Chủ đề gây tranh cãi của đêm hội thời trang Met Gala 2018 được hé lộ

Đăng ngày:

Met Gala – thường được ví von là buổi lễ trao giải Oscars của nền công nghiệp thời trang, sẽ được khai mạc vào ngày 7 tháng 5 sắp tới.

Tuần lễ thời trang Milan Thu-Đông 2018 chỉ vừa kết thúc, giới mộ điệu lại nhanh chân đổ về Paris cho kịp chặng đường cuối của mùa fashion week. Chuỗi ngày tuần lễ thời trang sắp kết thúc nên giới mộ điệu đang trông ngóng thêm một sự kiện thời trang lớn khác trong năm của làng mốt, đó là đêm tiệc thời trang thường niên Met Gala.

Buổi họp báo của Met Gala lần này được tổ chức tại Rome, bên trong cung điện Palazzo Colonna – một điểm du lịch (chỉ mở cửa vào sáng thứ 7 trong tuần) nổi tiếng mà bất kỳ một du khách nào cũng muốn ghé thăm mỗi khi tìm đến Ý.

Cung điện Palazzo Colonna. (Ảnh: Courtesy of Palazzo Colonna)

Palazzo Colonna là một di tích lịch sử cổ kính được xây dựng từ thế kỷ thứ 13. Đây từng là nơi ở của Giáo hoàng trong một thời gian ngắn. Nơi đây tràn ngập cảm hứng và mang đậm phong vị nghệ thuật phong cách Baroque. Chính không gian sử thi, vương giả của kho tàng lịch sử nghệ thuật này là nơi buổi họp báo hé lộ về chủ đề thời trang Met Gala 2018. Chủ đề năm nay là “Heavenly Bodies: Fashion and Catholic Imagination”, tạm dịch: Thực thể hoàn mỹ: Mối tương thông của thời trang và tôn giáo.

Tại buổi họp báo được tổ chức tại Palazzo Colonna, bộ trưởng văn hóa của Tòa Thánh Vatican – Cardinal Gianfranco Ravasi đã góp mặt cùng tổng biên tập của Vogue Mỹ – Anna Wintour, giám đốc sáng tạo Donatella Versace và giám đốc sáng tạo của Valentino – Pierpaolo Piccioli. Trọng tâm chính của chủ đề năm nay nhằm tôn vinh mối gắn kết của thời trang với truyền thống thờ phượng trong tín ngưỡng Công Giáo.

Donatella Versace – Anna Wintour – Cardinal Gianfranco Ravasi tại buổi họp báo. (Ảnh: Getty Images)

Hai nhà thiết kế Donatella Versace và Pierpaolo Piccioli tại cung điện Palazzo Colonna. Nơi đây được lựa chọn làm nơi tổ chức họp báo công bố chủ đề của Met Gala 2018. (Ảnh: Getty Images)

ELLE Việt Nam - Dolce & Gabbana hòa vào cuộc chơi công nghệ với bộ sưu tập Thời trang Tín ngưỡng (17)

Chủ đề triển lãm thời trang năm nay gợi nhớ đến BST có tên gọi “Fashion Devotion” vừa được giới thiệu tại tuần lễ thời trang Milan Thu-Đông năm nay của nhà mốt Dolce & Gabbana. (Ảnh: Imaxtree)

“Nhiều người nghĩ rằng thời trang và tôn giáo là hai yếu tố khó có thể kết hợp cùng nhau. Bản thân những định kiến và ý niệm thiêng liêng của tôn giáo đã phần nào củng cố thêm quan điểm này. Nhưng thực tế, trang phục của phụ nữ là chủ đề gây tranh cãi lớn theo quan điểm về tôn giáo. Việc lựa chọn trang phục khẳng định sự trung tín của các tín đồ tôn giáo và nếu nghĩ theo nghĩa rộng hơn, nó khẳng định sự khác biệt tôn giáo”, Andrew Bolton – người phụ trách chính tại viện trang phục tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan Museum of Art chia sẻ sau buổi họp báo.

Andrew Bolton – người phụ trách chính tại viện trang phục tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan Museum of Art chia sẻ sau buổi họp báo. (Ảnh: Getty Images)

Triển lãm Met Gala năm nay sẽ trưng bày các mẫu phục y của các dịp lễ trang trọng tại Tòa Thánh Vatican, kèm theo đó là những món phụ kiện đặc sắc. Những mẫu phục y này là nhân chứng của lịch sử, khi từng được phục vụ xuyên suốt thời kỳ trị vì của 15 vị giáo hoàng. Toàn bộ các phục y – nay được coi là mẫu vật quan trọng thuộc lịch sử phát triển của Vatican được bảo quản kỹ lưỡng và chưa từng rời khỏi Tòa Thánh Vatican.

