Châu Tấn – Nàng thơ Trung Hoa

Đăng ngày:

Nói về tên gọi Châu Tấn cũng có một giai thoại khá hài hước, rằng khi mới chào đời, cha mẹ mong ước cô sẽ trở thành một văn hào vĩ đại như Lỗ Tấn. Cô đã không thể trở thành một nhà văn, nhưng chắc chắn cha mẹ cô sẽ vẫn vô cùng tự hào về con gái khi cô trở thành một trong những minh tinh đắt giá nhất đắt giá nhất.

1

“Phù thủy diễn xuất”

Bắt đầu bén duyên điện ảnh từ đầu những năm 90, Châu Tấn nhanh chóng thăng tiến trên con đường nghệ thuật và được xưng tụng là một trong Tứ đại Hoa đán của làng điện ảnh Hoa ngữ (cùng với Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Chương Tử Di). Châu Tấn không chỉ sở hữu tài năng điện ảnh thiên bẩm mà còn có vẻ đẹp được fan hâm mộ ưu ái mô tả là “ngắm hoài không chán”. Nhan sắc của Châu Tấn không lộng lẫy, rực rỡ mà lôi cuốn bằng vẻ bí ẩn: vừa mong manh, ngây thơ, vừa ma mị, quyến rũ.

Châu Tấn đến với điện ảnh không phải duyên kì ngộ, cũng không hề dễ dàng. Xuất thân trong một gia đình nghèo, cô hy vọng điện ảnh có thể thay đổi số phận mình và gia đình. Cô từng thẳng thắn tâm sự: “Khi còn học ở trường múa, có lần đói bụng trở về nhà, tôi tìm hoài cũng chẳng có gì để ăn. Lúc đó tôi mới nhận ra cha mẹ đã sống thiếu thốn như thế nào. Tôi đã tự nhủ với lòng sẽ mang lại cho cha mẹ cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc hơn. Khát vọng trở thành diễn viên xuất sắc và nổi tiếng cũng nảy mầm từ đó”.

Nhưng càng dấn thân sâu hơn vào thế giới của môn nghệ thuật thứ bảy, cô càng nhận thức rõ niềm đam mê thuần khiết của mình với nghề diễn. Chính niềm đam mê ấy khiến cô không ngừng cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Hai mươi năm trong nghề, cô diễn viên chưa hề được đào tạo qua bất cứ trường lớp bài bản nào đã đạt được những thành công lớn, khiến ngay cả các bậc tiền bối trong nghề cũng phải nghiêng mình.

chau-tan-3

Châu Tấn trong sáng, mạnh mẽ trong True Legend

Các tác phẩm đem đến tên tuổi cho cô phải kể đến Sông Tô Châu (nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Paris lần thứ 15); Anh hùng xạ điêu (diễn viên được yêu thích nhất); Nếu như yêu (nữ diễn viên chính xuất sắc nhất), Dạ yến (nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất)…

Đạo diễn Lý Thiếu Hồng từng nhận xét rằng: “Châu Tấn thông qua diễn xuất và tình yêu để hiểu về thế giới này. Cuộc sống của diễn viên rất khác biệt so với người bình thường. Tất cả cách nghĩ, cách sống, cách quan sát đều là phục vụ cho công việc hóa thân vào vai diễn. Diễn viên càng giỏi thì cuộc sống đời thường và cuộc sống điện ảnh lại càng gần gũi. Châu Tấn là người như vậy”.

Điểm lại sự nghiệp diễn xuất trong suốt hơn hai mươi năm của cô, dễ dàng nhận ra hiếm khi Châu Tấn lặp lại mình. Cô vừa là cô bé thợ may trong sáng đi giày hồng trong Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa, vừa là Hoàng Dung tinh nghịch, sắc sảo trong Anh hùng xạ điêu. Năm 2004, cô hoàn thành xuất sắc vai cô nàng Bảo Bối quái dị, phóng túng trong Baober in love. Gần đây nhất, Châu Tấn trở thành một trong số ít ngôi sao châu Á thành công rực rỡ ở Hollywood sau khi hóa thân vào ba vai hoàn toàn khác nhau chỉ trong một bộ phim Cloud Atlas (2012).

chau-tan-2

Châu Tấn trong phim “Họa bì”

Nói về sự hy sinh hết mình và khả năng nhập tâm xuất thần cho vai diễn cũng ít ai hơn được như Châu Tấn. Rất nhiều bộ phim cô từng tham gia có cảnh nóng táo bạo, và cô đều tự mình diễn các cảnh này chứ không viện tới diễn viên đóng thế. Nổi bật trong số đó phải kể đến Dạ yến, Baober in love, Họa bì… Không có gì khó hiểu khi cô được vinh danh là “phù thủy diễn xuất”. Tuy nhiên, để trở thành một diễn viên được công nhận, một minh tinh màn bạc, phải trả giá như thế nào?

“Có nhiều lần, ngay sau khi kết thúc cảnh quay thì tôi đổ bệnh nặng. Bởi vì trong lúc diễn xuất đã quá nhập tâm, đã dành toàn bộ tâm huyết và năng lượng của cơ thể mình dồn vào đó. Sức lực con người là có hạn, khi bạn cố sức vắt kiệt, nó sẽ ngưng trệ”, Châu Tấn chia sẻ. Đó là lý do vì sao sau khi kết thúc Cloud Atlas, Châu Tấn chỉ nhận duy nhất lời mời tham gia Overhead 3 (thời điểm ra mắt dự kiến là 2014).

