Đẹp trong bão giá

Đăng ngày:

Từ thái cực “mỹ phẩm siêu sang”, hãy để ELLE tư vấn cho bạn làm thế nào để vẫn đẹp trong giai đoạn kinh tế thời “thắt lưng buộc bụng” này nhé.

ellevn-Dep-trong-bao-gia

Khi thị trường kinh tế có nhiều biến động, việc chi tiêu có lẽ không còn thoải mái như xưa. Trong ngân sách gia đình, những gì không cần thiết đều phải bị cắt giảm. Thế còn việc làm đẹp thì sao? Không lẽ trong thời buổi kinh tế khó khăn, người phụ nữ không được quyền làm
đẹp? ELLE sẽ giúp bạn giải quyết bài toán khó này nhé!

1. Tối giản hóa tủ đồ mỹ phẩm

Nếu bạn là “dân nghiện” mỹ phẩm thứ thiệt, việc cắt ngang không mua một cây son, một hộp phấn mắt hay một cây mascara cũng tương đương với việc các ông nhậu tự nhiên bỏ rượu. Nó đau khổ lắm, nó dằn vặt lắm! Tuy nhiên, nếu bạn chịu khó dành ra một buổi để soạn lại “kho tàng” trang điểm của mình, bạn sẽ nhận thấy nhiều điều thú vị.

Bạn sẽ đột nhiên nhận ra rằng mình có khoảng… vài chục cây son màu hồng với màu sắc gần giống nhau. Bạn cũng sẽ thấy sự xuất hiện của mười mấy hộp phấn mắt màu tím cũng na ná nhau lắm. Bạn cũng có thể phát hiện rằng ôi chao, sao mà mình có quá nhiều phấn hồng và mascara vậy? Đây chính là hốc tường, là niche, là gu mua hàng của bạn đấy. Bạn có cần thêm một cây son hồng nữa không? Lý trí sẽ trả lời là không nhưng con tim thì cứ bảo: “Mua đi, mua đi!”. Vì thế, việc đầu tiên để chỉnh lại phong thái mua sắm của bạn phải bắt đầu từ cái đầu và từ đó trái tim sẽ đi theo.

Lối sống tối giản trong việc sử dụng mỹ phẩm có nhiều lợi ích. Lợi ích hiển nhiên chính là việc tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng khi mình chỉ có khoảng 10 món đồ trang điểm, việc làm đẹp buổi sáng trở nên thật ngắn gọn. Thời gian đôi khi còn quý hơn tiền bạc. Thay vì bạn phải vật vã kiếm ra một hộp phấn hồng trong núi make-up của mình, bạn có thể có thêm vài phút ngủ nướng và tỉnh dậy cảm thấy thảnh thơi hơn, yêu đời hơn.

Để bắt đầu cho việc tối giản hóa tủ đồ mỹ phẩm, bạn hãy từ bỏ những món quá hạn sử dụng. Không chỉ đỡ tốn chỗ, bạn còn loại trừ những “trái bom nổ chậm” có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Đối với mascara, thời gian sử dụng là 3-6 tháng. Đối với phấn nước và kem che khuyết điểm dạng nước, bạn nên bỏ đi sau khi sử dụng từ 6-12 tháng. Son môi có tuổi thọ là 2 năm trong khi son bóng chỉ là 1 năm thôi. Đối với phấn mắt, phấn má hồng và phấn phủ dạng bột, tuổi thọ của chúng là 2 năm. Tuy nhiên, nếu mỹ phẩm đổi màu hoặc đổi mùi, bạn cũng nên nói lời chia tay.

Sau khi đã giã từ một số mỹ phẩm hết hạn, đến lúc bạn tìm ra những món đồ trang điểm thuộc dạng vật bất ly thân của mình. Mặc dù trong tủ trang điểm của bạn có đến 10 chai phấn nền nhưng bạn chỉ xài 1 chai liên tục trong mỗi ngày. Những món đồ này được bạn ưa thích vì
những lý do riêng như chất liệu, màu sắc, mùi hương, sự dễ chịu trên da… Bạn hãy giữ lại chúng và để vào một nơi dễ lấy. Đây chính là những chiếc chìa khóa giúp bạn làm đẹp hàng ngày.