Nổi bật trong số những mẫu vật này là chiếc áo choàng vải lụa trắng của Giáo hoàng Benedict XV, được trang trí với chỉ ánh vàng; hay là chiếc nón tu sĩ chóp nhọn của Giáo hoàng Leo XIII. Những mẫu vật này sẽ được trưng bày trong cùng không gian với những mẫu thiết kế khác của bà đầm Coco Chanel – người từng được dạy dỗ dưới sự bảo bọc của các nữ tu sĩ. Bên cạnh đó còn có những mẫu thiết kế nổi bật của John Galliano, Cristóbal Balenciaga và Donatella Versace. Donatella cũng đồng thời là một trong những nhà tài trợ hào phóng của triển lãm năm nay.

Chủ đề năm nay của triển lãm thời trang Met Gala gây nhiều tranh cãi gay gắt hơn cả, trong việc trưng bày những mẫu thiết kế thời trang bên cạnh những mẫu phục y trang trọng của các vị Giáo hoàng tại Vatican. (Ảnh: Getty Images)

Phản biện những luồng dư luận công kích chủ đề năm nay, Anna Wintour chia sẻ:

“Thời trang chính là tấm gương phản chiếu những gì diễn ra xung quanh chúng ta và không một ai hiểu rõ điều này hơn Andrew (Bolton). Khi tôi đến tham dự những buổi triển lãm về thời trang, tôi luôn cảm thấy kinh ngạc bởi sự tham gia của nhiều chủng người đến từ mọi nơi trên thế giới, những phong cách khác biệt, những con người hết mực tận hưởng từng ngóc ngách của buổi triển lãm. Tôi nói vậy để bạn nên hiểu rằng thời trang không bao giờ bị đặt bên ngoài sự phát triển của xã hội, văn hóa hay thậm chí là tôn giáo.”

Anna Wintour tại sự kiện triển lãm thời trang Met Gala 2017. (ảnh: Getty Image)

Triển lãm thời trang Met Gala – thường được ví von là buổi lễ trao giải Oscars của nền công nghiệp thời trang, sẽ được khai mạc vào ngày 7 tháng 5 sắp tới và chính thức mở cửa để chào đón công chúng kể từ 10 tháng 5 đến 8 tháng 10. Cũng như mọi năm, những vị khách mời đến tham dự buổi lễ khánh thành triển lãm sẽ diện trang phục theo đúng dresscode dựa theo chủ đề đã được công bố. Điều này làm dấy lên sự phấn khích lẫn tò mò từ các tín đồ thời trang, rằng những ngôi sao sẽ làm gì để tôn vinh đúng tinh thần của chủ đề gây tranh cãi nhất từ trước tới nay.

Chủ đề của triển lãm thời trang Met Gala 2017 năm ngoái là “Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between” – nhằm tôn vinh những giá trị nghệ thuật của NTK Rei Kawakubo cũng như sự cống hiến của bà cho thương hiệu Comme des Garçons. Nữ ca sĩ Rihanna được khen ngợi là người nắm bắt tinh thần và chủ đề của buổi triển lãm thời trang Met Gala 2017 tốt nhất. (Ảnh: Getty Images)

Ca sĩ/ diễn viên Zendaya tại triển lãm thời trang Met Gala 2017. (ảnh: Getty Images)

Hãy cùng ELLE Việt Nam chiêm ngưỡng một vài mẫu thiết kế sẽ được trưng bày tại triển lãm thời trang Met Gala 2018 năm nay:

