Mary Katrantzou tiếp tục bắt tay với Adidas

Đăng ngày:

“Đứa con” chung của Adidas và Mary Katrantzou lần này là các sản phẩm thể thao thời trang độc nhất trên thị trường.

Mary Katrantzou heading picture - elle network

Trong buổi phỏng vấn với Hunger TV, nữ hoàng ngành in – Mary Katrantzou – đã chia sẽ một số điều về dự án hợp tác lần hai giữa cô với thương hiệu Adidas

Theo chị, có sự khác biệt gì giữa việc thiết kế các sản phẩm sportswear so với các sản phẩn ready-to-wear không?

Thật ra nó có rất nhiều điểm khác biệt. Từ những hình dung ban đầu về sản phẩm, tôi phải suy nghĩ ra nhiều ý tưởng có thể sử dụng cho bộ sưu tập, sau đó phải áp dụng và thử nghiệm từng thứ, tính toán kĩ tỉ lệ, kiểu dáng cho sản phẩm để làm bật lên nét trẻ trung, vui tươi và dễ nhìn.

Chị có thể chia sẻ với chúng tôi vài điều về bộ sưu tập lần này?

Bộ sưu tập thứ hai giữa tôi với Adidas sẽ đa dạng hơn bộ sưu tập trước về kiểu dáng. Tôi lấy cảm hứng sáng tạo từ dòng sản phẩm aerobic và dụng cụ thể thao của Adidas trong những năm 80, các đường kẻ sọc và màu sắc, mọi thứ phải đều là các sản phẩm sportswear.

Công việc của chúng tôi là thiết kế nên các bản vẽ, chơi đùa với các vật liệu, các đường kẻ và họa tiết rồi sau đó kết hợp chúng lại với nhau, khiến chúng trở thành một mảnh ghép của biểu tượng. Điều khác biệt là bạn phải phác họa và vạch ra mọi thiết kế theo yêu cầu của Adidas, thiết kế theo các thông số có sẵn. Trong khi đó, nếu bạn ra mắt BST cho riêng mình, thì phạm vi khách hàng của bạn sẽ rộng hơn nhiều do không có sự giới hạn về thông số. Điều này rất thú vị vì đòi hỏi bạn phải có sự tập trung cao độ.

marjan3collage1 - elle network

Có sự khác biệt nào trong quy trình in sản phẩm không?

Với bộ sưu tập đặc biệt này thì chúng tôi sẽ áp dụng cùng một phương pháp in cho bộ sưu tập của chính mình. Đầu tiên các bản in họa tiết sẽ được thiết kế, áp dụng lên các sản phẩm quần áo trainer bằng tất cả những kĩ thuật mới nhất của chúng tôi.

Cùng các bản in đó, chúng tôi sẽ áp dụng lên các mẫu giày. Điều khác biệt là việc chế tạo phải được hoàn thành thật sớm, bởi Adidas sẽ mua với số lượng rất nhiều nên chúng tôi phải thật quyết đoán từ lúc bắt đầu để biết chính xác chúng tôi sẽ làm quần áo từ vật liệu gì. Mọi thứ phải được làm từ thật sớm, từ việc in ấn, phối màu, cắt tỉa khi các số liệu và đơn hàng được xác nhận.

adidas-originals-by-mary-katrantzou-c2a3135 - elle network

Vật liệu đầu tiên nào được sử dụng để làm ra các sản phẩm sportswear?

Chúng tôi chọn lọc qua rất nhiều thư mục lưu trữ về các mẫu áo quần, và các vật liệu công nghệ cao của Adidas. Thậm chí chúng tôi cũng chưa biết họ muốn trình bày một sản phẩm như thế nào, vậy nên chúng tôi đã làm khá nhiều bản nháp thử nghiệm và cũng rất nhiều mẫu đã bị bác bỏ. Việc thiết kế đòi hỏi sự tập trung cao độ, việc thử nghiệm cũng khó hơn bình thường.

Bởi vì số lượng sản phẩm là quá nhiều?

Đúng vậy, và cũng bởi vì đây là một thương hiệu Quốc tế, họ sản xuất mọi loại sản phẩm ở mọi chất lượng, sản xuất ra mọi thị trường, và chúng tôi cảm thấy rất thú vị khi có thể làm việc chung với họ.

Có nghĩa là chị cảm thấy có sự thử thách và cả sự hạn chế trong sáng tạo?

Đúng vậy! Tôi luôn nghĩ thật sự thú vị và thử thách khi đối mặt với những giới hạn nhất định trong thiết kế, vì điều này buộc bạn phải phân tích sản phẩm từ mọi hướng. Bạn không chỉ tập trung vào thiết kế mà còn phải tập trung vào tính năng, và thời gian hoàn thành sản phẩm rất gấp rút. Điều này giúp tôi và đội ngũ thiết kế của mình trở nên nghiêm khắc hơn với bản thân.

Gianna-Mary Kantrantzou - elle network

Chị có ý kiến gì với công nghệ in kỹ thuật số hiện nay? Trên đường phố có rất nhiều bản sao chép rẻ tiền, phản ứng của người tiêu dùng không tốt lắm…

Hoàn toàn chính xác. Những gì bạn phát triển nên có thể sẽ trở thành công cụ của người khác. Họ có thể tạo ra các sản phẩm nhái rất giống các bản gốc, và thậm chí còn sản xuất nhanh hơn, rẻ hơn, đôi khi tốt hơn nữa! Điều đó khiến cho công nghệ này không còn cao cấp như nó vốn dĩ đã từng, người mặc không còn cảm thấy sự đặc biệt của sản phẩm, điều này khiến các nhà thiết kế phải tìm cách đổi mới…Không phải chỉ vì các sản phẩm nhái rẻ tiền trên phố, mà còn bởi công việc của chúng tôi là phát triển mẫu thiết kế và công nghệ mới. Tôi muốn khám phá nhiều chân trời mới, tìm tòi các chủ đề lạ cho sản phẩm của mình. Hiện nay, tôi bắt đầu nhắm tới các vật liệu khác như len, chỉ may, hoặc các công nghệ số hóa khác.

Cùng ELLE ngắm nhìn hình ảnh sản phẩm hợp tác giữa Mary KatrantzouAdidas

\

 

Xem thêm:

ADIDAS ra mắt dòng sneaker làm từ rác thải đại dương

Chuyện về họa tiết

Pharrell Williams hợp tác với Adidas Originals

Adidas ra mắt dòng giày nữ Smith Honeycomb Gloss Pack

Nhóm thực hiện

Thực hiện: Đức Nguyễn

Nguồn: Hunger TV

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more