8 thần tượng K-pop dám công khai bệnh tâm lý của mình

Đăng ngày:

Nhiều idol đã mạnh dạn công khai vấn đề về tâm lý của mình trước áp lực của lịch trình dày đặc và cuộc sống khắc nghiệt của một thần tượng K-pop.

Những người nổi tiếng nói chung và thần tượng K-pop nói riêng luôn phải xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài rạng rỡ và nụ cười thường trực trên môi bởi bất kỳ biểu cảm khác lạ nào cũng dễ dàng khiến họ vướng vào nhiều tin đồn và scandal về “thái độ”. Nhưng sâu thẳm bên trong, idol cũng là con người như chúng ta và họ cũng có những cảm xúc và khó khăn riêng.

Ngoài lịch trình dày đặc và áp lực của sự nổi tiếng, các thần tượng xứ Hàn còn phải đối mặt với sự cô đơn tột độ phía sau cuộc sống hào nhoáng của một nghệ sĩ. Các idol như Taeyeon và G-Dragon từng chia sẻ rằng công việc nghệ sĩ đem lại cho họ ánh hào quang và sự ngưỡng mộ của nhiều người. Nhưng khi ánh đèn sân khấu vụt tắt và trở về nhà, bao quanh họ chỉ còn là bóng tối và sự cô đơn. Sự im lặng đáng sợ vào đêm tối đối nghịch hẳn với âm thanh náo nhiệt trên sân khấu trở thành bóng đen ám ảnh các thần tượng K-pop. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nghệ sĩ dễ rơi vào trạng thái trầm cảm.

Sau đây chỉ là một trong số rất nhiều idol từng công khai về vấn đề tâm lý của mình.

1. Suga của BTS

thần tượng

Ảnh: Big Hit Ent

Suga từng chia sẻ về chứng trầm cảm của mình cách đây khá lâu. Anh tiết lộ mình bắt đầu phải đối mặt với căn bệnh tâm lý này trong một chương trình radio hồi năm 2014. Khi chia sẻ về vấn đề hình ảnh cá nhân, chàng rapper của BTS nói rằng thật khó khăn khi phải giảm cân trong khi vẫn phải làm việc chăm chỉ và rằng chứng trầm cảm đã theo anh từ trước khi ra mắt công chúng.

Vào năm 2016, trong một cuộc phỏng vấn khác, Suga đã chia sẻ về ca khúc solo mang tên Agust D. Đây là ca khúc mà anh đề cập đến nhiều vấn đề về tâm lý của bản thân bao gồm chứng trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế và chứng lo âu về xã hội. Trong bản thu The Last, Suga cũng tiết lộ về việc anh từng tìm đến các phương pháp trị liệu tâm lý từ các chuyên gia, cho thấy mức độ nghiêm trọng của căn bệnh mà nam thần tượng này đang phải chịu đựng.

2. IU

thần tượng

Ảnh: Wikipedia

IU từng tiết lộ về cuộc đấu tranh của mình với chứng rối loạn ăn uống khi quay một tập của Healing Camp vào năm 2014. Nữ ca sĩ cho biết trái tim cô cảm thấy trống rỗng, lo lắng, luôn sợ hãi khi nghĩ rằng mình không phải là một ca sĩ đủ tài năng. Để lấp đầy chỗ trống, IU sẽ ăn cho đến khi nôn ra mới thôi. May mắn là cuối cùng nữ ca sĩ của Good Day đã tìm được cách điều trị thích hợp và vượt qua chứng rối loạn quái ác từng hành hạ cô.

3. Nam Taehyun

thần tượng

Ảnh: ELLE Korea

Trong một chương trình phát sóng trên Casper Radio, một fan đã chia sẻ với cựu thành viên của WINNER rằng mình đang phải vật lộn với chứng mất ngủ và trầm cảm. Đáp lại, Nam Taehyun tiết lộ rằng anh cũng từng trải qua những triệu chứng đó và từng gặp khó khăn trong việc kiểm soát sự tức giận của mình đến mức phải đến gặp bác sĩ để trị liệu. Nam thần tượng cũng động viên người hâm mộ ấy và tin rằng cả hai có thể vượt qua được những khó khăn của mình.