“Đến một giai đoạn nào đó trong đời, bạn sẽ phải đối mặt với trở ngại không thể vượt qua. Lúc ấy bạn cần dành thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ cách khắc phục. Giống như ngồi trên vòng đu quay vậy, đến điểm cao nhất rồi thì sẽ đi dần xuống mặt đất. Đó không phải là từ bỏ, mà là bước sang giai đoạn mới. Bởi vậy, cần một con người mới, một thái độ sống mới”.

“Coco Chanel Phương Đông”

“Tôi đã thông thuộc Paris và cảm thấy vô cùng gắn bó với thành phố này”. Châu Tấn đã có một năm với những hoạt động thời trang sôi nổi tại Paris, hợp tác với thương hiệu Chanel mà cô yêu thích. Châu Tấn từng bày tỏ sự mến mộ đặc biệt của mình với Coco Chanel: “Đối với tôi, Chanel đại diện cho tất cả những gì hoàn hảo và phong cách nhất. Bà đã tạo nên một thời đại, một đế chế thời trang của riêng mình. Suốt từ thời ấu thơ cho đến hôm nay, bà vẫn luôn là thần tượng lớn nhất trong lòng tôi”.

Tháng 10/2011, Châu Tấn chính thức trở thành gương mặt đại diện của Chanel tại Trung Quốc. Từ trước đó cô đã thường xuyên có mặt trong các show diễn thường niên của Chanel và trở thành bạn bè thân thiết với Karl Lagerfeld. Nhà thiết kế nổi tiếng khó tính này đã không tiếc lời ngợi khen Hoa đán Trung Quốc: “Châu Tấn là sự kết hợp tuyệt vời của Coco Chanel thuở trẻ và nghệ sĩ ballet Zizi Jeanmaire. Khuôn mặt thanh tú của cô chính là biểu tượng cho sự quyến rũ”.

Phong cách mà cô lựa chọn là thanh lịch, tối giản và tự nhiên. Dù tham gia các lễ trao giải điện ảnh, sự kiện nghệ thuật hay fashion show… Cô vẫn luôn trung thành với sự lựa chọn này. Điều đó tạo nên một hình ảnh Châu Tấn không thể lẫn với bất kì ai.

chau-tan-4

Nàng thơ với trái tim lớn

Hiện nay tên tuổi của cô đã vượt khỏi biên giới châu Á, được biết đến trên toàn thế giới. Đạt được điều đó không chỉ nhờ thiên tài diễn xuất hay phong cách thời trang thời thượng, riêng biệt. Điều quan trọng hơn hết là lối sống mà cô lựa chọn, “Tôi nhận ra, trở thành một diễn viên giỏi là chưa đủ, tôi còn muốn được khán giả yêu mến và trân trọng. Muốn vậy nhất định phải là một diễn viên vừa có tài, vừa có đức. Luôn luôn trau dồi phẩm hạnh, giữ cho mình tránh khỏi những thị phi là yếu tố cần trong tất cả các nghề nghiệp, chứ không chỉ trong nghề diễn”. Có lẽ nhờ vậy nên dù tuổi đã ngấp nghé đầu bốn, Châu Tấn vẫn giữ được vẹn nguyên nét đẹp thuần khiết, đôi mắt cô vẫn trong sáng như một bé gái.

Vẻ đẹp trong sáng bên ngoài ấy cũng góp phần thể hiện cho thế giới tinh thần thanh sạch của cô. Có thể nói, cô là một người không bao giờ mệt mỏi trong những nỗ lực bảo vệ sự trong lành của trái đất. Năm 2013, cô ít tham gia vào các dự án điện ảnh hơn mà dành nhiều thời gian cho các hoạt động vì môi trường và từ thiện. Liên Hợp Quốc đã chọn cô làm Đại sứ thiện chí tại Trung Quốc. Cô cũng từng được Hội đồng Du lịch Thụy Điển mời sang để trải nghiệm các đổi mới trong việc bảo tồn sinh thái của quốc gia này.

Nhan sắc của cô có thể không được coi là hoàn hảo, và người ta có thể sẽ chê rằng cô quá bé nhỏ để trở thành một đại mỹ nhân. Nhưng nhiều năm qua Châu Tấn vẫn luôn được mệnh danh là nàng thơ Trung Hoa, chính vì ngoài nét duyên của sự bé nhỏ ấy, cô còn có một trái tim lớn, luôn đập cho nhân loại. Cô chính là hình mẫu lý tưởng về một ngôi sao, người có thể tạo nên những ảnh hưởng tích cực và lâu dài không phải nhờ vào dao kéo mà bằng nỗ lực hết mình và nhân cách đẹp.

 

Những hình ảnh từ thảm đỏ đến đến thường của nàng thơ Trung Hoa:

Nhóm thực hiện

Bài: Thanh Hải

Ảnh: Zhang Yue,  tư liệu

Stylist: Jin Jing

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more