ELLE Daily Tips: Trang điểm đơn giản – Vẽ mắt mèo

Đăng ngày:

Bạn rất bận rộn? Bạn mới bắt đầu học trang điểm? ELLE hướng dẫn cho bạn 4 khâu trang điểm cơ bản vừa nhanh vừa đơn giản: tô son đỏ, tạo khối cho khuôn mặt, đánh mắt khói và vẽ mắt mèo. Dưới đây là 2 cách vẽ mắt mèo, bằng bút kẻ mắt nước hoặc bằng gel kẻ mắt.

1. Gel kẻ mắt – Vẽ mắt mèo (Gel eyeliner)

20130316-130952

Dùng cọ đầu nhỏ chấm lượng gel vừa đủ, bắt đầu vẽ từ khóe mắt. Không kẻ một mạch đến đuôi mắt mà hãy kẻ từng đoạn ngắn liền nhau.

Vẽ chậm và đồ đi đồ lại để đường kẻ đều, đậm và liền mạch.

2. Bút kẻ mắt nước (Liquid eyeliner)

wedding-makeup

Bước 1. Vẽ khung:

Đặt bút kẻ mắt nước bắt đầu từ giữa bầu mắt, phía trên đường viền mắt 1 chút. Vì lông bút mắt nước rất mềm, khó mà vẽ được một đường dài liên tục từ khóe đến đuôi mắt đối với những bạn chưa vẽ quen tay.

Kéo bút về phía đuôi mắt và vẽ xếch lên một cách mềm mại như hình 1, 2, 3. Từ điểm giữa bầu mắt kéo bút ngược lại đến khóe mắt để hoàn chỉnh khung như hình 4.

Bước 2. Tô đậm:

Bạn tô đều vào khung đã vẽ, nhớ lấp đầy các khoảng trống giữa các lông mi để đường kẻ trông thật sắc sảo.

Nhắc nhỏ:

Đuôi mắt mèo nên xếch lên từ 15 đến 45 độ tùy thuộc vào hình dáng đôi mắt của mỗi người.

Nếu bạn trang điểm theo phong cách ấn tượng thì nên vẽ bằng gel và nét vẽ thật dày, đậm. Nếu theo phong cách sắc sảo, tinh tế thì dùng bút kẻ mắt nước và vẽ thật sát mí mắt.

Xem thêm

Cách vẽ mắt Funky 

Phiên bản tomboy vẽ mắt khói

Nhóm thực hiện

Bài: Nguyễn Vân

Ảnh: Tư liệu

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more