Những món đồ còn lại, bạn hãy nhìn xem liệu chúng có hợp với bạn không? Nếu câu trả lời là có, bạn hãy để riêng chúng vào một cái hộp và xem như chúng là những sản phẩm dự phòng cho những sản phẩm “con cưng” của bạn. Nếu câu trả lời là không, bạn hãy cho những sản phẩm này vào một cái hộp và tập hợp bạn bè lại để làm một cuộc trao đổi mỹ phẩm. Xin lưu ý, khi trao đổi mỹ phẩm, những
sản phẩm đã sử dụng phải được tiệt trùng sạch sẽ bằng cồn trước nhé. Những sản phẩm như mascara hoặc viền mắt dạng nước thì không nên đổi vì bạn không thể tiệt trùng chúng được. Trong những cuộc trao đổi này, bạn sẽ tìm thấy những sản phẩm bạn thích ở tủ đồ người bạn của mình. “Cũ người mới ta” rất đúng trong trường hợp này.

makeup-bag-cleanup

2. Sáng tạo hơn trong trang điểm

Cuối cùng, bạn chỉ mua những món mình thiếu mà thôi. Đối với những sản phẩm cần thiết như phấn nền, kem chống nắng, kem dưỡng da, chì kẻ mắt, và mascara thì bạn nên mua những sản phẩm phù hợp và hơi đắt tiền một tí cũng được. Thà rằng bạn mua một sản phẩm mà bạn cảm thấy thoải mái còn hơn phải bõ công đi tìm kiếm và mua 10 sảnphẩm lôm côm làm bạn không vừa lòng. Để biết sản phẩm có phù hợp hay không, bạn hãy bỏ ra một chút thời gian để những nhân viên bán hàng hướng dẫn cho bạn cách sử dụng. Đối với kem dưỡng da, bạn nên xin mẫu thử để về nhà thử dị ứng trên da. Hầu hết những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng đều có dịch vụ hướng dẫn khách hàng tại quầy.

Màu sắc luôn thay đổi theo thời trang. Nếu năm ngoái son đỏ mận là màu hot thì năm nay xu hướng đã chuyển sang son cam rồi. Vì thế, bạn không nên đầu tư vào các sản phẩm màu như son môi, phấn mắt và sơn móng tay. Ngày nay, những hãng mỹ phẩm bình dân của Mỹ, Nhật, Hàn Quốc đều rất thức thời và những make-up collection của họ đều có những màu sắc đẹp và không thua kém bao nhiêu về chất
lượng so với những sản phẩm của những hãng lớn.

Ngoài ra, các sản phẩm đa dụng cũng giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Đây cũng là một xu hướng lớn của năm. Đôi khi, bạn không nhất thiết phải mua mới những sản phẩm đa dụng. Chính trong hộp trang điểm của bạn cũng chứa những sản phẩm có thể dùng ở nhiều
nơi trên khuôn mặt.

Ví dụ như phấn mắt có nhũ dùng để highlight mắt cũng có thể dùng để tạo điểm nhấn ở phần má và làm cho môi bạn trông đầy đặn hơn. Vaseline, ngoài việc dưỡng ẩm cho môi, còn là màu mắt tự nhiên và dùng để highlight má. Mascara không trôi cũng có thể được sử dụng với cọ để kẻ mắt thay cho gel kẻ mắt. Có lẽ trong hoàn cảnh khó khăn
chính là lúc sức sáng tạo của chúng ta được phát triển hơn.

Làm đẹp trong thời bão giá không phải là một điệp vụ bất khả thi. Bạn sẽ nhận ra nhiều điều thú vị về chính bản thân mình và cảm thấy ngạc nhiên về sức sáng tạo của bạn khi trang điểm. Việc mua không còn là điều quan trọng nữa. Thay vào đó là niềm vui bạn sẽ có được khi sử dụng những món đồ trang điểm mà bạn yêu thích. Chúc bạn luôn đẹp trong cuộc sống!

 

Xem thêm For the recessionista: Dành cho những “Tín đồ khủng hoảng”

Xem thêm 5 sản phẩm làm đẹp thời bão giá

 

Nhóm thực hiện

Bài: Tường Dao – Ảnh: Tư liệu

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more