\ Bên trái: Tác phẩm tranh sơn dầu của họa sĩ El Greco mô tả chân dung của Hồng y Fernando Niño de Guevara (1541–1609) vào năm 1600 theo trường phái nghệ thuật kiểu cách – Mannerism. Bên phải: Áo choàng của thương hiệu Balenciaga do Cristóbal Balenciaga thiết kế. Mẫu thiết kế thuộc BST Thu – Đông 1954-55Bên trái: Tác phẩm tranh sơn dầu của họa sĩ El Greco mô tả chân dung của Hồng y Fernando Niño de Guevara (1541–1609) vào năm 1600 theo trường phái nghệ thuật kiểu cách – Mannerism.  Bên phải: Áo choàng của thương hiệu Balenciaga do Cristóbal Balenciaga thiết kế. Mẫu thiết kế thuộc BST Thu – Đông 1954-55 Bên trái: Tác phẩm của học trò danh họa Lippo Memmi, mô tả chân dung của Thánh Peter, giai đoạn giữa thế kỷ 14. Tác phẩm khắc màu trên gỗ nền vàng. Bên phải: Đầm dạ tiệc buổi đêm của Elsa Schiaparelli thuộc BST mùa Hè 1939.Bên trái: Tác phẩm của học trò danh họa Lippo Memmi, mô tả chân dung của Thánh Peter, giai đoạn giữa thế kỷ 14. Tác phẩm khắc màu trên gỗ nền vàng. Bên phải: Đầm dạ tiệc buổi đêm của Elsa Schiaparelli thuộc BST mùa Hè 1939. Bên trái: thập tự giá mạ bạc thuộc triều đại Byzantine (niên đại: 1000 – 1050) Bên phải: Đầm dạ tiệc buổi đêm của thương hiệu Versace do Gianni Versace thiết kế, thuộc BST mùa Thu 1997-98Bên trái: thập tự giá mạ bạc thuộc triều đại Byzantine (niên đại: 1000 – 1050) Bên phải: Đầm dạ tiệc buổi đêm của thương hiệu Versace do Gianni Versace thiết kế, thuộc BST mùa Thu 1997-98 Bên trái: Một mảnh vỡ của gạch lót sàn “Personification of Ktisis” thuộc triều đại Byzantine (niên đại: 500-550) được phục dựng với gương và đá hoa cương. Bên phải: Mẫu thiết kế của Dolce & Gabbana thuộc BST mùa Thu 2013-14 được lấy cảm hứng từ bên trái.Bên trái: Một mảnh vỡ của gạch lót sàn “Personification of Ktisis” thuộc triều đại Byzantine (niên đại: 500-550) được phục dựng với gương và đá hoa cương. Bên phải: Mẫu thiết kế của Dolce & Gabbana thuộc BST mùa Thu 2013-14 được lấy cảm hứng từ bên trái. Bên trái: Kinh thánh và sách giáo lý của con dân mộ đạo tại Anh, năm 1607, được cấu thành từ giấy lụa và bìa nẹp kim loại. Bên phải: Đầm dự tiệc đêm của thương hiệu Valentino, thuộc BST Haute Couture 2014, do bộ đôi Maria Chiuri và Poerpaolo Piccioli sáng tạo.Bên trái: Kinh thánh và sách giáo lý của con dân mộ đạo tại Anh, năm 1607, được cấu thành từ giấy lụa và bìa nẹp kim loại. Bên phải: Đầm dự tiệc đêm của thương hiệu Valentino, thuộc BST Haute Couture 2014, do bộ đôi Maria Chiuri và Poerpaolo Piccioli sáng tạo. Bên trái: Tác phẩm ‘The Nativity’ của họa sĩ Zanobi Strozzi, niên đại 1433 – 34. Bên trái: Đầm dạ tiệc đêm của Lanvin do Jeanne Lanvin thiết kế, năm 1939.Bên trái: Tác phẩm ‘The Nativity’ của họa sĩ Zanobi Strozzi, niên đại 1433 – 34. Bên trái: Đầm dạ tiệc đêm của Lanvin do Jeanne Lanvin thiết kế, năm 1939. Bên trái: Thập tự giá mạ bạc thuộc thế kỷ 14 tại Ý. Bên phải: Phụ kiện của thương hiệu Chanel trong BST mùa Thu 2008-09, do Karl Lagerfeld sáng tạo.Bên trái: Thập tự giá mạ bạc thuộc thế kỷ 14 tại Ý. Bên phải: Phụ kiện của thương hiệu Chanel trong BST mùa Thu 2008-09, do Karl Lagerfeld sáng tạo. Bên trái: Bản vẽ phác tay những giai đoạn chính trong cuộc đời của Thánh Francis (Assisi) tại Ý, niên đại 1320-42. Bên phải: Đầm dạ tiệc đêm của Madame Grès, năm 1969Bên trái: Bản vẽ phác tay những giai đoạn chính trong cuộc đời của Thánh Francis (Assisi) tại Ý, niên đại 1320-42. Bên phải: Đầm dạ tiệc đêm của Madame Grès, năm 1969

Xem thêm:

Xu hướng áo dài đã thay đổi như thế nào qua từng dịp Tết?

BST Bottega Veneta mùa Thu 2018: Cuộc ngoại xâm đầy tham vọng của nhà mốt nước xa xỉ nước Ý.

Nhóm thực hiện

Fellini Rose (Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE/ Hình ảnh: Tổng hợp)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more