Tình Cảm Giữa Mẹ Và Con Gái Trong Phim Ảnh

Người mẹ nào cũng coi con gái mình như một bản sao, như một hy vọng lớn lao, đồng thời là một lo âu lớn lao. Họ trút hết mọi tình cảm sức lực và vật chất cho con, họ thường không còn một cuộc đời riêng, khi có một cô con gái. Trong tình yêu với con gái có chứa đựng nỗi xót xa về thân phận phụ nữ, về những kinh nghiệm người mẹ đã trải qua, về “đường xa nghĩ nỗi sau này mà lo“, do đó họ luôn có xu hướng bảo bọc thái quá, ngăn chặn thái quá, can thiệp thái quá. Tình yêu của họ, vì thế có xu hướng của một tình yêu cực đoan khi viện cớ tình yêu ấy, họ quan tâm đến con kiểu ngàn mắt ngàn tay, mong muốn ngăn chặn con khỏi mọi khổ đau, sự khổ đau mà họ từng trải qua hoặc nhìn thấy ở xung quanh. Vì quá yêu con, đôi khi người mẹ làm con ngạt thở: ngạt thở vì được yêu quá nhiều, mong đợi quá nhiều. Đứa con, kể cả khi đã trưởng thành cũng không thể có đời sống độc lập . Tình yêu gây ngạt thở đó sinh ra bởi người mẹ đã đồng hóa mình vào đứa con, gây ra nhiều tổn thương cho cả mẹ lẫn con gái. Sự tổn thương gây ra bởi tình yêu và bởi người mình yêu nhất còn nặng nề và khó phục hồi hơn các tổn thương khác.

Xem Thêm: http://www.elle.vn/bi-quyet-song/bi-mat-hanh-phuc-giua-me-va-con-gai