoàn xây dưng Elenberg Fraser khi được hỏi về nguồn cảm hứng cho những đường cong uốn lượn đầy ngẫu hứng.

 

beyonce-ghost-elle-vn-1

Video Ghosts của ca sĩ Beyonce chính là nguồn cảm hứng cho công trình kiến trúc của tập đoàn Elenberd Fraser

Video Ghost khắc hoạ hình ảnh người phụ nữ khoả thân bị mắc kẹt bên trong ống vải co giãn, hình ảnh ấy được ví như phiên bản người của món mì ống nổi tiếng từ Ý. Những chuyển động  liên tục xoắn mình, luồn lách để có thể thoát khỏi ống vải gò bó của người phụ nữ trong lớp vải mỏng manh được các kiến trúc sư liên tưởng đến toà tháp với những định hình kỳ lạ từ đường cong ở mông, hông, xương sườn và các bộ phận cơ thể. Chính từ nguồn cảm hứng ấy, công trình nhà chọc trời sắp được khởi công tại thành phố Melbourne chính là phiên bản làm bằng những lớp kính phản chiếu và sườn thép khắc hoạ những đường cong hoàn hảo của ca sĩ Beyonce.

 

Johann-Goethe-beyonce-elle-vn-3

Như nhà văn học lừng danh Johann Wolfgang von Goethe đã từng nói:” Âm nhạc chẳng qua là chất lỏng trừu tượng mà chính kiến trúc đã cô đọng, mang đến hình hài nhất định cho khối chất lỏng ấy”.

Tập đoàn phát triển đầu tư Fragrance Group cho biết đây không phải là lần đầu tiên tập đoàn đầu tư phát triển mô hình kiến trúc lấy cảm hứng từ vóc dáng đường cong của người phụ nữ. Công trình kiến trúc tháp đôi mang tên  Buxom toạ lạc ở ngoại ô thành phố Toronto, được thiết kế thi công bởi tập đoàn MAD từ Trung Quốc, còn có tên biệt danh là toà nhà Marilyn Monroe vì những đường cong uốn lượn của công trình được ví như thân hình đồng hồ cát của biểu tượng quyến rũ Marilyn Monroe.

 

marilyn-monroe-elle-vn-2

Ca sĩ Marilyn Monroe chính là tên biệt danh của toà nhà Buxom tại thành phố Toronto, Canada

Nhóm thực hiện

Bài viết: Trang Thy

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more