Top những đôi giày Nike đẹp nhất dành cho nam

Đăng ngày:

Kể từ khi thành lập năm 1972, Nike đã cho sản xuất vô số các dòng sản phẩm làm thay đổi thị trường giày dép trên thế giới, và thậm chí còn phát minh ra nhiều loại giày độc nhất chỉ của riêng thương hiệu này. Nike cũng giống như rất nhiều công ty khác, có khoảng thời gian thăng trầm nhất định trong đấu trường kinh doanh, nhưng hãng vẫn luôn có những dòng sản phẩm ở vị trí top trên thị trường và chiếm được cảm tình của khách hàng yêu thể thao.

Air Jordan XI

Khi Michael Jordan (MJ), vận động viên bóng rổ nổi tiếng nhất thế giới, chọn Nike thay vì Adidas trước mùa giải của anh, không ai biết được rằng quyết định đó sẽ tạo nên một thay đổi lớn cho ngành công nghiệp giày thể thao. Những cú nhảy cao vút đi vào lịch sử của MJ là cảm hứng cho Nike ra mắt dòng giày mang tên anh – trở thành sản phẩm đi đầu mỗi khi nhắc đến những mặt hàng đẹp và chất lượng nhất. Cái tên “Jodanesque” cũng ra đời từ đó, ám chỉ những đôi giày Jordan mang đậm phong cách Micheal Jordan của Nike.

Khi anh nghỉ hưu, không ai muốn tin rằng Air Jordan cũng theo đó mà ngừng sản xuất, kể cả Tinker Hatfield – nhà thiết kế chính của dòng giày này. Năm 1995, Air Jordan 11 ra đời, với hình dáng được phỏng theo chiếc máy cắt cỏ, làm nên từ lớp da viền cứng cáp xung quanh để bảo vệ. Cổ giày cao cùng những dây giày được may gọn gàng chắc chắc, êm chân mỗi khi di chuyển với tốc độ cao và cường độ lớn.

Air Jordan 11 Retro Concord 2011

Air Penny

Penny là biệt danh của Anfernee Hardway – cầu thủ bóng rổ Mỹ huyền thoại với thành tích khủng. Mặc dù Penny không còn chơi cho giải đấu NBA nữa, nhưng Nike vẫn tiếp tục cho thiết kế nhiều sản phẩm mới cho dòng giày mang tên anh. Không đồ sộ như những đôi Jordan, Air Penny dường như chú trọng vào chiều dài của bàn chân. Thiết kế ôm khít vừa vặn cùng đế giày được chế tạo riêng biệt tạo độ êm cho gót chân, tiện lợi cho những cú nhảy cao khi tập luyện. Cũng được ra mắt năm 1995, Air Penny cùng Air Jordan 1995 nằm trong top bán chạy nhất của Nike.

Nike LeBron 8

LeBron James và Nike đã từng cho ra một kỷ lục mới về hợp đồng có doanh thu cao ngất ngưởng (lên tới 90 triệu đô) khi anh ký kết tham gia với Swoosh trong 7 năm. Khi đó James mới 18 tuổi. Kể từ đó, dòng Nike LeBron đã cho ra những sản phẩm chất lượng vượt quá mong đợi dưới tên của King James’. Ra mắt năm 2010, được thiết kế bởi Jason Petrie, LeBron 8 là phiên bản nhẹ hơn, đẹp hơn của LeBron 7 và cả những sản phẩm trước đó. Màu xanh dương bắt mắt cũng tạo cảm giác thanh lịch cho dòng giày vốn được cho là “khủng bố” và nặng nề.

nike-lebron-8-south-beach-7

Air Tech Challenge II

Andre Agassi đã trở thành hiện tượng của sân quần vợt cuối thập niên 80. Ông mang đến một phong cách trẻ trung với sắc màu neon, vải denim và kiểu tóc dài tung xù thường thấy của các nghệ sĩ trong ban nhạc rock cho một sân chơi vốn chỉn chu với muôn dạng sắc trắng. Và Air Tech Challenge II cũng mang đậm những nét đặc trưng đó của Andre Agassi, Tinker Hatfield đã vẩy màu lên lớp da trắng sáng để lai phối phong cách thể thao giữa môn quần vợt và bóng rổ lên đôi giày này.

NIKE_AIR_TECH_CHALLANGE_II_HOT_LAVA_1

Air Force Max

Cùng với Air Flight Huarache, Air Force Max nổi tiếng cũng từng được đội bóng rổ Fab Five của trường đại học Michigan chọn dùng để thi đấu. Ra mắt năm 1993, Air Force Max trở thành biểu tượng của thập niên 90. Và hiển nhiên cũng được vận động viên bóng rổ Charley Barkley chọn lựa cho những trận đấu của mình.

Air Trainer 1

Bo Jackson là một trong những vận động viên bóng rổ NFL đầu tiên có dòng giày riêng của mình vào cuối những năm 80. Anh là một hiện tượng thể thao “khủng” nhất thế giới khi thi đấu chuyển nghiệp cả trong bóng rố và bóng đá. Sự đa năng và cường độ tập luyện của anh dẫn đến việc Nike cho ra mắt dòng Nike Training. Năm 1987, Air Trainer 1 trở thành một trong những sản phẩm thể hiện hết được đầy đủ tính năng của một đôi giày đa năng, có thể sử dụng cho mọi bộ môn thể thao (multi-sport sneaker). Tinker Hatfield đã thiết kế loại giày này để có thể vừa tập luyện tại nhà, trên sân đấu hay trong phòng tập gym.

Zoom Kobe V

Kobe Bryant, anh đã thống lĩnh sân đấu khi mang theo những đôi giày (dòng Nike Zoom Kobe) của mình đi thi đấu. Nếu Zoom Kobe IV là một bước đầu thăm dò cho một dòng giày bóng rổ nhẹ và high-tech, thì Kobe V là một phiên bản hoàn chỉnh, ra đời năm 2009. Được tạo nên từ sợi tổng hợp vô cùng bền, Eric Avar đã chứng minh được rằng không cần đến một chiếc cổ giày cao tới mắt cá chân thì mới có thể di chuyển an toàn và tránh được chấn thương cổ chân.

tabdi6e1j1x0zkhno8lb

Nhóm thực hiện

Tổng hợp: Hương Giang

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more