4. Suzy

thần tượng

Ảnh: JYP Ent

Tình đầu quốc dân Suzy có tất cả những gì mà một cô gái vẫn luôn mong ước trong tay: sắc đẹp, danh tiếng, sự giàu có và tình yêu của công chúng. Cuộc đời cô gái trẻ tưởng chừng như trải đầy hoa hồng: ra mắt năm 16 tuổi trong một công ty giải trí hàng đầu chỉ sau vài tháng thực tập, nhóm nhạc của cô có được chiến thắng đầu tiên trong thời gian ngắn kỷ lục và cô nàng được “ẵm” toàn vai chính “khủng” ngay khi vừa chập chững bước vào con đường diễn xuất. Tuy nhiên, bản thân Suzy cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn mà không phải ai cũng hiểu được.

Năm 2013, Suzy đã bật khóc trong họp báo phim truyền hình Gu Family Book – bộ phim đã mang danh tiếng của thành viên nhóm Miss A vượt qua biên giới Hàn Quốc. Sau đó, trong chương trình Healing Camp, Suzy tiết lộ rằng sự bùng nổ của bản thân là kết quả của cảm giác như bị nghiền nát dưới sức nặng của quá nhiều sự kỳ vọng đặt lên vai cô.

Người ta kỳ vọng cô nàng phải sống đúng với độ tuổi đôi mươi của mình, đồng thời vẫn phải hoàn thành vai trò của một ca sĩ thần tượng và thể hiện xuất sắc trong những bộ phim mà cô tham gia. Những áp lực nặng nề này khiến Suzy bắt đầu có những triệu chứng của bệnh trầm cảm đến mức cô nàng bắt đầu khóc nức nở khi đang trò chuyện cùng người bạn thân của mình.

5. Key của SHINee

thần tượng

Ảnh: SM Ent

Key không công khai về căn bệnh tâm lý của mình trên TV hay phỏng vấn mà qua một bình luận của một fan trên Instagram. Người hâm mộ này cho biết sẽ tự làm mình tổn thương nên Key đã đưa ra những lời khích lệ bằng cách tiết lộ rằng anh cũng từng có một thói quen xấu trong quá trình trưởng thành và nó đã để lại những vết sẹo cho anh. Nhờ lời khuyên chân thành từ Key, người đó đã quyết định dừng những hành động tiêu cực của mình.

6. Lee Haein

thần tượng

Ảnh: Wikipedia

Lee Hae In từng hai lần vuột mất cơ hội được ra mắt trong nhóm nhạc dự án I.O.I từ Produce 101 và nhóm nhạc cố định Fromis từ Idol School. Cô nàng từng rời công ty quản lý vì chứng rối loạn hoảng sợ. Trên tài khoản Instagram cá nhân, nữ ca sĩ cho biết cô đã bắt đầu có những triệu chứng của căn bệnh tâm lý này sau khi gặp chấn thương tại công ty quản lý cũ của mình.

Vì vấn đề sức khỏe tinh thần và thể chất của mình, Haein đã không thể theo kịp các thành viên khác trong quá trình đào tạo để được ra mắt. Cô ấy đã làm theo lời đề nghị của bệnh viện là nghỉ ngơi một cách nghiêm túc và rút khỏi đội hình nhóm để có thể phục hồi tốt nhất.

7. Henry của Super Junior-M

thần tượng

Ảnh: SM Ent

Henry được biết đến với tính cách thất thường nhưng quyến rũ. Tuy nhiên, vào năm 2014, người hâm mộ đã có dịp hiểu rõ hơn về hành vi của anh khi nam ca sĩ thần tượng tiết lộ những hành động kỳ lạ ấy xuất phát từ một chứng bệnh tâm lý. Trong chương trình Real Man, thành viên Super Junior đã trải lòng về cuộc chiến của mình với Hội chứng thiếu tập trung và tăng động thái quá mà anh phải chịu đựng cho đến khi học trung học.

8. Lee Joon

thần tượng

Ảnh: Dispatch

Vào ngày 30/3, công ty quản lý của Lee Joon thông báo rằng nam ca sĩ kiêm diễn viên này sẽ hoàn thành phần còn lại của nghĩa vụ quân sự với vị trí một nhân viên dịch vụ công do chứng rối loạn hoảng loạn của anh.

Lee Joon ban đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc với tư cách một người lính tại ngũ với hy vọng cải thiện được chứng rối loạn hoảng loạn của mình. Tuy nhiên, vì tình trạng của anh không có dấu hiệu tiến triển, thủ tục sàng lọc của quân đội đã đưa ra kết quả là anh không thích hợp để tiếp tục làm lính tại ngũ.

Xem thêm:

Những ngôi sao luôn bị nhầm là con lai dù là người Hàn chính gốc

Thành viên GOT7 thể hiện sự ủng hộ cho chiến dịch #Metoo

Nhóm thực hiện

Lâm An (Theo Tạp chí phái đẹp ELLE/ Koreaboo)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more